Tổng Bí thư Tô Lâm dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, sáng 12/8, tại Seoul, Bộ Tài chính Việt Nam, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp tổ chức Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc với chủ đề “Hợp tác phát triển chuỗi sản xuất trong kỷ nguyên mới!” có: Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, đại biểu cấp cao hai nước và đại diện hơn 400 doanh nghiệp đến từ hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Kim Min-seok chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao sang thăm Hàn Quốc. Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt bởi Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là quốc khách đầu tiên đến thăm sau khi Hàn Quốc có chính phủ mới.

Thủ tướng Hàn Quốc nhấn mạnh, Hàn Quốc và Việt Nam từ lâu đã thân thiết, gắn bó và ngày càng tin cậy lẫn nhau. Mối quan hệ giữa hai nước phát triển nhanh chóng, giao lưu nhân dân diễn ra chủ động và sôi nổi hơn bao giờ hết. Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, đến nay hai nước đã trở thành đối tác thương mại lớn của nhau và Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Hai nước đã trở thành đối tác kinh tế không thể tách rời trong các lĩnh vực như dệt may, điện tử, hóa chất và đóng tàu.

Thủ tướng Kim Min-seok cho rằng, trong bối cảnh thế giới hiện nay, Hàn Quốc và Việt Nam không nên chỉ dừng lại ở những thành quả đã đạt được mà phải xây dựng một quan hệ đối tác chiến lược lâu dài và mạnh mẽ hơn nữa. Đã đến lúc hai bên cần vượt qua mô hình hợp tác trong lĩnh vực sản xuất đơn giản thông thường để cùng phát triển sang các ngành mới như ngành công nghiệp văn hóa, dịch vụ, từ đó hình thành một hệ sinh thái hợp tác đa tầng, tận dụng tối đa các hiệu ứng cộng hưởng. Hai bên cần xây dựng một hệ thống hợp tác toàn diện về chuỗi cung ứng không chỉ trong lĩnh vực sản xuất mà mở rộng sang các ngành năng lượng mới.

Thủ tướng Kim Min-seok bày tỏ tin tưởng với lực lượng lao động trẻ, môi trường đầu tư hấp dẫn, mạng lưới thương mại hiện có và những định hướng phát triển trong giai đoạn mới, Việt Nam sẽ đạt mục tiêu phát triển của mình.

Hàn Quốc mong muốn mở rộng hợp tác toàn diện với Việt Nam, sẽ luôn là người bạn đồng hành vững chắc để cùng với Việt Nam tạo nên kỳ tích.

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok

Hàn Quốc mong muốn mở rộng hợp tác toàn diện với Việt Nam, sẽ luôn là người bạn đồng hành vững chắc để cùng với Việt Nam tạo nên kỳ tích. Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hoạt động, mong muốn doanh nghiệp hai nước tiếp tục là lực lượng tiên phong trong hợp tác kinh tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao việc tổ chức diễn đàn và khẳng định đây không chỉ là không gian kết nối giữa các cộng đồng doanh nghiệp mà đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ngày càng sâu rộng. Tổng Bí thư nhấn mạnh, thời gian tới, cần đặt khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là trụ cột rất quan trọng trong quan hệ giữa hai quốc gia, nhất là trong hợp tác về kinh tế.

tong-bi-thu-to-lam-va-thu-tuong-han-quoc-du-dien-dan-kinh-te-viet-nam-han-quoc-8.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok chứng kiến các đơn vị, doanh nghiệp trao thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: TTXVN)

Chia sẻ tầm nhìn phát triển của Việt Nam, Tổng Bí thư cho biết, Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các “điểm nghẽn” để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giá trị văn hóa con người Việt Nam là động lực trọng tâm cho sự phát triển.

Thời gian tới, cần đặt khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là trụ cột rất quan trọng trong quan hệ giữa hai quốc gia, nhất là trong hợp tác về kinh tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm

Về hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam chuyển từ thu hút theo chiều rộng sang thu hút theo chiều sâu, có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Nhấn mạnh thành tựu trong quan hệ hợp tác của hai quốc gia vô cùng to lớn và còn nhiều tiềm năng, Tổng Bí thư đánh giá cao những chia sẻ và khuyến nghị của đại diện doanh nghiệp Việt Nam, Hàn Quốc về những lĩnh vực trọng tâm mà hai bên mong muốn thúc đẩy; khẳng định Việt Nam tăng cường lắng nghe để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam; tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và chuẩn bị các điều kiện để thu hút đầu tư.

Tổng Bí thư đề nghị Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Hàn Quốc. Hai bên cùng triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 150 tỷ USD vào năm 2030; tiếp tục tăng cường hợp tác phát triển (ODA), trong đó tập trung vào các lĩnh vực phát triển hạ tầng chiến lược.

Đối với các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc, Tổng Bí thư gợi ý, tiếp tục đầu tư và mở rộng đầu tư vào Việt Nam, hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhiều tiềm năng như năng lượng sạch, xanh, các ngành công nghiệp nặng như điện tử, ô-tô, đóng tàu, hóa chất, thép, vật liệu chiến lược, công nghệ bán dẫn, AI, blockchain, dịch vụ chất lượng cao về y tế, giáo dục, phát triển đô thị, các khu đô thị xanh, thông minh…

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ tin tưởng quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng được củng cố, hiệu quả và phát triển bền vững, mở ra nhiều bước tiến mới vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để tăng cường thu hút các nhà đầu tư Hàn Quốc đến Việt Nam và hỗ trợ các nhà đầu tư Hàn Quốc hiện hữu có cơ hội mở rộng đầu tư, tạo tiền đề cho sự phát triển thành công, bền vững, lâu dài tại Việt Nam. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn lắng nghe, chia sẻ và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của bạn bè và đối tác quốc tế, nhất là các nhà đầu tư Hàn Quốc trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Tại diễn đàn, các doanh nghiệp Hàn Quốc và doanh nghiệp Việt Nam đã trao đổi, chia sẻ và khuyến nghị những vấn đề thuộc các lĩnh vực mà hai bên mong muốn thúc đẩy như phát triển năng lượng sạch, năng lượng xanh, công nghiệp công nghệ cao, hạ tầng số và đẩy mạnh chuỗi sản xuất, liên kết chuỗi giá trị trong các lĩnh vực trên.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.