Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp Đoàn đại biểu Đảng ta dự Hội thảo Lý luận lần thứ 9 giữa hai Đảng

Chiều 9/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu dự Hội thảo Lý luận lần thứ 9 giữa hai Đảng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Cảm ơn đồng chí Thongloun Sisoulith đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào.

Chúc mừng những thành tựu của Lào trong việc kiểm soát đại dịch Covid-19, mở cửa phục hồi kinh tế, đồng chí khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ toàn diện công cuộc đổi mới của Lào và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith đứng đầu, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào không ngừng được củng cố và phát triển trong thời gian qua, đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của các hoạt động phong phú, thiết thực được triển khai rộng khắp từ trung ương đến địa phương của hai nước trong năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022.

Bày tỏ tin tưởng về tương lai tươi sáng của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, đồng chí khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau tài sản chung vô giá này của hai Đảng, hai dân tộc.

Báo cáo với đồng chí Thongloun Sisoulith về kết quả của Hội thảo Lý luận lần thứ 9 giữa hai Đảng, đánh giá Hội thảo lý luận lần thứ 9 mang tính lý luận cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của mỗi Đảng, các nội dung trao đổi thể hiện tâm huyết, nội dung sâu sắc và đề xuất được nhiều giải pháp thiết thực, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định các cơ quan nghiên cứu lý luận của hai Đảng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin lý luận, chia sẻ kinh nghiệm để cùng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

Bế mạc Hội thảo Lý luận lần thứ 9 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)
Bế mạc Hội thảo Lý luận lần thứ 9 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Đồng chí Thongloun Sisoulith chào mừng đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam sang dự Hội thảo Lý luận lần thứ 9 giữa hai Đảng. Chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Việt Nam đã giành được trong thời gian qua, đồng chí bày tỏ cảm ơn về sự hỗ trợ, giúp đỡ to lớn, hiệu quả mà Việt Nam dành cho Lào từ trước đến nay, nhất là trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước, coi đây là dịp để hai bên tuyên truyền trong nhân dân, đặc biệt là giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước.

Hoan nghênh kết quả Hội thảo, đồng chí Thongloun Sisoulith khẳng định công tác lý luận, tư tưởng có vai trò hết sức quan trọng đối với hai Đảng và mong muốn trong thời gian tới hai cơ quan Tuyên giáo Trung ương, hai Hội đồng lý luận Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi các chuyên đề và đề tài nghiên cứu về lý luận, tư tưởng và tuyên truyền phục vụ cho việc hoạch định chiến lược, chính sách phát triển cũng như trao đổi kinh nghiệm trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

* Cùng ngày, Hội thảo Lý luận lần thứ 9 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề “Những vấn đề và phương hướng giải quyết tình hình kinh tế-tài chính, kinh nghiệm của Việt Nam và Lào” đã bế mạc tại thủ đô Vientiane, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tại cuộc Hội thảo, các đại biểu của hai bên đã trình bày, thảo luận về những vấn đề cốt yếu, quan trọng, đi sâu phân tích thực trạng và giải pháp về phát triển kinh tế ở mỗi nước. Qua trao đổi, hai bên đã đưa ra nhiều quan điểm chung như: kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phối hợp đồng bộ các công cụ vĩ mô; khơi dậy nguồn lực của tất cả các khu vực kinh tế để thành công trong công cuộc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…

Hội thảo lần này có ý nghĩa thiết thực, sâu sắc về lý luận và thực tiễn, giúp các cơ quan nghiên cứu lý luận của Việt Nam và Lào trong công tác nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo Đảng về hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách cũng như trong chỉ đạo thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng và thành công trong công cuộc đổi mới ở mỗi nước.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.