Tín dụng chính sách thúc đẩy phát triển khai thác, chế biến đặc sản biển ở Gio Linh

Để có bước chuyển mình mạnh mẽ về khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, những năm qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các cấp, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội, tập trung huy động mọi nguồn lực, triển khai thực hiện sâu rộng các chương trình tín dụng cho vay tại 5 xã vùng biển huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, mang lại hiệu quả thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống cho ngư dân.
Cơ sở thu mua, chế biến thủy hải sản của anh Lê Hảo ở thôn Xuân Tiến, xã Gio Việt tạo việc làm cho nhiều lao động có thu nhập ổn định.
Cơ sở thu mua, chế biến thủy hải sản của anh Lê Hảo ở thôn Xuân Tiến, xã Gio Việt tạo việc làm cho nhiều lao động có thu nhập ổn định.

Huyện Gio Linh luôn phát triển mạnh về tam nông, nhất là nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy hải sản.

Hằng năm, sản lượng khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản của Gio Linh tập trung vào 5 xã ven biển đã chiếm hơn 50% tổng sản lượng của tỉnh Quảng Trị. 5 xã vùng biển huyện Gio Linh kéo dài từ vùng nam Cửa Tùng đến bắc Cửa Việt luôn sôi động, tràn đầy sức sống.

Trên từng thôn xóm, khu phố nhiều nhà xây cao tầng được mọc lên từ những giọt mồ hôi, công sức lao động nhọc nhằn của ngư dân vùng biển.

Chị Hồ Thị Thẩn ở khu phố 5, thị trấn Cửa Việt ngồi trong ngôi nhà khang trang nhớ lại thuở ban đầu được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gio Linh cho vay 50 triệu đồng để mua thêm lưới phục vụ nghề đánh bắt cá thu, cá ngừ cho tàu đánh bắt xa bờ của gia đình.

Nhờ đồng vốn này, gia đình chị đã mở rộng nghề khai thác biển đến những ngư trường xa bờ. Chồng của chị là anh Hoàng Hải thời gian theo tàu đánh bắt cá ở ngư trường Trường Sa và Hoàng Sa nhiều hơn ở nhà. Mỗi chuyến đi biển tàu của anh chị giải quyết việc làm cho 10 lao động.

Hôm vừa ra Tết Giáp Thìn, tàu của gia đình anh chị trúng đến 3 tấn cá ngừ, bán hơn 400 triệu đồng, mỗi lao động được chia hơn 10 triệu đồng.

Chị Thẩn cho biết, nhờ làm ăn thuận lợi, nguồn vốn vay lần trước chị đã trả đúng hạn, dịp này chị đề nghị Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gio Linh cho vay thêm 100 triệu đồng để mở rộng thêm nghề đánh bắt cá thu, cá ngừ.

Hôm chúng tôi có mặt, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn của khu phố 5 đang tư vấn cho chị làm hồ sơ để trình ngân hàng kịp giải ngân.

Đàn ông đi khai thác biển, phụ nữ ở nhà đan, vá lưới chuẩn bị cho chuyến đi biển tiếp theo.

Đàn ông đi khai thác biển, phụ nữ ở nhà đan, vá lưới chuẩn bị cho chuyến đi biển tiếp theo.

Đồng vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp cho nhiều ngư dân ở các xã ven biển huyện Gio Linh thực sự thay đổi cuộc sống ngày càng tích cực hơn.

Chị Hồ Thị Nhàn ở thôn 5, xã Gio Hải 2 lần vay của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gio Linh 100 triệu đồng để nuôi tôm thẻ chân trắng, trong đó lần vay gần nhất chị sử dụng vốn đầu tư nâng cấp hồ.

Gia đình chị nuôi 2 hồ tôm, mỗi năm 3 vụ. Trung bình mỗi vụ thu hoạch từ 3,5 đến 4 tấn/hồ. Sau khi trừ các chi phí chị thu lãi khoảng 200 triệu đồng/năm. Ngôi nhà gia đình chị sinh sống khang trang, đầy đủ tiện nghi, nhìn vào ai cũng thán phục.

“Khi khó khăn, Ngân hàng Chính sách xã hội đã kịp thời đến với ngư dân cho vay vốn. Nhờ đồng vốn ban đầu đã giúp gia đình tôi từng bước vượt qua khó khăn, có thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống. Tôi rất biết ơn Ngân hàng Chính sách xã hội”, chị Nhàn chia sẻ.

