Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul

Chiều 21/11, tại Trụ sở Nghị viện Malaysia, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul.
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Hạ viện bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư Tô Lâm, chia sẻ những tình cảm tốt đẹp với đất nước, con người Việt Nam, ngưỡng mộ những thành quả phát triển to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong quá trình khôi phục và phát triển sau chiến tranh. Chủ tịch Hạ viện nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam tháng 10 vừa qua thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng cũng như quan hệ hai nước nói chung. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm thể hiện quan hệ gắn bó bền chặt giữa hai nước; tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo dấu ấn thúc đẩy quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng trở lại thăm Malaysia và gặp Chủ tịch Hạ viện Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul. Tổng chúc mừng những thành tựu phát triển quan trọng của Malaysia, nhất là về ổn định chính trị, phát triển kinh tế, bảo đảm phúc lợi xã hội; bày tỏ coi trọng đóng góp của Hạ viện và cá nhân Chủ tịch Hạ viện Malaysia đối với sự phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo với Chủ tịch Hạ viện Malaysia kết quả hội đàm với Thủ tướng Anwar Ibrahim và việc hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược toàn diện; nhấn mạnh Malaysia là nước đầu tiên ở Đông Nam Á có khuôn khổ quan hệ ở mức cao nhất với Việt Nam. Tổng Bí thư đề nghị trong khuôn khổ quan hệ mới, Nghị viện Malaysia, trong đó có Hạ viện, sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam, nhất là trong việc giám sát thực hiện có hiệu quả các văn kiện, văn bản thỏa thuận hợp tác giữa hai nước; thúc đẩy việc ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Malaysia trong thời gian tới; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các Diễn đàn Nghị viện đa phương, đóng góp vào việc phát triển quan hệ hai nước.

Hai bên chia sẻ ý nghĩa quan trọng của việc Malaysia là nước Đông Nam Á đầu tiên Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm trên cương vị mới, thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với Malaysia; nhấn mạnh việc lãnh đạo hai bên tăng cường gặp gỡ, trao đổi cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước thời gian gần đây, củng cố hiểu biết lẫn nhau và tin cậy chính trị, đặc biệt trong giai đoạn phát triển mới của hai nước.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những thành quả phát triển kinh tế-xã hội mà mỗi bên đã đạt được trong thời gian qua. Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Hạ viện Dato’ Johari Bin Abdul nhấn mạnh những kết quả hợp tác tích cực, hiệu quả, toàn diện giữa hai nước; khẳng định hai nước là các đối tác kinh tế quan trọng của nhau, chia sẻ nhiều lợi ích và quan điểm tương đồng về các vấn đề khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tích cực ủng hộ Malaysia phát huy mạnh mẽ vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2025 vì lợi ích chung của ASEAN. Việt Nam sẽ đồng hành cùng Malaysia hoàn thành trọng trách Chủ tịch AIPA 46, phát huy vai trò của Nghị viện trong thúc đẩy hợp tác nội khối và xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực.

Chủ tịch Hạ viện Dato’ Johari Bin Abdul khẳng định Malaysia trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2025 sẽ nỗ lực thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của tất cả các nước, đưa Đông Nam Á trở thành điểm đến của các nhà đầu tư quốc tế; thực sự là khu vực hòa bình, tự do, tin cậy và trung lập. Chủ tịch Hạ viện khẳng định Malaysia luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, đóng góp vào việc tăng cường hòa bình, hữu nghị, ổn định ở khu vực Đông Nam Á, nâng cao vị thế, vai trò của ASEAN trong khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.