Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc song phương, gặp gỡ cộng đồng người Việt ở Bishkek

Chiều 31/8, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải mở rộng (SCO plus) tại Thủ đô Bishkek, Cộng hòa Kyrgyzstan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Á-Âu (EAEU) Bakytzhan Sagintayev.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Á-Âu. (Ảnh: TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Á-Âu. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao vai trò của Ủy ban Kinh tế Á-Âu và cá nhân ngài Chủ tịch trong việc thúc đẩy triển khai các cam kết trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam-EAEU thời gian qua; khẳng định cần khai thác tốt hơn FTA Việt Nam-EAEU và thúc đẩy thương mại-đầu tư, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai bên.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu nâng cấp, sửa đổi Hiệp định cho phù hợp với tình hình mới, đáp ứng nhu cầu hợp tác và tiềm năng kinh tế của Việt Nam và EAEU, bảo đảm mang lợi ích cân bằng cho các bên; mong muốn EAEU loại bỏ rào cản thương mại liên quan các biện pháp phòng vệ ngưỡng, nhất là đối với hàng dệt may, da giày; đề nghị EAEU tiếp tục lưu tâm đến các biện pháp phòng vệ thương mại liên quan mặt hàng gạo.

vna-potal-pho-chu-tich-nuoc-vo-thi-anh-xuan-tiep-chu-tich-uy-ban-kinh-te-a-au-8995586.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Á-Âu Bakytzhan Sagintayev. (Ảnh: TTXVN)

Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Á-Âu (EAEU) Bakytzhan Sagintayev vui mừng trước việc kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và EAEU đã tăng trưởng gấp đôi, song nhấn mạnh dư địa và tiềm năng phát triển giữa hai bên vẫn còn rất lớn; mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, đối chiếu số liệu thống kê thương mại để tháo gỡ các nút thắt; sớm tổ chức phiên họp của Ủy ban hỗn hợp, ký Nghị định thư về chứng nhận xuất xứ điện tử.

Đánh giá cao và ghi nhận các ý kiến cụ thể của ông Bakytzhan Sagintayev, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chia sẻ lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất quan tâm đến việc triển khai các thỏa thuận, cam kết quốc tế; thông báo Việt Nam đang trong quá trình đổi mới mô hình phát triển, đề nghị hai bên mở rộng không gian hợp tác sang các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng…

EAEU là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam. Sau 10 năm triển khai Hiệp định, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Khối EAEU tăng gần 30%/năm giai đoạn 2017-2018 và tăng gần gấp đôi vào năm 2025 (so với năm 2016).

*Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng Phụ trách các vấn đề kinh tế Cộng hòa Arập Ai Cập Hussein Mohamed Ahmed Eissa, Phó Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò và ảnh hưởng quan trọng của Ai Cập ở khu vực, coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Ai Cập; bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước đang phát triển tích cực, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện trong chuyến thăm Ai Cập của Chủ tịch nước Lương Cường tháng 8/2025.

Để đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất hơn nữa, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị hai bên sớm thúc đẩy trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; đồng thời chuyển lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Ai Cập Al-Sisi thăm Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam và Ai Cập là các quốc gia có quy mô dân số và kinh tế tương đương nhau, do đó đề nghị hai bên khai thác các lợi thế, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, thúc đẩy đàm phán FTA Việt Nam-Ai Cập; tiếp tục tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực. Phó Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với Liên đoàn Arập và Liên minh châu Phi.

vna-potal-pho-chu-tich-nuoc-vo-thi-anh-xuan-gap-go-cong-dong-nguoi-viet-o-bishkek-8995594.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu trước cộng đồng Việt Nam tại Kyrgyzstan. (Ảnh: TTXVN)

Đánh giá cao vai trò và đóng góp của ông Eissa trên cương vị Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Ai Cập khi ông còn là Nghị sĩ Quốc hội Ai Cập, Phó Chủ tịch nước mong muốn ông Eissa tiếp tục là người bạn tốt, là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Ai Cập.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Ai Cập Eissa khẳng định nhân dân Ai Cập rất cảm phục trước chiến thắng của Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam ngày nay; nhấn mạnh, trên nền tảng quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, Ai Cập mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, du lịch, chuyển đổi số, giáo dục đào tạo và năng lượng tái tạo.

