Tôn vinh tài năng trẻ khoa học- công nghệ Việt Nam và Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2012

Ngày 21-9, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh họp báo giới thiệu Hội nghị Gặp gỡ toàn quốc tài năng trẻ khoa học - công nghệ Việt Nam năm 2012 và trao giải thưởng khoa học -  kỹ thuật thanh niên Quả cầu vàng 2012.

Theo đó hội nghị gặp gỡ và trao giải thưởng sẽ được tổ chức vào đầu tháng 11 tại Hà Nội. Ðây là hoạt động nằm trong chương trình phối hợp giữa T.Ư Ðoàn với Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng và tập hợp tài năng trẻ Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực cho đất nước, địa phương.

Dự kiến tại cuộc gặp mặt sẽ có 250 đại biểu, trong đó có 181 tài năng trẻ KH - CN có các thành tích đặc biệt xuất sắc. Giải thưởng khoa học - kỹ thuật thanh niên Quả cầu vàng 2012 sẽ trao tặng 10 gương mặt tài năng trẻ, trên các lĩnh vực: Công nghệ thông tin và truyền thông;  y - dược, Công nghệ sinh học và môi trường.

Vì học sinh Trường Sa thân yêu

Tối 21-9, tại Hà Nội, Quỹ học bổng Vừ A Dính (T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh), Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, Ðài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Công ty Viễn thông Viettel phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Vì học sinh Trường Sa thân yêu.

Tại chương trình, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh phát động ở khu vực phía bắc cuộc vận động quyên góp kinh phí xây dựng trường học trên đảo Trường Sa Lớn (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), dành cho học sinh tiểu học và THCS. Trước đó, tháng 8-2012, cuộc vận động được phát động tại TP Hồ Chí Minh và quyên góp được hơn năm tỷ đồng. Ngôi trường mới dành cho các em nhỏ trên đảo Trường Sa Lớn sẽ được khởi công trong tháng 10-2012 và dự kiến khánh thành vào tháng 4-2013.

Phẫu thuật tim hở cho 250 trường hợp

Ngày 21-9, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa kỷ niệm năm năm xây dựng, trưởng thành. Dù mới thành lập nhưng bệnh viện đã có bước phát triển toàn diện, vững chắc, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trong tỉnh. Năm năm qua, bệnh viện đã khám, điều trị cho 316.262 lượt người bệnh, điều trị nội trú cho hơn 98 nghìn lượt trẻ em; phẫu thuật cho 12.335 trường hợp, trong đó có 250 trường hợp được phẫu thuật tim hở...

Ðêm Hội ngộ đàn tranh lần thứ ba năm 2012

Tối 21-9, tại TP Hồ Chí Minh, Cung Văn hóa Lao động thành phố tổ chức chương trình "Hội ngộ đàn tranh lần thứ ba năm 2012" nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần giữ gìn, phát huy tinh hoa âm nhạc của dân tộc và là dịp để các nghệ sĩ đàn tranh trong và ngoài nước gặp gỡ, giao lưu và biểu diễn.

Chương trình năm nay hội tụ các nghệ sĩ đến từ ba miền: Nghệ sĩ Hồng Hạnh (Hà Nội), nghệ sĩ Hồng Nga (Huế) và nghệ sĩ Hải Phượng (TP Hồ Chí Minh). Ðặc biệt, có sự tham gia của hai nghệ sĩ đến từ Nhật Bản là bà T.T Na-ga-xê (chơi đàn koto) và con trai nghệ sĩ K.Na-ga-xê (biểu diễn sáo Nhật Bản), Ban Ðàn tranh Trường Ðài Bắc tại TP Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Tiếng hát quê hương Cung Văn hóa Lao động TP Hồ Chí Minh.

Ninh Bình phát sóng truyền hình vệ tinh VINASAT-1

Ngày 21-9, Ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình chính thức phát sóng truyền hình lên sóng vệ tinh VINASAT-1. Hiện nay, truyền hình tỉnh Ninh Bình có gần 30 chương trình được sản xuất và phát sóng định kỳ. Một số chương trình thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế, chuyên mục: Ðất và Người Hoa Lư, Tạp chí du lịch, Chuyện thoát nghèo, Vòng tay nhân ái, Rubic đẹp...  được người xem quan tâm.

Việc chính thức phát sóng truyền hình Ninh Bình lên sóng vệ tinh tạo điều kiện thuận lợi để hình ảnh về đất và con người Ninh Bình  giới thiệu tới đông đảo khán giả xem truyền hình trong nước.

Có thể bạn quan tâm

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.