Tiếp tục vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bức thư đầu tiên gửi học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo, 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, sáng 12/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học: “Bác Hồ với giáo dục, giáo dục với Bác Hồ”.
Toàn cảnh Hội thảo khoa học "Bác Hồ với giáo dục, giáo dục với Bác Hồ".
Toàn cảnh Hội thảo khoa học "Bác Hồ với giáo dục, giáo dục với Bác Hồ".

Tới dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo, phương pháp giáo dục hiện đại, thấm đẫm giá trị truyền thống là kim chỉ nam định hướng, dẫn dắt tiến trình xây dựng và phát triển nền giáo dục Việt Nam, nền văn hóa Việt Nam, đất nước và con người Việt Nam. Đó là triết lý “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, đó là tầm nhìn về một nền giáo dục phát triển toàn diện năng lực của người học. Đó là phương pháp học ở trường, ở sách vở, học ở nhau và học ở nhân dân. Đó là mục đích học để làm việc, làm người, làm cán bộ; học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại.

Trong chặng đường 80 năm kể từ ngày thành lập nước, nhất là gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước ta luôn nhận thức sâu sắc, kiên định quán triệt và thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo, coi giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển đất nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp là đổi mới đồng bộ hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách về phát triển giáo dục và đào tạo, thực hiện đồng bộ chủ trương chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế với trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ rõ: Không chờ nghị quyết Đại hội lần thứ XIV mà ngay bây giờ, chúng ta phải hành động, “vừa chạy, vừa xếp hàng”, triển khai quyết liệt cả phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, con người. Ngày 25/4/2025, Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành Thông báo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về tình hình thực hiện các nghị quyết của Trung ương trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; trong đó đồng ý nghiên cứu, xây dựng đề án trình Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về đột phá giáo dục, đào tạo và một số chủ trương hỗ trợ dạy và học…

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng dân tộc, nhà chính trị lỗi lạc, nhà văn hóa lớn và là một nhà giáo dục vĩ đại, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phân tích: Phương diện đầu tiên cần nói đến trong tư tưởng của nhà giáo dục vĩ đại Hồ Chí Minh không chỉ là đẩy mạnh “dân trí” mà còn khơi dậy “dân khí”, truyền cảm hứng và khích lệ ý chí của cả dân tộc và mỗi con người. Để làm được điều này, Hồ Chí Minh đã thể hiện tinh thần “thân giáo”, tức lấy bản thân mình làm gương để cảm hóa, giáo dục, tập hợp, thuyết phục. Như vậy, từ cách đây hơn nửa thế kỷ, Bác Hồ đã có một tầm nhìn sâu rộng, vượt thời đại khi đề cập trên phương diện giáo dục con người về nhân cách. Đây chính là phương pháp “tự giáo”, tức là tự học tập suốt đời, tự phát triển bản thân, tự tu, tự dưỡng, tự điều tiết, tự sỉ, biết hổ thẹn, biết liêm chính để đáp ứng yêu cầu cách mạng của thời đại.

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn xác định rõ bốn nhiệm vụ quan trọng đối với ngành giáo dục thời gian tới. Đó là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn ngành; làm theo, thực hiện và phát huy tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, thúc đẩy tinh thần tự học, như phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm là học tập suốt đời để dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng, xây dựng thế hệ công dân phát triển hài hòa về đức, trí, thể, mỹ; tiếp tục chăm lo, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

120 bài tham luận và các ý kiến phát biểu tại hội thảo cho thấy: Trên hành trình giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt giáo dục vào vị trí trụ cột quan trọng. Ngay sau ngày đất nước độc lập, Bác đã coi “diệt giặc dốt” là nhiệm vụ chiến lược song hành với “diệt giặc đói” và “diệt giặc ngoại xâm”, đồng thời khẳng định chỉ có “trồng người” mới bồi đắp nguyên khí quốc gia. Tư tưởng ấy được thể hiện qua những bức thư mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho ngành giáo dục, sắc lệnh về bình dân học vụ (8/9/1945) mở đầu chiến dịch xóa mù chữ lớn nhất lịch sử; hai lần cải cách giáo dục (1950, 1956) kiến tạo nền giáo dục theo triết lý: Dân tộc-Khoa học-Đại chúng; phong trào “Dạy tốt-Học tốt” (1961) đề cao chất lượng dạy và học ngay trong thời kỳ chiến tranh.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.