Sự hỗ trợ kịp thời từ các nguồn vốn chính sách xã hội, nhiều ngư dân vùng biển Gio Linh đã mạnh dạn đầu tư, phát triển sản xuất, đánh bắt, chế biến thủy hải sản. Các cơ sở sản xuất, chế biến ngày càng mọc lên, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Cơ sở thu mua chế biến hải sản của anh Lê Hảo ở thôn Xuân Tiến, xã Gio Việt đi vào hoạt động gần 10 năm trước. Khi mới thành lập, do thiếu vốn đầu tư nhà xưởng nên cơ sở chỉ sản xuất nhỏ lẻ. Sau đó, để có thêm nguồn vốn mở rộng cơ sở, anh Hảo đã vay 100 triệu đồng của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gio Linh.

Anh Hảo chia sẻ, nếu không được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ tín dụng chính sách xã hội mà vay bên ngoài thì lãi suất cao, lợi nhuận cũng không đủ để thanh toán tiền lãi. Việc Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân nhanh chóng, kịp thời, giúp anh có thêm nguồn vốn thuận lợi trong thanh toán các khoản tiền cho chủ tàu thuyền khai thác hải sản cũng như trả lương cho lao động. Hiện tại việc kinh doanh phát triển khá tốt, cơ sở của anh giải quyết việc làm ổn định cho 10 lao động mỗi ngày, lúc cao điểm đến 30 lao động với thu nhập ổn định.

Bà Trương Thị Thỏa, Phó Giám đốc phụ trách Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gio Linh cho biết, thời gian qua, 5 xã vùng biển của huyện Gio Linh đã được ngân hàng cho vay vốn tín dụng chính sách phát triển kinh tế, xã hội, trong đó đáng chú ý phục vụ mua sắm, cải hoán tàu thuyền, ngư lưới cụ để khai thác, nuôi trồng thủy hải sản...

Đến nay, ngân hàng đã giải ngân hơn 83 tỷ đồng cho 5 chương trình tín dụng, gồm: cho vay giải quyết việc làm; cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn; cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Vốn vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội giúp tạo việc làm cho hàng nghìn lao động vùng biển, phát triển sản xuất, kinh doanh. Tiêu biểu nguồn vốn vay phục vụ nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy hải sản đã phát huy hiệu quả cao, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, nhất là lao động nữ.

Nhiều chủ tàu vay vốn tổ chức đánh bắt tốt, giúp thu hồi vốn nhanh. Nguồn vốn tín dụng đã tạo ra cho các xã ven biển Gio Linh nhiều mô hình kinh tế phù hợp, có doanh thu cao, nhiều ngôi nhà mới của ngư dân được xây dựng khang trang góp phần làm cho bộ mặt nông thôn huyện Gio Linh thực sự khởi sắc, giúp cho hàng nghìn người nghèo và các đối tượng chính sách vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gio Linh kiểm tra hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay của chị Hồ Thị Nhàn ở thôn 5, xã Gio Hải.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gio Linh kiểm tra hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay của chị Hồ Thị Nhàn ở thôn 5, xã Gio Hải.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh Võ Đắc Hóa cho biết, huyện có thế mạnh nhất trong tỉnh về phát triển kinh tế biển. Để tập trung khai thác, đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản hiệu quả, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã có nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội vùng cát ven biển cho 5 xã Trung Giang, Gio Hải, Gio Việt, Gio Mai và thị trấn Cửa Việt.

Trong đó xác định việc đẩy mạnh khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản và phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá là nội dung quan trọng.

Để hiện thực hóa nghị quyết này vào cuộc sống rất cần hỗ trợ vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn các xã ven biển. Vốn tín dụng chính sách là nguồn lực giúp cho nông dân thoát nghèo, đời sống người dân ngày càng tốt hơn.

Thúc đẩy tín dụng đối khu vực nông thôn luôn mang lại hiệu quả khi có những sản phẩm phù hợp nhu cầu của khách hàng như Ngân hàng Chính sách xã hội đang làm.

Vì vậy, đề nghị Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gio Linh triển khai mạnh mẽ hơn nữa các chương trình tín dụng, nhất là tín dụng thúc đẩy phát triển khai thác và nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, không ngừng nâng cao giá trị thủy, hải sản của Gio Linh, nơi được xem là có nguồn đặc sản biển nổi tiếng.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 16/10: Cổ phiếu ngân hàng nâng đỡ thị trường, VN-Index phục hồi hơn 7 điểm

Phiên giao dịch ngày 16/10, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự phục hồi tích cực. VN-Index tăng 0,45%, lên 1.705,91 điểm, nhờ lực đỡ từ nhóm ngân hàng cùng diễn biến tích cực của cổ phiếu bán lẻ và bảo hiểm. Dù sắc xanh chiếm ưu thế, thanh khoản giảm và nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 559 tỷ đồng.

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Thị trường tiếp tục giảm điểm phiên thứ 5 liên tiếp. Kết phiên 15/10, VN-Index giảm 14,55 điểm (-0,85%) về mức 1.704,87 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 2,9% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị 772,7 tỷ đồng trên HoSE.

