Tinh gọn bộ máy, chủ động nguồn lực đưa UTH lên một tầm cao mới

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thời gian qua, Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTH) đã chủ động nghiên cứu, thực hiện việc sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, nghiên cứu, hợp tác quốc tế để cùng với ngành giáo dục, đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Lãnh đạo nhà trường giới thiệu về hệ thống cơ sở vật chất, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải.
Lãnh đạo nhà trường giới thiệu về hệ thống cơ sở vật chất, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải.

Lãnh đạo nhà trường khẳng định, suốt chặng đường hơn 36 năm hình thành và phát triển, với tiềm lực, uy tín đã được khẳng định, cộng với những thuận lợi về cơ chế, nguồn lực khác, UTH luôn không ngừng cải tiến năng lực nghiên cứu, đào tạo, tăng cường chuyển giao công nghệ,… nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả trong quản lý, lấy chất lượng đào tạo của sinh viên, học viên làm trọng tâm.

Chủ động, tự lực tự cường các nguồn lực

Trong hành trình đó, công tác cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế là một trong những công tác quan trọng được nhà trường chú trọng, thay đổi linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn để tạo những đột phá mạnh mẽ trong các hoạt động.

Công tác này cũng là một trong các nội dung quan trọng của UTH nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số: 18-NQ/TW được Bộ Chính trị chỉ đạo Chính phủ, các Bộ, ngành thực hiện quyết liệt thời gian qua.

Lãnh đạo nhà trường trao đổi về công tác tinh giảm, sáp nhập các đơn vị để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu của UTH.

Lãnh đạo nhà trường trao đổi về công tác tinh giảm, sáp nhập các đơn vị để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu của UTH.

Là một trong các trường đại học hàng đầu khu vực phía nam cũng như cả nước trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu ngành cho lĩnh vực giao thông vận tải như hàng hải, hàng không, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, logistics;…

UTH đang cho thấy sự chủ động, tự lực tự cường, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho các mục tiêu về phát triển hạ tầng giao thông không chỉ cho năm 2025 mà cả nhiều năm tiếp theo trên địa bàn cả nước.

Nhận thức sâu sắc các định hướng của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Bộ, ngành, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, lãnh đạo Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, nhà trường sẽ tiếp tục tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy mạnh mẽ hơn nữa, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao quản trị đại học hiện đại; phát triển đội ngũ các nhà khoa học xuất sắc, cán bộ quản lý chất lượng, viên chức chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế để xứng đáng là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực hàng đầu khu vực phía nam cũng như cả nước trong lĩnh vực giao thông vận tải, logistics,…

Tinh giảm để tăng hiệu quả quản trị giáo dục

Trao đổi với Báo Nhân Dân điện tử về công tác tinh giảm, sắp xếp, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhà trường là đơn vị đầu tiên xóa bỏ cơ cấu trung gian khi thực hiện giải thể 45 bộ môn để phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học hiện nay.

Đồng thời, tiến hành sáp nhập các khoa chuyên môn, hình thành các viện quản lý đào tạo, từ 14 khoa tinh giảm, sáp nhập còn lại 7 viện.

Lãnh đạo nhà trường cho rằng, đây là một bước đi quan trọng trong nỗ lực nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động của nhà trường nhằm đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn

Để nâng cao hiệu quả tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong học tập, trường đã bỏ mô hình giáo vụ (từ 14 đầu mối) để chuyển sang bộ phận tư vấn đào tạo thuộc phòng đào tạo của trường.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn nêu ví dụ: trường đã thành lập Viện Công nghệ thông tin và Điện, điện tử từ việc sáp nhập Khoa Công nghệ thông tin và Khoa Điện-Điện tử viễn thông; Viện Ngôn ngữ, khoa học chính trị và xã hội là đơn vị mới trên cơ sở nhập Khoa Lý luận chính trị và Viện Ngôn ngữ, khoa học xã hội; tương tự, Viện Hàng hải cũng được lập mới từ việc nhập 3 khoa cũ trước đây (Hàng hải; Máy, điện tàu thủy; Kỹ thuật tàu thủy);…

Nhà trường cũng là đơn vị tiên phong trong thực hiện kiện toàn hệ thống tổ chức và quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động. Theo đó, trường giảm được 11 đầu mối bên trong (từ 39 xuống còn 28 đầu mối), tỷ lệ tinh giảm đạt gần 30%.

Sinh viên UTH được học tập, nghiên cứu khoa học trong môi trường chuyên nghiệp, chất lượng đào tạo gắn liền với thực tiễn, nhu cầu của doanh nghiệp, đời sống.

Sinh viên UTH được học tập, nghiên cứu khoa học trong môi trường chuyên nghiệp, chất lượng đào tạo gắn liền với thực tiễn, nhu cầu của doanh nghiệp, đời sống.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, đây cũng là một trong các công tác nhà trường quyết tâm thực hiện nhằm thực hiện có hiệu quả Luật Giáo dục đại học và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 và Nghị định số 99/2019/NĐ-NP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học.

