Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít dự Triển lãm ảnh “Thắm tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào”

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, sáng 20-12, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đã tham quan Triển lãm ảnh “Thắm tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào”. Triển lãm do Ban Đối ngoại Trung ương và Thông tấn xã Việt Nam phối hợp tổ chức nhân Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít với các cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào. Ảnh: DUY LINH
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít với các cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào. Ảnh: DUY LINH

Triển lãm trưng bày 55 bức ảnh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam qua các thời kỳ, ghi lại những hình ảnh đẹp, những thời khắc lịch sử của tình đoàn kết, hữu nghị thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào; phản ánh mối quan hệ hợp tác toàn diện, đặc biệt giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng... cả trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Trong đó có những bức ảnh tư liệu quý về cuộc gặp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông giữa chiến khu Việt Bắc; Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện thân mật với đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Trưởng Đoàn đại biểu Mặt trận Lào yêu nước sang thăm hữu nghị Việt Nam năm 1966; hình ảnh các thế hệ lãnh đạo hai nước sát cánh bên nhau trong mỗi giai đoạn, thời kỳ cách mạng của hai dân tộc; những văn bản hợp tác được ký kết; những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực của hai nước Việt Nam-Lào.

* Sáng 20-12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; khẳng định chuyến thăm là sự kiện chính trị quan trọng, là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, đồng thời mang đến cho nhân dân Việt Nam những tình cảm sâu đậm, tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết, sự gắn bó thủy chung, trong sáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít bày tỏ vui mừng sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần thứ hai trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào; chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang, các đồng chí lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào sự đón tiếp hết sức trọng thị, chu đáo và thắm tình đồng chí anh em.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã giành được qua 30 năm đổi mới và những kết quả quan trọng sau hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào; bày tỏ tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng NDCM Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ VIII; xây dựng thành công nước Lào ngày càng phát triển phồn vinh và thịnh vượng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít chúc mừng Việt Nam đã thực hiện thành công vai trò chủ nhà Năm APEC 2017 và chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã mời Lào tham dự Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng; bày tỏ chia sẻ với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về những thiệt hại về người và tài sản trong các trận bão lũ vừa qua.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã luôn dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, quý báu và có hiệu quả trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; bày tỏ vui mừng về quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, thể hiện ở chiều sâu của quan hệ chính trị, sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả về quốc phòng, an ninh và sự chuyển biến tích cực của hợp tác kinh tế, giáo dục, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước; đánh giá cao việc hai bên đã phối hợp tổ chức rất thành công các hoạt động của Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017, nhấn mạnh thành công đó có ý nghĩa toàn diện và sâu sắc, là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của nhân dân hai nước, là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nâng cao chất lượng các cơ chế hợp tác sẵn có; tăng cường hợp tác chặt chẽ về an ninh, quốc phòng; triển khai đúng tiến độ và có chất lượng các dự án hợp tác; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc để không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại... giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít nhất trí đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước trong thời gian qua, trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, an ninh - quốc phòng, đến kinh tế, xã hội; thông báo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang về kết quả triển khai các hoạt động phong phú, thiết thực trên phạm vi cả nước Lào trong khuôn khổ Năm Đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam 2017 nhằm kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao và 40 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào - Việt Nam; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình, cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vun đắp, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục tăng cường, trao đổi thông tin kịp thời và phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác Tiểu vùng Mê Công vì hòa bình, ổn định ở khu vực, góp phần giữ vững hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chân thành cảm ơn nghĩa cử quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho nhân dân Việt Nam ở các vùng bị thiên tai, bão, lũ vừa qua sự chia sẻ, giúp đỡ thiết thực, kịp thời cả về tinh thần và vật chất, coi đó là nguồn động viên, khích lệ to lớn đối với nhân dân Việt Nam, là biểu hiện sinh động của truyền thống chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ của hai dân tộc Việt Nam và Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít trân trọng mời Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân sang thăm Lào vào thời gian thích hợp. Chủ tịch nước Trần Đại Quang chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời.

* Sáng 20-12, tại khuôn viên Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít chủ trì họp báo tuyên bố bế mạc Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít nhấn mạnh, năm 2017 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhân dân hai nước Việt Nam và Lào. Để thiết thực kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962 - 5-9-2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2017), hai nước đã phối hợp chặt chẽ tổ chức hàng trăm hoạt động phong phú, sinh động trong Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017, trong đó trao đổi gần 300 đoàn các cấp; phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, các tuyên bố chung Việt Nam - Lào, các hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ, các chương trình, kế hoạch hợp tác của hai bên… góp phần đưa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào phát triển lên tầm cao mới. Hai bên khẳng định, năm 2017 trở thành “ngày hội chung” của nhân dân hai nước, ngày hội của tình đoàn kết Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, thật sự là năm đầy ấn tượng và có ý nghĩa hết sức sâu sắc trong đời sống chính trị - xã hội và là mốc son quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào; nêu rõ, trong bối cảnh hiện nay, nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, phải có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít cùng trân trọng tuyên bố, Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017 đã thành công rất tốt đẹp; tinh thần và thành công của Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017 sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào phát triển lên tầm cao mới.

