Tỉnh Phú Yên chỉ đạo dừng ngay việc khai thác rừng tại dự án "Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao"

Ngày 1-4, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên có Công văn số 1714 - CV/VPTU, thông tin ý kiến kết luận, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên liên quan việc triển khai dự án "Chăn nuôi bò chất lượng cao" tại huyện Sông Hinh. Theo đó, giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng ngay các nội dung công việc đang triển khai của dự án trên thực địa, chờ đến khi có ý kiến của các bộ, ngành liên quan và Thủ tướng Chính phủ; đồng thời khẩn trương khắc phục những việc làm chưa tốt.

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Phú Yên cũng đã có Công văn số 1585 /UBND-KL về việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Ðình Dũng tại Công văn số 3119/VPCP-NN ngày 31-3-2017 của VPCP yêu cầu UBND tỉnh Phú Yên kiểm tra, làm rõ việc phá rừng để triển khai dự án nuôi bò thịt chất lượng cao trên địa bàn tỉnh được báo chí đề cập; ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên. Theo đó, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Sông Hinh và các cơ quan liên quan rà soát lại những nội dung, tham mưu UBND tỉnh Phú Yên để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu trước ngày 12-4. Chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh dừng ngay việc khai thác rừng tại hai tiểu khu 310 và 311 thuộc xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh.

* Báo Nhân Dân số ra ngày 1-4, có bài "Cần xem lại dự án phá rừng để nuôi bò ở Phú Yên"; Truyền hình Nhân Dân trong chương trình thời sự 22 giờ ngày 31-3 và 6 giờ 30 phút sáng 1-4 cũng có phóng sự, đề cập đến những bất hợp lý về chủ trương và những tồn tại trong quá trình thực hiện dự án "Chăn nuôi bò chất lượng cao tại Phú Yên". Cụ thể là, tỉnh Phú Yên bất chấp lệnh đóng cửa rừng tự nhiên của Thủ tướng Chính phủ, ra quyết định chuyển đổi hàng trăm héc-ta rừng tự nhiên có chức năng phòng hộ nằm sát thượng nguồn hồ thủy điện Sông Hinh, sau đó tổ chức khai thác trắng, giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án gây bức xúc trong dư luận. Hơn nữa, việc tỉnh Phú Yên cho phép nhà đầu tư triển khai dự án khi chưa có phương án trồng rừng thay thế được cấp có thẩm quyền phê duyệt là trái với các quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.