Tin tưởng hợp tác Việt Nam-Mozambique đạt nhiều thành tựu mới

Trả lời phỏng vấn trước thềm chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Phạm Hoàng Kim và Đại sứ Mozambique tại Việt Nam Ilundi Dos Santos đều nhấn mạnh tin tưởng, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mozambique tiếp tục được tăng cường và hợp tác giữa hai nước sẽ đạt nhiều thành tựu trong giai đoạn mới.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Tổng thống Mozambique Filipe Nyusi trong chuyến thăm chính thức Cộng hoà Mozambique, sáng 12/9/2023. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Tổng thống Mozambique Filipe Nyusi trong chuyến thăm chính thức Cộng hoà Mozambique, sáng 12/9/2023. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Đại sứ Phạm Hoàng Kim nhấn mạnh, Việt Nam và Mozambique hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi có ý nghĩa quan trọng, là cột mốc đánh dấu bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước. Chuyến thăm tạo đà để các hoạt động triển khai các cơ chế hợp tác sẵn có giữa hai nước hiệu quả, mạnh mẽ hơn, đồng thời mở ra những khuôn khổ hợp tác mới.

Theo Đại sứ, quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Mozambique ngày càng phát triển và mở rộng. Đây là ý chí và mong muốn chung của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, thể hiện qua những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm gắn kết hai dân tộc, hai đất nước, dù khoảng cách địa lý xa xôi, cũng như khác biệt về thể chế chính trị, đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội. Chính sách nhất quán của cả hai nước coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác Việt Nam-Mozambique. Hai bên cũng tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Về hợp tác kênh đảng, Đảng Mặt trận giải phóng Mozambique (FRELIMO) cầm quyền tại Mozambique là một trong những chính đảng đầu tiên mà Đảng Cộng sản Việt Nam thiết lập quan hệ từ những năm 1960. Hai Đảng không ngừng vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt. Quan hệ giữa hai đảng phát triển tốt đẹp góp phần tăng cường tin cậy chính trị, tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Trong hợp tác kinh tế, năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mozambique đạt khoảng 127 triệu USD, chủ yếu là các mặt hàng gạo, phân bón, hàng may mặc, thiết bị phục vụ nông nghiệp. Việt Nam nhập khẩu các mặt hàng của Mozambique chủ yếu là than và hạt điều. Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Mozambique là một trong những điểm sáng trong hợp tác kinh tế giữa hai nước, đáng chú ý là thành công của Liên doanh viễn thông Movitel.

Thành lập từ năm 2012, Movitel là nhà cung cấp đa dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin thuộc nhóm 3 công ty có đóng góp ngân sách nhiều nhất cho Mozambique, tạo việc làm cho hơn 50.000 lao động Mozambique, cung cấp dịch vụ internet miễn phí cho hơn 2.600 trường học, tham gia các chương trình xã hội và các dự án truyền thông, chuyển đổi số cho các cơ quan, bộ, ngành của Mozambique.

Ngoài ra, hai nước đã triển khai thành công một số dự án nông nghiệp, nổi bật là dự án Hợp tác nghiên cứu, phát triển cây lương thực và cây thực phẩm tại Mozambique. Việt Nam cũng cử nhiều chuyên gia y tế, giáo dục, nông nghiệp sang làm việc tại Mozambique...

Đại sứ Mozambique tại Việt Nam Ilundi Dos Santos nêu rõ: Việt Nam và Mozambique có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, có nhiều điểm tương đồng trong lịch sử và đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Mozambique đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước kế thừa, vun đắp và liên tục phát triển. Trong gần 50 năm qua, quan hệ hai nước đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Theo Đại sứ, trong hợp tác kinh tế, liên doanh viễn thông Movitel của Việt Nam là một dự án rất hiệu quả. Mạng di động Movitel đi vào hoạt động từ tháng 5/2012 đã trở thành mạng viễn thông có nhiều thuê bao và vùng phủ sóng hàng đầu, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Mozambique.

Ngoài ra, hai nước tăng cường hợp tác thương mại, phát huy lợi thế về biển và nông nghiệp để đưa hợp tác nông nghiệp và thủy sản thành lĩnh vực ưu tiên; đẩy mạnh hợp tác giáo dục-đào tạo và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng khác.

Đại sứ Ilundi Dos Santos hy vọng chuyến thăm của Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác Việt Nam-Mozambique phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa.

Đại sứ Phạm Hoàng Kim cũng nhấn mạnh, trên cơ sở lợi thế, tiềm năng, nhu cầu và nền tảng quan hệ song phương hiện có, với quyết tâm và nỗ lực chung của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam-Mozambique sẽ tiếp tục vượt rào cản về khoảng cách địa lý để phát triển, đạt thêm nhiều thành tựu mới trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.