Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Belarus

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus, sáng 12/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus, đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Belarus.
Tổng Bí thư Tô Lâm nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Belarus. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Belarus. (Ảnh: TTXVN)

Báo cáo tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Ngự cho biết, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 24/1/1992 đến nay, hai nước luôn duy trì, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với độ tin cậy chính trị ngày càng cao.

Người Việt Nam tại Belarus đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên, chấp hành pháp luật, hòa nhập tốt với xã hội sở tại. Cộng đồng người Việt Nam duy trì mối liên kết với quê hương thông qua các hoạt động cộng đồng, nhất là việc giảng dạy tiếng Việt nhằm giữ gìn ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam trong cộng đồng người Việt xa quê.

Lớp học tiếng Việt tại Minsk được tổ chức vào cuối tuần, dành cho trẻ em từ 7 đến 16 tuổi, không chỉ giúp các em rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết mà còn kết nối các thế hệ với quê hương thông qua các hoạt động văn hóa.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự buổi gặp gỡ. (Ảnh: TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự buổi gặp gỡ. (Ảnh: TTXVN)

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Belarus bày tỏ niềm vinh dự được gặp Tổng Bí thư Tô Lâm, thể hiện niềm tự hào và xúc động khi chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của đất nước; cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và tại Belarus nói riêng…

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời thăm hỏi thân tình, ấm áp từ quê hương tới toàn thể cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Belarus.

Tổng Bí thư cho biết, chuyến thăm Belarus lần này khẳng định sự quan tâm thúc đẩy hợp tác với nước bạn bè truyền thống thuộc Liên Xô cũ, đã có nhiều gắn bó và hỗ trợ cho Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Belarus trên các lĩnh vực.

Thông tin với kiều bào về tình hình trong nước, Tổng Bí thư cho biết, sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, sự chung sức, đồng lòng của đồng bào ta ở nước ngoài và ủng hộ của bạn bè quốc tế, đất nước đã đạt được những thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực; tiềm lực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học-công nghệ, quốc phòng, an ninh không ngừng nâng cao.

Thời gian tới, Việt Nam sẽ tập trung vào những chiến lược quan trọng, “bứt tốc” để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra; kiên định con đường đổi mới, lấy khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực then chốt.

Về quan hệ Việt Nam-Belarus, Tổng Bí thư khẳng định hai nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, gắn bó từ thời kỳ Liên Xô cũ. Nhiều chuyên gia Belarus đã tham gia hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ. Nhiều sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đã từng học tập tại Belarus và có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam.

Hai bên duy trì hợp tác chặt chẽ trên các lĩnh vực quan trọng như: chính trị-ngoại giao, an ninh-quốc phòng; hợp tác trong các lĩnh vực: khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, văn hóa-thể thao-du lịch, giao thông vận tải, y tế và hợp tác địa phương được duy trì tích cực.

Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy cộng đồng người Việt Nam tại Belarus mặc dù không đông nhưng thành đạt, đùm bọc nhau, từng bước khẳng định được vị thế ở sở tại.

Một số doanh nghiệp người Việt tại Belarus đã đầu tư về trong nước. Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Belarus sẽ luôn phát huy truyền thống con Lạc, cháu Hồng, đồng lòng, đồng sức xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát triển, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Belarus. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Belarus. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư biểu dương Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus dù mô hình nhỏ nhưng đã rất nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vun đắp quan hệ hợp tác Việt Nam-Belarus. Đại sứ quán phải là ngôi nhà chung ấm áp tình đồng bào, luôn quan tâm làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển đất nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư chúc toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt Nam tại Belarus sức khỏe, hạnh phúc, thành công; mong bà con luôn giữ vững truyền thống yêu nước, cùng chung tay vì một Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.