Toàn văn Tuyên bố chung về chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Kyrgyzstan

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6-7/3/2025 của Thủ tướng Cộng hòa Kyrgyzstan Adylbek Kasymaliev.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng Cộng hòa Kyrgyzstan Adylbek Kasymaliev. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng Cộng hòa Kyrgyzstan Adylbek Kasymaliev. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

1. Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng hòa Kyrgyzstan Adylbek Kasymaliev đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến 7 tháng 3 năm 2025.

2. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Người đứng đầu Chính phủ Kyrgyzstan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, tạo xung lực mạnh mẽ nhằm củng cố tin cậy chính trị và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Kyrgyzstan.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Adylbek Kasymaliev đã hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; chào Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường; và hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; đặt hoa và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ; gặp gỡ đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

3. Trong bầu không khí ấm áp và hữu nghị, Hai Bên đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước trong thời gian qua, bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực và hiệu quả của quan hệ Việt Nam- Kyrgyzstan trên nhiều lĩnh vực.

Trên cơ sở những thành quả đã đạt được và tiềm năng hợp tác phong phú, hai Bên khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, hướng tới nâng cấp quan hệ Việt Nam-Kyrgyzstan lên Đối tác toàn diện vào thời điểm phù hợp.

Về hợp tác chính trị, ngoại giao

4. Hai Bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao thông qua tất cả các kênh giữa chính quyền Cộng hòa Kyrgyzstan với Đảng Cộng sản, Chính phủ, Quốc hội và chính quyền địa phương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hai Bên đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường tiếp xúc, trao đổi và thiết lập các cơ chế hợp tác liên chính phủ và liên ngành.

5. Hai Bên ghi nhận sự phát triển tích cực của quan hệ liên nghị viện hai nước, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục tăng cường các hoạt động trong khuôn khổ Nhóm nghị sĩ hữu nghị, đẩy mạnh tiếp xúc giữa các đại biểu Quốc hội nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.

6. Hai Bên nhất trí đẩy mạnh Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao để trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, phối hợp và xem xét ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc và các tổ chức, diễn đàn quốc tế khác.

Hai bên nhất trí thúc đẩy kết nối liên khu vực, Kyrgyzstan ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với các nước Trung Á, Việt Nam ủng hộ Kyrgyzstan tăng cường hợp tác với ASEAN và các nước Đông Nam Á.

7. Hai bên nhất trí tiếp tục hoàn thiện các cơ chế hợp tác và khuôn khổ pháp lý, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ song phương. Hai Bên hoan nghênh việc ký kết, thông qua các văn kiện, thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ chuyến thăm.

8. Hai bên đã trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực. Phía Việt Nam thông tin về những diễn biến gần đây tại Biển Đông. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định, cũng như việc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

9. Hai bên ủng hộ việc bổ nhiệm Lãnh sự danh dự của nước này tại nước kia trong thúc đẩy quan hệ song phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasymaliev hội đàm. 9Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasymaliev hội đàm. 9Ảnh: TRẦN HẢI)

Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư:

10. Hai Bên bày tỏ mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng, năng lượng tái tạo, số hóa và du lịch.

11. Hai Bên nhất trí xem xét thành lập Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Kyrgyzstan về hợp tác kinh tế-thương mại trong thời gian tới, tạo cơ chế quan trọng để thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước.

12. Hai Bên đánh giá cao những kết quả tích cực trong triển khai Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Kyrgyzstan.

Hai Bên bày tỏ sẵn sàng khai thác những lợi thế của Hiệp định này nhằm thúc đẩy thương mại song phương trong thời gian tới.

13. Hai Bên nhất trí cần tăng cường trao đổi thông tin về thị trường, chính sách, pháp luật, ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Cộng hòa Kyrgyzstan và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các cơ quan chức năng hai nước, đặc biệt là các Hiệp định về hợp tác kinh tế, tránh đánh thuế hai lần, khuyến khích và bảo hộ đầu tư và các văn kiện khác; tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp và chính quyền địa phương hai nước tiếp xúc, chia sẻ kinh nghiệm, thiết lập quan hệ đối tác trực tiếp, nhất là trong các lĩnh vực Hai Bên có tiềm năng và thế mạnh như chế biến, dệt may, nông nghiệp, da giày, gỗ và sản phẩm gỗ, khai khoáng, du lịch và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại thông qua việc tham gia vào các hội chợ, triển lãm được tổ chức tại mỗi nước theo hình thức phù hợp.

14. Hai Bên bày tỏ vui mừng ghi nhận số lượng khách du lịch Kyrgyzstan đến Việt Nam ngày càng tăng và khẳng định sẵn sàng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch, bao gồm việc khuyến khích vận tải hàng không hoặc thuê chuyến giữa hai nước, đơn giản hóa các điều kiện đi lại cho công dân của nhau, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm phát triển và đào tạo nguồn nhân lực về du lịch, tạo điều kiện quảng bá về tiềm năng du lịch của mỗi nước.

15. Hai Bên thống nhất tiếp tục phối hợp với các nước liên quan để hợp tác vận tải đường sắt liên vận, khuyến khích tăng cường vận tải hàng hóa đa phương thức để nâng cao hiệu quả, giảm chi phí và nâng cao kim ngạch thương mại song phương.Hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân

16. Hai Bên khẳng định hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân có vai trò quan trọng trong việc tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, góp phần vun đắp quan hệ song phương phát triển phong phú và bền chặt.

17. Hai Bên nhất trí thúc đẩy hợp tác nghiên cứu các di sản văn hóa và thiên nhiên của mỗi nước, tích cực xem xét khả năng tổ chức các sự kiện, liên hoan văn hóa, ngày văn hóa, tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn về sân khấu, điện ảnh, âm nhạc, thể dục thể thao.

18. Hai Bên bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhân lực, trong các chuyên ngành, lĩnh vực Hai Bên có thế mạnh, nhất là về kỹ thuật, du lịch và các chuyên ngành khác.

19. Hai Bên khẳng định duy trì hợp tác nhằm tạo điều kiện cho người Việt Nam tại Kyrgyzstan và người Kyrgyzstan tại Việt Nam đi lại, học tập, làm việc thuận lợi, làm cầu nối giữa nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ song phương.

Kết luận

20. Thủ tướng Cộng hòa Kyrgyzstan Adylbek Kasymaliev chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Lãnh đạo và nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasymaliev trân trọng mời Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Kyrgyzstan vào thời gian phù hợp để tiếp tục trao đổi về các định hướng và biện pháp nâng tầm quan hệ song phương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời. Thời gian chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.