Đây là một bước đi quan trọng trong nỗ lực nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động của nhà trường nhằm đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.

Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy không chỉ giúp nâng cao hiệu suất làm việc, tăng thêm thu nhập cho viên chức, người lao động mà còn tạo động lực thúc đẩy các hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, tiến tới tự chủ đại học, đưa thương hiệu UTH lên một tầm cao mới.

Hướng đến việc làm chủ công nghệ trong nghiên cứu, đào tạo

Tại buổi thăm và làm việc với Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh mới đây, Bộ trưởng Giao thông vận tải Trần Hồng Minh đánh giá cao cảnh quan, không gian, cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Đồng thời đề nghị, để nâng tầm thương hiệu, nhà trường tiếp tục là đơn vị đi đầu trong các lĩnh vực đào tạo thuộc thế mạnh của mình (đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, hàng hải, logistics, cơ khí ô tô, kinh tế vận tải biển…), nhà trường cần tập trung các nguồn lực, phát huy ý chí tự lực tự cường, hợp tác nghiên cứu hướng đến việc nghiên cứu công nghệ nền, công nghệ lõi để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, từng bước tiệm cận việc làm chủ công nghệ qua đó đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Trụ sở Habeco tại địa chỉ số 183 Hoàng Hoa Thám (Hà Nội).

Đại hội đồng cổ đông Habeco 2026: Linh hoạt trước biến động thị trường

Trong bối cảnh ngành đồ uống chịu nhiều sức ép từ chi phí đầu vào gia tăng, chính sách thuế thay đổi và sức mua suy giảm, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội đã chủ động điều chỉnh chiến lược nhằm thích ứng với môi trường kinh doanh ngày càng khắt khe.

PV GAS đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, hướng tới Top 30 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á trong giai đoạn 2026-2030.

PV GAS đóng góp 1,1% cho GDP Việt Nam

Với doanh thu kỷ lục hơn 135 nghìn tỷ đồng trong năm 2025, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) chính thức gia nhập nhóm "đầu tàu" kinh tế khi đóng góp tới 1,1% tổng GDP cả nước.

Sản xuất thiết bị di động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên.

Thái Nguyên xuất siêu dẫn đầu cả nước

Quý I/2026, xuất-nhập khẩu của Thái Nguyên bứt phá ấn tượng với tổng kim ngạch đạt gần 16 tỷ USD, đặc biệt là xuất siêu đạt 3,6 tỷ USD, đưa tỉnh trở thành địa phương xuất siêu lớn nhất cả nước.

Người tiêu dùng ưu tiên chọn sản phẩm từ thương hiệu uy tín.

Mì 3 Miền Gold - Lựa chọn tiêu dùng thông minh thời “bão giá”

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng, việc lựa chọn những sản phẩm vừa tiện lợi vừa kinh tế đang trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều gia đình. Tại “Chương trình Tiêu Dùng Xanh”, các sản phẩm như Mì 3 Miền Gold và Trà Mật Ong BONCHA đã thu hút sự quan tâm lớn nhờ đáp ứng tốt tiêu chí “ngon - tiện - giá hợp lý”.

Nhạc trưởng Franz Schottky - là người sáng lập và chỉ huy dàn nhạc Münchner Kammerphilharmonie dacapo - hứa hẹn mang đến một góc nhìn mới mẻ về giao hưởng tại Hà Nội.

Bản đối thoại đa thanh trong giao hưởng “Melodies of Triumph”

Từ violin, oboe đến song tấu piano, “Melodies of Triumph” sẽ mở ra một không gian âm nhạc đa thanh, giàu cảm xúc. Bốn nghệ sĩ độc tấu sẽ cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội tái hiện các kiệt tác của Bach, Poulenc, Tchaikovsky dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Franz Schottky.

Các đại biểu tham quan phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao.

UTH tiên phong hiện thực hóa các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ trong đào tạo nhân lực đường sắt tốc độ cao

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hiện đại và xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTH) đã và đang chủ động khẳng định vai trò nòng cốt trong đào tạo nhân lực cho lĩnh vực đường sắt, nhất là đường sắt tốc độ cao.

Với hơn 60 tính năng hỗ trợ quản lý bán hàng, Direct Shop đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thực tế của doanh nghiệp từ quản lý cửa hàng, nhân viên, đơn hàng đến xuất hóa đơn, kiểm soát doanh thu.

Quản lý bán hàng hiệu quả hơn với BIDV Direct Shop

Đón đầu xu hướng chuyển đổi số khi mọi giải pháp tài chính đều được tích hợp trong một ứng dụng ngân hàng, BIDV chính thức ra mắt Direct Shop - Giải pháp quản lý bán hàng thông minh và đa tiện ích trên ngân hàng số BIDV Direct.