Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Đại học Aalto và gặp gỡ sinh viên Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan, sáng 22/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Đại học Aalto, gặp Ban lãnh đạo và gặp gỡ sinh viên Việt Nam đang theo học tại Phần Lan.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban lãnh đạo Đại học Aalto. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban lãnh đạo Đại học Aalto. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại học Aalto nằm tại thành phố Espoo (thành phố lớn thứ hai của Phần Lan), là trường đại học số 1 của quốc gia này về chuyên môn và nằm trong nhóm 20 trường đại học trẻ tốt nhất thế giới. Đại học Aalto nổi tiếng với chương trình đào tạo đa dạng lĩnh vực, từ các ngành công nghệ cao, công nghiệp cho tới các lĩnh vực về xã hội, nghệ thuật. Đặc biệt, trường nổi tiếng về chuyên môn trong lĩnh vực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Dù mới thành lập vào năm 2010, Đại học Aalto được thừa hưởng truyền thống và di sản học thuật lâu đời do được hợp nhất từ 3 trường đại học cổ, lớn nhất của Phần Lan gồm: Đại học Công nghệ Helsinki (thành lập năm 1849), Trường Kinh tế Helsinki (thành lập 1904) và Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Helsinki (thành lập 1871). Đây là chiếc nôi đào tạo nhiều nhân vật nổi tiếng, có vị thế, vị trí cao trong xã hội Phần Lan trong nhiều lĩnh vực.

Chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Chủ tịch Đại học Aalto Ilkka Niemela hoan nghênh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược và bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư sẽ tạo xung lực mới, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước trên các lĩnh vực, trong đó có giáo dục-đào tạo.

vna-potal-tong-bi-thu-to-lam-tham-dai-hoc-aalto-8355252.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm phòng thí nghiệm tạo mẫu thử nghiệm của Đại học Aalto. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Đại học Aalto bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, giáo dục-đào tạo và khoa học-công nghệ của Việt Nam, đồng thời thông tin về các hoạt động hợp tác với các đối tác Việt Nam trong những năm qua trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo và nghiên cứu học thuật; khẳng định mong muốn và sẵn sàng tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu của Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh của Trường như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Ông llkka Niemela đánh giá cao tinh thần chăm chỉ, sáng tạo và khả năng thích nghi của sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường.

Chủ tịch Thành phố Espoo Mervi Katainen cho biết, khoa học là ngành phát triển nổi bật ở thành phố. Nơi đây có Đại học Aalto, phân khu công nghệ tại (Otaniemi, Espoo) và nhiều tổ chức, công ty nổi tiếng như VTT-Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ Phần Lan, Công ty Viễn thông nổi tiếng thế giới Nokia (Keilaniemi, Espoo), cùng với nhiều công ty công nghệ cao như KONE, Fortum. Chi nhánh của Tập đoàn viễn thông Elisa Oyj, trụ sở của nhiều công ty phát triển phần mềm và trò chơi như Rovio Games hay Remedy Games đều đặt văn phòng tại đây.

Phát biểu tại buổi gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Ban lãnh đạo Đại học Aalto đã tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Việt Nam tới học tập tại trường, đóng góp vào việc đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và chuyển giao tri thức cho Việt Nam.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giáo dục-đào tạo, đặc biệt là xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao để góp phần đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Tổng Bí thư đề nghị Ban lãnh đạo Đại học Aalto tiếp tục quan tâm, ủng hộ việc thúc đẩy hợp tác đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phát huy các thế mạnh riêng của trường như giáo dục đa ngành, kết hợp giữa kinh doanh, khoa học-công nghệ và nghệ thuật, cùng với triết lí giáo dục khuyến khích tư duy sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp và khả năng giải quyết các vấn đề toàn cầu, phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