* Sáng 20-12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đã gặp và nói chuyện thân mật cùng cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào và thế hệ trẻ Việt Nam, lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước Việt Nam - Lào; các mẹ Việt Nam Anh hùng, những người có chồng, con sát cánh với bộ đội và nhân dân Lào trong những năm, tháng chiến đấu chống kẻ thù chung; 260 đại biểu đại diện cho hàng chục nghìn quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và hơn 250 thanh niên là đại diện của thế hệ trẻ hai nước đã tham dự buổi gặp mặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít ôn lại truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông đã dày công gây dựng, gìn giữ và được kế thừa, phát huy bằng mồ hôi, xương máu của các thế hệ lãnh đạo, chiến sĩ cách mạng, nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, đưa quan hệ hai nước trở thành quan hệ đặc biệt hiếm có, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc trong thời kỳ bảo vệ, giữ gìn, xây dựng đất nước trong suốt 40 năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít bày tỏ lòng biết ơn, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đối với những đóng góp to lớn, sự hy sinh cao cả của các đồng chí quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào; nêu rõ, trong điều kiện tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, nhanh chóng, hơn bao giờ hết nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ hai nước cần có trách nhiệm cao trong việc bảo vệ, giữ gìn, phát huy quan hệ hiếm có, trong sáng giữa nhân dân hai nước Lào - Việt Nam ngày càng có hiệu quả, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình hữu nghị, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít khẳng định sẽ tiếp tục cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam bảo vệ, gìn giữ mối quan hệ đặc biệt này như chính con ngươi của mắt mình, trở thành di sản truyền tiếp cho con cháu thế hệ trẻ mai sau (Toàn văn bài phát biểu đăng trên số báo ra hôm nay).

* Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đã tặng quà năm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện cho hàng nghìn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng có chồng, con hy sinh anh dũng trên đất nước Lào vì nền độc lập của hai dân tộc Lào - Việt Nam.

* Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít và Đoàn đại biểu nước CHDCND Lào đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ; vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, người đã dày công vun đắp cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

* Chiều 20-12, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào do đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Chủ tịch T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

* Chiều 20-12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít và Đoàn đại biểu cấp cao nước CHDCND Lào đã rời Hà Nội đi thăm tỉnh Nghệ An. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít tại khách sạn nơi ở của Đoàn.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, chiều 20-12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào đã đến thăm tỉnh Nghệ An. Cùng đi với Đoàn có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư; Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Lào.

Đón Đoàn tại Cảng hàng không quốc tế Vinh, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Đông đảo nhân dân tỉnh Nghệ An và các cháu thiếu nhi đứng hai bên đường, cầm quốc kỳ hai nước nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào sang thăm.

* Tối 20-12, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh và các đồng chí lãnh đạo của tỉnh Nghệ An đã đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào đã đến thăm tỉnh Nghệ An và luôn quan tâm, chỉ đạo, tạo thuận lợi cho quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh của nước Lào ngày càng phát triển; chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cho biết, tỉnh Nghệ An luôn hết sức quan tâm việc phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với các tỉnh của Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít cảm ơn tình cảm mà lãnh đạo, nhân dân Nghệ An đã dành cho Đoàn, cũng như sự giúp đỡ của tỉnh Nghệ An đối với các tỉnh của Lào; vui mừng nhận thấy tỉnh Nghệ An đã có sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít khẳng định sẽ tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam ngày càng phát triển, đơm hoa kết trái.

* Cũng trong tối 20-12, tại TP Vinh, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào.

* Sáng 20-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào 2017. Đây là một trong những hoạt động quan trọng hưởng ứng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017, chào mừng 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào. Các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư và Ki-kẹo Khảy-khăm-phị-thun, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn T.Ư Đảng NDCM Lào dự và trao giải. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, các tỉnh, thành phố, đảng ủy trực thuộc Trung ương; một số thành viên Đoàn đại biểu Đảng NDCM Lào đang thăm, làm việc tại Việt Nam; các cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào, các cựu chiến binh, nhà khoa học, nghiên cứu lịch sử, các sinh viên, các tập thể và cá nhân đoạt giải.

Cuộc thi chính thức khởi động từ ngày 18-4-2017, với hai hình thức là thi trắc nghiệm và thi viết, đã thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân trên cả nước. Nhiều bài dự thi được trình bày công phu, nội dung sinh động, bám sát thể lệ và chủ đề. Nhiều tập thể, cá nhân ngoài phần tham gia viết theo quy định của Thể lệ đã sưu tầm nhiều tư liệu, ảnh, hiện vật đặc sắc; xây dựng mô hình với nhiều nét sáng tạo, độc đáo minh họa cho bài thi, thể hiện rõ nét tình cảm thiêng liêng, thân thiết trong lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Ban Tổ chức đã trao 23 giải tập thể và 32 giải cá nhân đối với phần thi viết và 84 giải thưởng cho phần thi trắc nghiệm.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.