Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong

Sáng 12/3, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore, ngay sau lễ đón trọng thể tại Tòa nhà Quốc hội, Singapore, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Cộng hòa Singapore, Tổng Thư ký Đảng Hành động nhân dân Singapore (PAP) Lawrence Wong hội đàm. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Cộng hòa Singapore, Tổng Thư ký Đảng Hành động nhân dân Singapore (PAP) Lawrence Wong hội đàm. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Lawrence Wong nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm chính thức Singapore; khẳng định chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. Thủ tướng Lauren Wong khẳng định hai nước có quan hệ chính trị, kinh tế, giao lưu nhân dân chặt chẽ, chia sẻ nhiều lợi ích chung và lợi ích chiến lược về các vấn đề khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm Singapore đúng dịp hai nước có nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam và 60 năm Quốc khánh Singapore. Tổng Bí thư cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm và tình cảm thân thiết mà Chính phủ, nhân dân Singapore và cá nhân Thủ tướng Lawrence Wong dành cho Tổng Bí thư, Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; nhấn mạnh, chuyến thăm góp phần quan trọng tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, mở ra cơ hội hợp tác to lớn, làm sâu sắc hơn và nâng hợp tác hai nước lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và thế giới.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Singapore, Tổng Bí thư chia sẻ những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới, nhấn mạnh nỗ lực đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số và phát triển bền vững; tinh gọn bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới một hệ thống nhà nước hoạt động hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả.

Hai nhà lãnh đạo điểm lại những thành tựu nổi bật trong hợp tác giữa hai nước, đặc biệt về kinh tế-thương mại-đầu tư, với kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 9 tỷ USD năm 2024. Singapore hiện là đối tác đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư lũy kế vượt 80 tỷ USD, trong đó các Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) được đánh giá là biểu tượng hợp tác thành công. Hai bên cũng ghi nhận những tiến triển tích cực trong hợp tác quốc phòng-an ninh, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, du lịch, lao động và giao lưu nhân dân.

Trên cơ sở những thành tựu to lớn kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước, mở ra chương mới với tầm nhìn dài hạn và toàn diện hơn. Thủ tướng Lawrence Wong chia sẻ đây là quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên mà Singapore thiết lập với một nước ASEAN.

Hai bên thống nhất đề ra các phương hướng lớn và giao các cơ quan, bộ, ngành liên quan xây dựng chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và đưa quan hệ phát triển thực chất, hiệu quả, tập trung vào tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn các cấp; mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, năng lượng sạch; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Singapore mở rộng mạng lưới VSIP 2.0 theo hướng đổi mới sáng tạo, phát thải carbon thấp, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số và công nghệ mới nổi. Thủ tướng Lawrence Wong mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong phát triển cảng biển và hạ tầng hàng hải thông qua chuyển đổi số; khẳng định Singapore sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về chương trình trao đổi tài năng đổi mới sáng tạo Việt Nam-Singapore, mong muốn cử sinh viên Singapore sang Việt Nam học tập, nghiên cứu, thúc đẩy giao lưu, tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Về các vấn đề khu vực, hai nước nhất trí tăng cường đoàn kết ASEAN, quan tâm thích đáng cho phát triển bền vững của các tiểu vùng trong khu vực, trong đó có Tiểu vùng Mê Công, qua đó đóng góp tích cực cho ASEAN tự cường, thịnh vượng và phát triển bền vững, phát huy vai trò trung tâm tại khu vực.

Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định quyết tâm xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hợp tác và phát triển, cùng các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.