vna-potal-tong-bi-thu-to-lam-tham-dai-hoc-aalto-8355254.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm phòng thí nghiệm tạo mẫu thử nghiệm của Đại học Aalto. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua giữa Đại học Aalto và các cơ sở giáo dục-học thuật của Việt Nam nhằm nâng cao năng lực về quản lý đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo và tài chính; xây dựng và triển khai các chương trình, dự án nghiên cứu cụ thể; xem xét việc triển khai một trung tâm đổi mới sáng tạo chung giữa hai nước tại Đại học Aalto hoặc một trường đại học có uy tín của Việt Nam, tiến tới việc Đại học Aalto nghiên cứu mở phân viện tại Việt Nam; tổ chức các buổi gặp mặt, hội thảo cựu sinh viên để kết nối cộng đồng Aalto tại Việt Nam…

* Sau buổi gặp Ban lãnh đạo Đại học Aalto, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp gỡ các sinh viên đang theo học tại Phần Lan. Tổng Bí thư khẳng định, các sinh viên có may mắn, có điều kiện được học tập, sinh sống tại một môi trường giáo dục tiên tiến, đặc biệt là về khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, cho nên phải sống và học tập thật sự, thật trách nhiệm, đoàn kết trong cộng đồng Việt Nam, hòa nhập với sở tại và hòa đồng với bạn bè quốc tế; chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ; phát huy vai trò của mình như là những cầu nối tri thức giữa Việt Nam và Phần Lan.

Chia sẻ với các sinh viên một số thông điệp của Đảng, Nhà nước về chủ trương, chính sách phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam và Phần Lan có sự tương đồng sâu sắc về văn hóa, giá trị nhân văn và khát vọng vươn mình.

Từ một quốc gia có khí hậu khắc nghiệt, tài nguyên hạn chế, Phần Lan trở thành nước phát triển, nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ dựa trên công nghệ; là một trong những quốc gia có chất lượng sống, phúc lợi xã hội và hạnh phúc con người thuộc hàng cao nhất thế giới. Những thành tựu đó là minh chứng cho sức mạnh của tri thức, nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước Phần Lan.

Con người Việt Nam cũng có những phẩm chất tương tự, đó là ý chí kiên cường, tinh thần ham học hỏi và cầu tiến. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, Việt Nam đã vươn lên trở thành một nền kinh tế ngày càng phát triển năng động, có vai trò, vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Các sinh viên Việt Nam cần luôn nuôi dưỡng khát vọng, đam mê khám phá, dám nghĩ, dám làm, dám thử nghiệm; xem thời gian học tập tại đất nước Phần Lan là cơ hội tốt để học hỏi, tiếp thu tinh hoa văn hóa, khoa học-công nghệ của Phần Lan và thế giới; luôn tìm tòi cái mới và phát huy năng lực sáng tạo.

Tổng Bí thư nêu rõ, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng gắn bó, đến nay đã được nâng cấp lên tầm quan hệ Đối tác chiến lược, đáp ứng nhu cầu của mỗi bên. Hướng tới tương lai, hai nước sẽ dành ưu tiên cho những nội dung hợp tác thực chất, đặc biệt là giáo dục-đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bởi vậy đất nước rất kỳ vọng và tin tưởng các sinh viên sẽ viết tiếp chương mới thành công cho quan hệ hai nước.

Nhấn mạnh mong muốn các du học sinh luôn hướng về quê hương, Tổng Bí thư cho biết, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục-đào tạo xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt của phát triển đất nước; trong đó, những sinh viên đang sinh sống, học tập ở nước ngoài đóng vai trò rất quan trọng, là cầu nối truyền bá tri thức, văn hóa, truyền thống dân tộc và tiếp thu tinh hoa nhân loại, chuẩn mực quốc tế.

Đảng và Nhà nước đang xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thu hút nhân tài; luôn chào đón, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên đóng góp và cống hiến; khuyến khích chương trình hợp tác giữa các trường đại học ở nước ngoài với các trường đại học và cơ sở giáo dục Việt Nam…

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu đã tham quan Phòng thí nghiệm tạo mẫu thử nghiệm với các sản phẩm nghiên cứu phục vụ mục tiêu thích ứng biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.