Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Malaysia Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah

Chiều 21/11, tại Trụ sở Nghị viện Malaysia, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Malaysia Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah.
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Malaysia Awang Bemee Awang Ali Basah. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Malaysia Awang Bemee Awang Ali Basah. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Thượng viện vui mừng đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Malaysia; bày tỏ hết sức coi trọng và tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Chủ tịch Thượng viện cho biết rất ngưỡng mộ trước những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; đánh giá cao những kết quả đạt được trong quan hệ song phương hơn 50 năm qua, nhất là từ khi hai nước nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược năm 2015, nổi bật là lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng những thành quả Malaysia đạt được về củng cố, ổn định chính trị và phát triển kinh tế-xã hội; đánh giá cao đóng góp của Thượng viện và cá nhân Chủ tịch Thượng viện Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah đối với sự phát triển của đất nước; bày tỏ ấn tượng về tầm nhìn mới và các chiến lược phát triển của Malaysia trong các lĩnh vực như kinh tế số, công nghiệp bán dẫn, khoa học-công nghệ, trong khi vẫn bảo đảm gìn giữ môi trường và an sinh xã hội.

Chủ tịch Thượng viện Malaysia Awang Bemee Awang Ali Basah đón Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Thượng viện Malaysia Awang Bemee Awang Ali Basah đón Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin tới Chủ tịch Thượng viện Malaysia những kết quả lớn trong hội đàm với Thủ tướng Anwar Ibrahim và việc hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Malaysia lên Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời đề ra phương hướng hợp tác và các biện pháp nhằm kết nối, mở rộng hợp tác giữa hai nước. Tổng Bí thư nhấn mạnh, khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hai nước hợp tác ngày càng mạnh mẽ, phát huy những yếu tố tích cực, ứng phó hiệu quả với những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế, góp phần củng cố hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư đề nghị Nghị viện Malaysia, trong đó có Thượng viện và cá nhân Chủ tịch Thượng viện Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah, tích cực ủng hộ, thúc đẩy việc thực hiện các phương hướng hợp tác mà lãnh đạo hai bên đã nhất trí; đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tích cực ủng hộ Malaysia đảm nhiệm thành công trọng trách Chủ tịch ASEAN 2025. Tổng Bí thư cũng đề nghị Nghị viện Malaysia quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, làm việc tại Malaysia.

Chủ tịch Thượng viện Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah hoan nghênh, đánh giá cao việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, nhấn mạnh tầm vóc quan hệ mới phản ánh sự phát triển mạnh mẽ và gắn kết chiến lược giữa hai nước, có ý nghĩa quan trọng trong thời điểm cả hai nước cùng bước vào giai đoạn phát triển mới. Chủ tịch Thượng viện cảm ơn Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm về sự tin tưởng, ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Malaysia; nhấn mạnh sẽ cùng với Việt Nam và các nước ASEAN khác tiếp tục đóng góp tích cực vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Thượng viện Malaysia Awang Bemee Awang Ali Basah và các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Thượng viện Malaysia Awang Bemee Awang Ali Basah và các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hai bên nhấn mạnh sự trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước phản ánh sinh động mối quan hệ song phương đang phát triển tốt đẹp, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển của mỗi nước. Hai nhà lãnh đạo đồng thuận thúc đẩy các cơ quan liên quan sớm xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động tổng thể triển khai các phương hướng hướng hợp tác. Hai bên rà soát và đàm phán các thỏa thuận hợp tác mới nhằm tạo đà mạnh mẽ, xây dựng nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước trong tương lai.

Hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm chung về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế, quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia phù hợp với Công ước Luật biển năm 1982 của Liên hợp quốc, giải quyết hòa bình các tranh chấp, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tránh những hoạt động không phù hợp với luật pháp quốc tế làm phức tạp thêm tình hình, thực hiện DOC, đàm phán sớm đạt COC hiệu lực, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.