Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Nhân dịp đầu Xuân năm mới Ất Tỵ 2025, sáng 5/2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cùng dự Lễ dâng hương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Văn phòng Trung ương, Văn phòng Tổng Bí thư và tỉnh Phú Thọ.

Trong không khí trang nghiêm, tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dâng hương bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức Tổ tiên, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam; cầu mong Tổ tiên phù hộ cho mưa thuận gió hòa, nhân dân có cuộc sống bình an và hạnh phúc, đất nước hòa bình, giàu mạnh, hùng cường.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trước anh linh Tiên Tổ, Đoàn đại biểu nguyện phát huy truyền thống nòi giống Tiên Rồng, đoàn kết, thống nhất, không ngừng học tập, ra sức rèn giũa, nâng cao trí tuệ, năng lực công tác, để đảm nhiệm các trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng xã hội trật tự và kỷ cương; chủ quyền quốc gia được giữ vững; chính trị được ổn định; sớm hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo nền tảng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

* Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong tại Ngã năm Đền Giếng, dưới chân núi Nghĩa Lĩnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong” khu vực Ngã 5 đền Giếng, Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong” khu vực Ngã 5 đền Giếng, Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 19/9/1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam đã về thăm viếng Đền Hùng, thắp hương tri ân công đức Tổ tiên. Tại Đền Giếng dưới chân núi Nghĩa Lĩnh, Bác Hồ đã gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong để giao nhiệm vụ về tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Người căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời dạy của Bác đã trở thành kim chỉ nam, tập hợp tinh thần đoàn kết, thống nhất và ý chí quyết tâm của các thế hệ người dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Nhân dịp đầu Xuân Năm mới Ất Tỵ, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Phú Thọ báo cáo một số nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2024, Tổng Bí thư ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Phú Thọ trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024; nhất là đã khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 3, khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư tin tưởng, trong năm 2025, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm và của cả nhiệm kỳ, giữ vững kết quả đạt được và tiếp tục đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng đạt hai con số liên tục trong những năm tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh, năm 2025 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục huy động có hiệu quả các nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân; tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tỉnh cần thực hiện tốt việc phát triển hạ tầng giao thông, bảo đảm sự kết nối thuận lợi với các tỉnh trong vùng, thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển mạnh và góp phần tạo động lực phát triển toàn vùng. Cùng với đó, tỉnh cần tiếp tục chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.