Nhất trí với các đề xuất của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Eissa khẳng định sẽ trao đổi với các Bộ trưởng liên quan của phía Ai Cập khi về nước để sớm chuyển tiềm năng to lớn trong quan hệ giữa hai nước thành các dự án cụ thể, cùng có lợi.

*Trước đó cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến gặp cộng đồng bà con người Việt tại Bishkek, tìm hiểu tình hình cuộc sống, kinh doanh, đồng thời cũng chia sẻ với bà con những chủ trương chính sách mới nhất của Đảng, Nhà nước ta liên quan người Việt Nam ở nước ngoài.

vna-potal-pho-chu-tich-nuoc-vo-thi-anh-xuan-gap-go-cong-dong-nguoi-viet-o-bishkek-8995595.jpg
Cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Phó Chủ tịch nước. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc gặp diễn ra ở trụ sở Tập đoàn ROX của Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan kiêm nhiệm Kyrgystan Nguyễn Thành Lê báo cáo với Phó Chủ tịch nước những nét chính về người Việt Nam sống và kinh doanh tại hai nước. Cộng đồng tại Kyrgystan chỉ có khoảng 300 người, chủ yếu là cán bộ, nhân viên của Tập đoàn ROX, doanh nghiệp đang thực hiện những dự án đầu tư lớn tại Kyrgystan.

Ghi nhận những đóng góp của ROX, nhân dịp chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước Việt Nam, Tổng thống Cộng hòa Kyrgyzstan Sadyr Japarov đã trao tặng Huân chương Dostuk cho Chủ tịch Sáng lập ROX Group, Chủ tịch Hội đồng quản trị MSB Trần Anh Tuấn, vì những đóng góp quan trọng trong thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Kyrgyzstan.

Cộng đồng có ý thức tuân thủ luật pháp sở tại, tích cực đóng góp cho sở tại, đồng thời hướng về quê hương đất nước, hưởng ứng lời kêu gọi của Đại sứ quán chia sẻ với đồng bào trong nước những lần xảy ra thiên tai tàn phá nặng nề. Đại sứ cho biết, quan hệ giữa Việt Nam và Kyrgystan có truyền thống lâu đời, có sự tin cậy, được sự ủng hộ của nhân dân hai nước, song luôn cần sự đóng góp của mỗi kiều bào, mỗi công dân để vun đắp cho tình hữu nghị đó.

Sau khi một số kiều bào chia sẻ về tâm tư nguyện vọng, doanh nghiệp đề xuất các kiến nghị để xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, phát triển, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chào mừng toàn thể bà con tại Bishkek nhân dịp Quốc khánh 2/9 của Việt Nam và Quốc khánh của Kyrgystan 31/8. Phó Chủ tịch nước chuyển lời của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến tất cả bà con cộng đồng, Đại sứ quán, các doanh nghiệp, những lời chúc tốt đẹp nhất.

Phó Chủ tịch nước chỉ ra rằng, cho dù không đông, song cộng đồng đoàn kết, gắn bó với nhau, cùng nhau nỗ lực làm ăn, sinh sống, vun đắp tình cảm tốt đẹp của sở tại với cộng đồng. Phó Chủ tịch cũng cảm động trước tình cảm của bà con đã đến rất đông dù giao thông trong thành phố đang có khó khăn nhân sự kiện quốc tế lớn.

Phó Chủ tịch nước cũng biểu dương những thành công bước đầu của các doanh nghiệp, nhất là ROX, trong đầu tư và kinh doanh, đồng thời có ý thức quảng bá văn hóa Việt Nam ra nước ngoài với công trình đầu tiên là Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa khánh thành trước đó cùng ngày. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, tất cả những thành công đó đều đóng góp cho mối quan hệ song phương. Phó Chủ tịch nước cũng chia sẻ đến bà con về những điểm mới của Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị, đã thực sự là kim chỉ nam mạnh mẽ hơn để bà con kiều bào phát triển và đóng góp cho quê hương ở tầm cao mới.

Nhân dịp này Phó Chủ tịch nước cũng tặng cho bà con những món quà lưu niệm từ quê nhà Việt Nam đậm tình đồng bào, như lời nhắn nhủ: quê hương tuy xa mà gần.

