Tổng Bí thư Tô Lâm: Thành phố Huế cần tiếp tục triển khai tốt công tác ứng phó với bão, lũ

Sáng 2/11, tại thành phố Huế, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã nghe lãnh đạo thành phố Huế báo cáo công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn và ngập lụt từ ngày 25-30/10 trên địa bàn thành phố.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Huế. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Huế. (Ảnh: TTXVN)

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo thành phố Huế và Quân khu 4.

Báo cáo với Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế cho biết: Trong khoảng thời gian từ ngày 25-30/10, trên địa bàn thành phố Huế xảy ra mưa rất to, lượng mưa đo được vùng núi phổ biến từ 1.000-1.800mm, một số nơi cao hơn. Trong đợt mưa, ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn trong ngày 27/10 tại Khe Tre là 1.204,8mm/24 giờ, Bạch Mã 1.739,6mm/24 giờ (vượt mức lịch sử ghi nhận tại Việt Nam 1.085,8mm/24 giờ).

Mưa lớn gây 2 đợt lũ lớn trên các sông. Mực nước trên các sông dâng cao, tràn bờ gây ngập lụt diện rộng trên địa bàn 32/40 xã, phường với mức ngập bình quân từ 1-1,5m. Mưa lũ lớn gây sạt lở bờ sông, bờ biển, đường giao thông, hư hỏng nhiều công trình hạ tầng; ngập úng hàng trăm ha rau màu, hoa cây cảnh,cây ăn quả các loại; ruộng bị vùi lấp 8,9ha; hàng nghìn gia súc, gia cầm bị chết…

Thời điểm sáng ngày 2/11, nước trên các sông xuống chậm, mức nước giảm từ 30-50cm. Hệ thống giao thông chính Quốc lộ 1A, tỉnh lộ, nội thị đã bảo đảm đi lại; còn một số tuyến liên phường, xã hạ du sông Ô Lâu, Sông Bồ, Sông Hương ngập cục bộ, đi lại khó khăn. Trên địa bàn còn 8/40 xã, phường bị ngập, mức ngập bình quân từ 0,3-0,5m, có nơi sâu hơn như các xã Quảng Điền, Phong Dinh, phường Hóa Châu, Phú Hồ…

Toàn thành phố còn hơn 5.970 ngôi nhà bị ngập. Các địa phương đang tiếp tục rà soát để xác định cụ thể số lượng nhà bị ảnh hưởng và thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Trung, thống kê chưa đầy đủ, tổng thiệt hại ước tính sơ bộ ban đầu khoảng 1.781 tỷ đồng. Trong lũ không có người chết; nhưng sau lũ do chủ quan, không tuân thủ khuyến cáo nên có người có 15 người chết, 1 người bị thương.

Lãnh đạo thành phố và các xã, phường đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người mất, bị thương do mưa lũ. Các địa phương đã tổ chức nhiều đoàn cứu trợ, vận chuyển lương thực, thực phẩm đến các vùng bị ngập sâu, bảo đảm cho các hộ dân không thiếu lương thực trong thời gian mưa lũ.

Thành phố đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ nguồn dự trữ quốc gia các loại nhu yếu phẩm, lương thực, phương tiện, thiết bị cứu hộ cứu nạn; nhận kinh phí hỗ trợ từ Trung ương 250 tỷ đồng để giải quyết các khó khăn trước mắt. Địa phương đã kịp thời phân bổ nguồn lực hỗ trợ và trực tiếp hỗ trợ cho người dân, bảo đảm không để dân đói; đồng thời đã triển khai tổng dọn vệ sinh tại các khu vực nước rút.

0211-tong-bi-thu-tham-hoi-nguoi-dan-hue-10-1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương thành phố Huế đã triển khai tốt công tác phòng ngừa, ứng phó với mưa lớn và ngập lụt. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương thành phố Huế đã triển khai tốt công tác phòng ngừa, ứng phó với mưa lớn và ngập lụt theo các yêu cầu, hướng dẫn của Trung ương, góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn cho người dân. Công tác khắc phục hậu quả cũng được triển khai nhanh chóng nhằm sớm khôi phục các hoạt động kinh tế- xã hội trên địa bàn. Thành phố kịp thời thăm hỏi, giúp đỡ người dân trở lại cuộc sống bình thường, được người dân ghi nhận, đánh giá cao. Các hộ gia đình tích cực sẻ chia, đùm bọc, giúp nhau vượt qua khó khăn… Những kết quả đó cho thấy hiệu quả của việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, địa phương và cả bạn bè quốc tế đã hướng về miền trung, kịp thời hỗ trợ nhiều đợt nhằm bù đắp những khó khăn, mất mát cho người dân. Trung ương sẽ tiếp tục có sự hỗ trợ để cùng với địa phương xử lý các thiệt hại, sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường, khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, duy trì đà tăng trưởng. Mặt trận Tổ quốc tiếp tục huy động sự đoàn kết của nhân dân, kêu gọi sự hỗ trợ của các ngành, địa phương và nhân dân cả nước, phân bổ cân đối, tập trung vào những vùng trọng điểm, bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

0211-tong-bi-thu-tham-hoi-nguoi-dan-hue-11.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu chính quyền địa phương không được chủ quan, phải coi phòng, chống bão lũ, thiên tai là một công tác trọng tâm hiện nay. (Ảnh: TTXVN)

Lưu ý tình hình mưa lũ vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, cơn bão số 13 đang hình thành ngoài biển, Tổng Bí thư yêu cầu chính quyền địa phương không được chủ quan, phải coi phòng, chống bão lũ, thiên tai là một công tác trọng tâm hiện nay. Chính quyền các cấp cần tiếp tục làm tốt công tác bốn tại chỗ với sự sát cánh của các lực lượng quân đội, công an; chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai, sơ tán các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Công tác đầu tư xây dựng, củng cố các công trình hồ chứa nước, kênh thoát lũ, đê biển cần được chú trọng hơn nhằm tăng sức chống chịu trước những cơn lũ lớn. Phát huy hệ thống chuyển đổi số để cung cấp thông tin, công khai, minh bạch và cảnh báo sớm đến người dân…

Tổng Bí thư đề nghị trước mắt, địa phương cần tập trung khôi phục các điều kiện để học sinh sớm trở lại trường học; bảo đảm lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, thuốc men cần thiết cho người dân; chỉ đạo khẩn trương vệ sinh môi trường, nước rút đến đâu làm sạch đến đó đến sớm ổn định cuộc sống sinh hoạt, bảo đảm sức khỏe cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.