Tọa đàm thanh niên, giao lưu sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam-Lào lần thứ nhất, năm 2022

Chiều 9/11, tại trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế đã diễn ra Chương trình Tọa đàm sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam-Lào lần thứ nhất, năm 2022.
Các đại biểu trồng cây hữu nghị tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế.
Các đại biểu trồng cây hữu nghị tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế.

Tham dự có Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam; Đại tá Ăm-phăn Xay-nha-sụ-băt, Phó Cục trưởng Cục Bộ đội Biên phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội nhân dân Lào và 90 sĩ quan biên phòng trẻ đang công tác trong lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Lào.

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ 2 bên thường xuyên gặp gỡ, trao đổi tình hình trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Trên tuyến biên giới giữa hai nước đã có 66/95 đồn biên phòng của Việt Nam tổ chức kết nghĩa với 25/30 Đại đội Bộ đội Biên phòng của Lào.

Cùng với đó, đội ngũ sĩ quan biên phòng trẻ hai bên đã tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức kết nghĩa và duy trì quan hệ đoàn kết, hữu nghị, giúp đỡ nhau giữa 103 cặp cụm dân cư; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa một số cụm bản của Lào và nhận đỡ đầu 81 cháu học sinh Lào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/cháu.

Đội ngũ sĩ quan biên phòng trẻ hai bên đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt Hiệp định về Quy chế biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân 2 bên biên giới giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; tham gia thực hiện có hiệu quả Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới.

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đội ngũ sĩ quan biên phòng trẻ 2 bên đã kịp thời phối hợp tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, phát trên 73.000 tờ rơi song ngữ Việt Nam-Lào và hỗ trợ vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho Bạn phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội hai bên biên giới, đội ngũ sĩ quan biên phòng trẻ luôn thể hiện tinh thần dũng cảm, xung kích đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, gian lận thương mại, buôn lậu, lâm sản, khoáng sản; ngăn chặn di cư tự do, vượt biên trái phép.

Tại buổi tọa đàm, nhiều sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam, Lào đã có những tham luận nhằm phát huy hơn nữa vai trò xung kích, sáng tạo, khát vọng, cống hiến của đội ngũ sĩ quan Biên phòng trẻ của 2 nước, góp phần quan trọng hiện thực hóa chủ trương của lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ đội Biên phòng 2 nước, làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó giữa các đơn vị Bộ đội Biên phòng 2 bên.

Nhân dịp này, đội ngũ sĩ quan trẻ cũng kính mong Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ đội Biên phòng 2 nước tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ sĩ quan Biên phòng trẻ của 2 nước được thường xuyên gặp gỡ, giao lưu, phối hợp, động viên giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và vun đắp tình đoàn kết giữa thế hệ sĩ quan biên phòng trẻ 2 bên ngày càng bền chặt.

Sáng cùng ngày, Đoàn sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam, Lào đã tới thăm, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế và tiến hành trồng cây hữu nghị.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.