Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương

Sáng 5/1, tại tỉnh Bình Dương, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã thăm và làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số cơ quan Bộ Quốc phòng và lãnh đạo tỉnh Bình Dương.

Bình Dương là một tỉnh có vị trí chiến lược trong vùng Đông Nam Bộ, địa bàn quan trọng về quốc phòng-an ninh, trung tâm kinh tế-công nghiệp, được mệnh danh là "Thủ phủ công nghiệp" của vùng với quy mô nền kinh tế đứng thứ 3 cả nước (sau Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội).

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tỉnh là một trong những địa phương có thu nhập bình quân cao, gấp đôi thu nhập bình quân chung của cả nước; tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh hơn 85%; trên địa bàn có 29 khu công nghiệp đã thành lập với tổng diện tích 11.190 héc-ta, tỷ lệ lấp đầy đạt hơn 90%; quốc phòng-an ninh luôn được giữ vững ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế-xã hội phát triển, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng, đánh giá cao những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương đã đạt được, trong đó có thành tích của tập thể cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương.

Tổng Bí thư ghi nhận, trong bối cảnh chung của đất nước, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, còn có nhiều khó khăn, thách thức. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Bình Dương đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả quan trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã quán triệt nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, chỉ lệnh, nghị quyết của Quân ủy Trung ương; thường xuyên đổi mới phong cách lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, đương đầu với khó khăn, thử thách, hành động vì lợi ích chung.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đồng thời có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, thực sự là “Đội quân chiến đấu”, “Đội quân công tác” và “Đội quân lao động sản xuất”, chỗ dựa vững chắc cho đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nhất là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; thực hiện toàn diện các mặt công tác quốc phòng, quân sự địa phương đồng bộ, hiệu quả.

Cùng đó, tập thể cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tham gia tích cực vào các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; kịp thời hỗ trợ nhân dân trong những thời điểm khó khăn; có nhiều mô hình làm điểm cho toàn quân và lãnh đạo các tỉnh, thành phố tham quan, nghiên cứu, học tập.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị, tỉnh Bình Dương phải chuẩn bị đầy đủ hành trang, tạo động lực quan trọng để cùng cả nước bước vào kỳ nguyên mới.

Tỉnh phải tập trung phát triển và áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh, công nghiệp sinh thái; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số,...; không ngừng phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh.

Lực lượng vũ trang của tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh ngày càng vững chắc; đẩy mạnh công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong tỉnh và với các địa phương lân cận, giáp ranh, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Tổng Bí thư yêu cầu, lực lượng vũ trang của tỉnh gắn bó mật thiết hơn nữa với nhân dân, chủ động tham gia hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống, nhất là trong các tình huống khẩn cấp; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách cho người có công và lực lượng vũ trang.

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng tỉnh Bình Dương thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa Bình Dương phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, vững bước cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đang công tác tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an đã tặng quà Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Dương.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

* Trước đó, sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại nhà riêng ở tỉnh Bình Dương.

Tổng Bí thư gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới đến đồng chí nguyên Chủ tịch nước và gia đình; đồng thời bày tỏ mong muốn nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).