Tối cùng ngày Phó Chủ tịch nước cùng các nguyên thủ, lãnh đạo Chính phủ các nước dự khai mạc Đại hội Thể thao du mục Nomad Games lần thứ 6.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing sắp thăm chính thức Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6/9/2026.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Mozambique

Việt Nam là một trong những ví dụ điển hình, ấn tượng nhất về chuyển đổi mô hình kinh tế. Thành tựu của Việt Nam mang ý nghĩa tham khảo đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Mozambique đang tích cực triển khai các kế hoạch và chiến lược phát triển quốc gia nhằm thúc đẩy đa dạng hóa nền kinh tế và tự chủ phát triển.

[Infographic] Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới

[Infographic] Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới

Theo Nghị quyết về phát triển vùng vừa được Bộ Chính trị ban hành, tầm nhìn đến năm 2045, các vùng phát triển và vận hành theo phương thức của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế dữ liệu, kinh tế tuần hoàn; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của tăng trưởng và phát triển.

Cảng quốc tế Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng. Ảnh: TTXVN

Niềm tin cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số vừa phản ánh yêu cầu phát triển nhanh của đất nước, vừa thể hiện khát vọng xây dựng một nền kinh tế hiện đại, năng suất, chất lượng và có sức cạnh tranh cao. 

Chi bộ Trường trung học cơ sở Phùng Chí Kiên khen thưởng đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác.

Nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức cơ sở đảng

Cùng với quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, nhiều chi bộ trực thuộc được nâng cấp thành chi bộ cơ sở, qua đó nâng cao vai trò, vị thế và trách nhiệm của nhiều tổ chức cơ sở đảng, tạo ra thẩm quyền mới cho cấp ủy thực hiện chỉ đạo, lãnh đạo thêm sâu sát, linh hoạt. 

Vịnh Hạ Long, thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Với vị thế và động lực mới, Quảng Ninh vươn mình cất cánh

Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố mở ra giai đoạn phát triển mới hết sức quan trọng với Quảng Ninh. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về những định hướng lớn trong chặng đường phía trước.

Đền tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng)

Trên dải cù lao An Giang

Trong không khí phấn khởi cùng cả nước chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2026), đồng thời nhìn lại hành trình đổi thay của cù lao Mỹ Hòa Hưng, nơi Bác Tôn chào đời.

Khách tham quan triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tạo chuyển biến trong học tập và thực hành theo Bác

Lịch sử phát triển của các dân tộc cho thấy, không có quốc gia nào trở nên hùng cường chỉ nhờ vào vị trí chiến lược, nguồn tài nguyên, vốn đầu tư hay công nghệ. Những yếu tố ấy rất quan trọng, nhưng suy cho cùng đều phải được tạo ra, vận hành và phát huy bởi con người.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nghiêm Đình Vỳ từ trần

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nghiêm Đình Vỳ từ trần

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình cùng các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nghiêm Đình Vỳ đã từ trần vào hồi 17 giờ 59 phút, ngày 30 tháng 8 năm 2026, hưởng thọ 81 tuổi.

[Video] Thời sự 24h ngày 31/8/2026: Cục Cảnh sát giao thông: Quan sát kỹ clip, chỉ xử lý xe cố ý không giữ khoảng cách an toàn

[Video] Thời sự 24h ngày 31/8/2026: Cục Cảnh sát giao thông: Quan sát kỹ clip, chỉ xử lý xe cố ý không giữ khoảng cách an toàn

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Ban Bí thư ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về Chiến lược công tác tư tưởng; 21 tỉnh thành chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão; Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất ở xã Măng Bút, Quảng Ngãi.

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, nhiều chủ trương, vấn đề có ý nghĩa chiến lược, tạo không gian phát triển mới đã được thảo luận, xem xét kỹ lưỡng và ban hành kịp thời. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Nhiều nghị quyết có ý nghĩa chiến lược, tạo không gian phát triển mới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký chứng thực 9 nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; các chính sách đặc thù; phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia; thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh; quyết định và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án.

Đại sứ Đỗ Thùy Dương chụp ảnh kỷ niệm với đại biểu đến từ Đại sứ quán các nước ASEAN tại Brunei. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 tại Brunei

Ngày 30/8, trong không khí phấn khởi của những ngày tháng Tám lịch sử, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei Darussalam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Đại sứ Việt Nam tại Tanzania Vũ Thanh Huyền phát biểu tại Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ethiopia. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ethiopia

Ngày 28/8, tại Dar es Salaam, Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ethiopia (1976-2026), với sự tham dự của đông đảo đại diện các cơ quan, tổ chức, giới học giả, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế tại Tanzania.