Tìm giải pháp cho Đà Nẵng đột phá, tăng trưởng

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (28/3/1930 - 28/3/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2025), ngày 28/3, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học: “Tiếp nối truyền thống hào hùng-Đà Nẵng vươn mình bước vào kỷ nguyên mới”.
Quang cảnh hội thảo khoa học: Tiếp nối truyền thống hào hùng-Đà Nẵng vươn mình bước vào kỷ nguyên mới
Quang cảnh hội thảo khoa học: Tiếp nối truyền thống hào hùng-Đà Nẵng vươn mình bước vào kỷ nguyên mới

Các đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng; Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Trung Chinh, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Lê Văn Trung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có hơn 400 đại biểu là các chuyên gia, nhà quản lý, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, đại diện các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, lãnh đạo các cơ quan ban ngành Trung ương và địa phương trong khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Tìm giải pháp cho Đà Nẵng đột phá, tăng trưởng ảnh 1

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang.

Tại Hội thảo, 50 bản tham luận, báo cáo chuyên đề, ý kiến trao đổi thảo luận của các đại biểu, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đã cung cấp các luận cứ, cách nhìn nhận khách quan, khoa học và những minh chứng lịch sử cụ thể trong chặng đường 95 năm của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng từ khi ra đời năm 1930 đến nay; đã lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân Đà Nẵng giành thắng lợi trong 2 cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc; xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Các báo cáo khoa học cũng làm sáng tỏ thêm nhiều luận cứ, minh chứng thực tiễn… khẳng định Đà Nẵng là chiếc nôi của cách mạng miền Trung, nơi Xứ ủy Trung Kỳ, Liên Khu ủy V, Khu ủy Khu V, Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng từng xác định là vùng chiến lược, là căn cứ bàn đạp, nơi đứng chân gieo hạt giống đỏ đầu tiên của Đảng trên con đường cách mạng vô sản của dân tộc;

Tặng quà tri ân các Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang.

Tặng quà tri ân các Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang.

Đà Nẵng hiện là thành phố động lực, trọng điểm của miền Trung về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội trong thời kỳ xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hướng đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Từ đó, khẳng định giá trị lịch sử và đúc rút những bài học kinh nghiệm; đề xuất định hướng, tầm nhìn nhằm xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến.

Đồng thời, đề xuất các ý tưởng, giải pháp để Đảng bộ, chính quyền thành phố cùng nhân dân đồng lòng, đoàn kết, đột phát trong tăng trưởng, xây dựng Đà Nẵng phát triển, đạt được các mục tiêu, tầm nhìn đã đặt ra.

Đà Nẵng nhiều dư địa mới để đột phá, phát triển.

Đà Nẵng nhiều dư địa mới để đột phá, phát triển.

Hội thảo cũng góp phần tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ tinh thần yêu nước, yêu lao động, yêu chuộng hòa bình, đề cao các giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương cho công cuộc xây dựng đất nước trong tình hình mới.

Dịp này, Thành ủy Đà Nẵng cũng tặng quà tri ân công lao và tôn vinh các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động đang sinh sống tại Đà Nẵng.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.