Tin tưởng người Việt tại Nga tiếp tục vượt khó

Thăm trung tâm thương mại (TTTM) Sadovod, Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ cảm thông về những khó khăn mà cộng đồng người Việt tại Nga đối mặt, song tin tưởng bà con tiếp tục thể hiện ý chí vững vàng vượt khó, cùng quyết tâm xây dựng một cộng đồng ngày càng đoàn kết, lớn mạnh.
Đại sứ Đặng Minh Khôi gặp gỡ tiểu thương Việt Nam. (Ảnh: THANH THỂ)
Đại sứ Đặng Minh Khôi gặp gỡ tiểu thương Việt Nam. (Ảnh: THANH THỂ)

Nhận diện khó khăn

Ngày 14/2, Đại sứ Đặng Minh Khôi cùng đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đến thăm TTTM Sadovod (hay còn gọi Chợ Chim) ở thủ đô Moskva, nơi người Việt đang buôn bán tại hơn 1.500 gian hàng, chủ yếu kinh doanh quần áo. Ngoài ra, cũng có các quán ăn Việt Nam, hay cửa hàng bán thực phẩm, đồ ăn Việt.

TTTM Sadovod nhiều năm gần đây tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ, khi trào lưu bán hàng qua mạng nở rộ và mang lại nhiều cơ hội mới. Người Việt ở đây cũng chịu khó học hỏi, mạnh dạn đầu tư, quảng bá hàng hóa trên các trang thương mại điện tử nổi tiếng tại Nga.

Anh Bùi Văn Quyền (quê Hải Phòng) sau nhiều năm làm ăn ở Nga, hiện có cơ sở tự may quần áo và trực tiếp bán sản phẩm của mình. Hằng ngày, anh vừa tiếp khách tại chợ, vừa sát sao công việc kinh doanh trên các trang thương mại điện tử.

Cũng như nhiều người khác, anh đang trải qua quãng thời gian vắng khách tháng 1, tháng 2. Theo anh, vì ảnh hưởng xung đột quân sự Nga-Ukraine, tình hình trở nên khó khăn hơn nhiều. Để vượt qua đợt này, mọi người cần nỗ lực tối đa.

Cùng chung câu chuyện làm ăn hiện nay, anh Nguyễn Ngọc Hợi, sinh năm 1983, sang Nga được 19 năm và đã có nhiều kinh nghiệm làm ăn, song vẫn thừa nhận tình hình đang rất khó khăn.

Theo anh Hợi, nguyên nhân là giá cả các mặt hàng đều tăng, sức mua ít. Dù đã tăng cường các kênh bán qua mạng, song tình hình vẫn chưa khả quan.

Đại sứ Đặng Minh Khôi chụp ảnh cùng đại diện cộng đồng. (Ảnh: THANH THỂ)

Đại sứ Đặng Minh Khôi chụp ảnh cùng đại diện cộng đồng. (Ảnh: THANH THỂ)

Lắng nghe những tâm tư, chia sẻ của người dân, Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ thông cảm về những khó khăn mà cộng đồng đang trải qua. Đại sứ nhận định, từ trước tới nay, dù gặp nhiều thử thách, song người Việt Nam tại Nga vẫn nỗ lực bám trụ và phát triển. Cộng đồng đã có nhiều kinh nghiệm trước những biến cố lớn.

Đề nghị hỗ trợ

Tại cuộc gặp với ông Maxim Zakharyaev - quản lý TTTM Sadovod, Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ cảm ơn và hy vọng ban lãnh đạo TTTM quan tâm hơn nữa cộng đồng người Việt Nam buôn bán tại đây. Đại sứ mong muốn TTTM tiếp tục hỗ trợ người dân về giấy tờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối để người dân yên tâm sinh sống, làm ăn.

Nhấn mạnh công việc buôn bán áp lực, Đại sứ đề nghị ban quản lý TTTM tạo điều kiện về mặt bằng để người dân tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, nhất là các dịp lễ lớn. Bên cạnh đó, Đại sứ quán cũng đề nghị TTTM hỗ trợ cộng đồng tăng cường quảng bá văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam tại Nga.

Đại diện Đại sứ quán thảo luận với ban lãnh đạo TTTM. (Ảnh: THANH THỂ)
Đại diện Đại sứ quán thảo luận với ban lãnh đạo TTTM. (Ảnh: THANH THỂ)

Ông Maxim Zakharyaev bày tỏ cảm ơn Đại sứ và đoàn đến thăm; khẳng định, TTTM luôn nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người Việt làm ăn tại đây. Ông Zakharyaev cũng nhấn mạnh về tình cảm thân thiết giữa ban quản lý và cộng đồng người Việt, đồng thời đánh giá cao đóng góp của cộng đồng trong nỗ lực xây dựng TTTM ngày càng khang trang, hiện đại.

Trong không khí cởi mở, Đại sứ Đặng Minh Khôi cùng đại diện ban lãnh đạo TTTM lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đại diện cộng đồng người Việt tại Sadovod. Đa số ý kiến bày tỏ hài lòng với điều kiện sinh sống và làm việc hiện tại. Cộng đồng cũng ý thức được tầm quan trọng của việc vừa bảo đảm công việc kinh doanh, vừa chung tay góp sức xây dựng một cộng đồng vững mạnh.

Đại sứ Đặng Minh Khôi đánh giá cao tinh thần tổ chức và tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa của cộng đồng người Việt Nam tại TTTM Sadovod năm vừa qua. Cùng với đó, tinh thần tương thân tương ái cũng rất đáng ghi nhận, nhất là trong cuộc chiến chống Covid-19 và các hoạt động thiện nguyện, quyên góp hướng về quê hương Việt Nam.

Mới đây nhất, người Việt tại Sadovod đã tham gia quyên góp hàng hóa thiết yếu, chung tay ủng hộ các nạn nhân trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Theo Đại sứ, nghĩa cử cao đẹp đó được người dân các nước đánh giá cao, thể hiện tinh thần con người Việt Nam dù chưa dư giả, song sẵn sàng giúp đỡ người khác trong hoàn cảnh khó khăn.

Trao giấy khen tặng cộng đồng. (Ảnh: THANH THỂ)
Trao giấy khen tặng cộng đồng. (Ảnh: THANH THỂ)

Trong bối cảnh luật pháp nước Nga ngày càng chặt chẽ, Đại sứ mong muốn cộng đồng người Việt tiếp tục tuân thủ luật pháp sở tại, làm ăn hợp pháp, tích cực tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động văn hóa, hướng về quê hương, đất nước, góp sức xây dựng hình ảnh cộng đồng người Việt tại Nga vững mạnh.

Cũng nhân dịp này, Đại sứ đã trao giấy khen tặng cộng đồng người Việt Nam tại TTTM Sadovod vì những đóng góp tích cực cho hoạt động của cộng đồng người Việt tại Nga thời gian qua.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.