Toàn cảnh một buổi làm việc của đoàn chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam. (Ảnh: JICA)

Hợp tác Việt-Nhật về nâng cao năng lực thúc đẩy hiệu quả thị trường cổ phiếu Việt Nam

Trong khuôn khổ Dự án hợp tác kỹ thuật “Nâng cao năng lực thúc đẩy hiệu quả thị trường cổ phiếu Việt Nam”, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (SSC) cử đoàn chuyên gia lần thứ 10 công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội từ ngày 9-15/10/2026.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước cảnh báo hành vi đưa tin sai sự thật về hoạt động chứng khoán sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. (Ảnh: DƯƠNG NGỌC)

Ủy ban chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư cảnh giác với thông tin sai lệch trên mạng xã hội

Ủy ban chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân tham gia thị trường chứng khoán cần thận trọng trước các thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng, đồng thời cảnh báo hành vi đưa tin sai sự thật về hoạt động chứng khoán sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: MAI NGỌC)

Hướng tới hệ sinh thái thanh toán số thông minh, liền mạch, an toàn

Hạ tầng thanh toán đang được mở rộng mạnh mẽ từ nội địa ra khu vực và quốc tế, nhằm nâng cao trải nghiệm xuyên suốt cho người dùng. Cùng với đó, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải thiết lập các cơ chế "bảo vệ không khoảng cách" để bảo đảm an toàn cho tài sản và dữ liệu trước sự gia tăng của tội phạm công nghệ cao.

Kiểm toán nhà nước ký Quy chế phối hợp công tác với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: P.LOAN)

Phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực công

Việc phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước với các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, phòng ngừa thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong giai đoạn mới.

[Infographic] Chứng khoán ngày 13/10: VN-Index giảm nhẹ 1,56 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán ngày 13/10: VN-Index giảm nhẹ 1,56 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Kết phiên 13/10, VN-Index giảm nhẹ 1,56 điểm (-0,09%) về mức 1.719,42 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm nhẹ so với phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 433,6 tỷ đồng trên HoSE trong phiên hôm nay.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 12/10: VN-Index mất hơn 14 điểm, áp lực bán gia tăng tại nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 12/10, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi VN-Index giảm 14,11 điểm (-0,81%), xuống mức 1.720,98 điểm. Đà giảm mạnh của nhóm bất động sản, dầu khí cùng hoạt động bán ròng hơn 615 tỷ đồng của khối ngoại đã khiến thị trường nghiêng về sắc đỏ.

[Infographic] Chứng khoán ngày 8/10: VN-Index giảm 14,42 điểm, áp lực bán gia tăng ở nhiều mã

[Infographic] Chứng khoán ngày 8/10: VN-Index giảm 14,42 điểm, áp lực bán gia tăng ở nhiều mã

Kết phiên 8/10, VN-Index giảm 14,42 điểm (-0,82%) về mức 1.738,97 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực với 183 mã giảm giá, 110 mã tăng giá và 56 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 9,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 446,0 tỷ đồng trên HoSE.

Đại sứ hình ảnh của chương trình - Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, gương mặt kết nối Ngày Thanh toán số với cộng đồng và thế hệ trẻ. (Ảnh: Việt Phong)

Kết nối thanh toán số với sống xanh

Từ một lần quét mã, chạm thẻ đến những giao dịch tích hợp trong mua sắm, giao thông, du lịch, dịch vụ công, thanh toán số đang từng bước trở thành một phần của đời sống. Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 hướng tới mở rộng những kết nối ấy, gắn sự thuận tiện với an toàn, khả năng tiếp cận dịch vụ, các lựa chọn tiêu dùng bền vững.

Ông Lê Hoàng Chính Quang - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Bảo vệ khách hàng trước lừa đảo công nghệ cao

Theo ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước), tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi thủ đoạn, sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói, tìm cách vượt qua các lớp xác thực và chiếm đoạt tài sản.

Toàn cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: Việt Phong)

Chủ động điều hành chính sách tiền tệ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Chín tháng năm 2026, chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định thị trường và cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, áp lực lạm phát, biến động thị trường quốc tế và yêu cầu vốn cho tăng trưởng tiếp tục đặt ra bài toán cân đối giữa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh với bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Rà soát dữ liệu người nộp thuế gắn với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. (Ảnh: M.P)

Ngăn mạo danh, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế

Không thành lập doanh nghiệp, không nhận thu nhập nhưng thông tin cá nhân vẫn xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, kê khai thuế. Những phản ánh được tiếp nhận đặt ra yêu cầu xác minh kịp thời, tách bạch trách nhiệm của người bị mạo danh và ngăn việc lợi dụng dữ liệu cá nhân ngay từ khâu đăng ký.