Tiếp tục thúc đẩy phát triển và mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại Việt Nam-Canada

Chiều 6/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Randeep Sarai, Bộ trưởng Phát triển quốc tế Canada đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Phát triển quốc tế Canada Randeep Sarai. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Phát triển quốc tế Canada Randeep Sarai. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chào mừng Bộ trưởng Randeep Sarai thăm Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Canada đang phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực với nền tảng chính trị vững chắc và lợi ích, giá trị tương đồng.

Thời gian qua, Lãnh đạo hai nước thường xuyên gặp gỡ và trao đổi tại các diễn đàn đa phương, trong đó Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Carney đã gặp nhau 2 lần trong năm 2025 tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 và Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nam Phi. Kim ngạch thương mại giữa hai nước tính đến tháng 9 năm 2025 đạt 6,35 tỷ USD, Việt Nam là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Canada trong ASEAN và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng an ninh, giáo dục, giao lưu nhân dân và kết nối giữa các địa phương đều được thúc đẩy tích cực.

Đặc biệt, Chính phủ Việt Nam đánh giá cao các dự án ODA Canada triển khai tại Việt Nam thời gian vừa qua đã đem lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và Chiến lược phát triển quốc gia giai đoạn 2021-2030 của Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ trưởng Phát triển quốc tế Canada Randeep Sarai. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ trưởng Phát triển quốc tế Canada Randeep Sarai. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thông tin về tình hình Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện với Canada. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn ở các cấp; sớm nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới; tiếp tục thúc đẩy phát triển và mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại, đặc biệt là kết nối doanh nghiệp hai nước, đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trở thành trụ cột chính trong quan hệ song phương.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, phát triển hạ tầng, logistics, giao lưu văn hoá, giao lưu nhân dân.

Thủ tướng cũng đề nghị Canada hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, với việc tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam nhất là trong các ngành công nghệ mũi nhọn mà Canada có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu; Canada tiếp tục quan tâm và xem xét công nhận cộng đồng người Việt Nam tại Canada là dân tộc thiểu số của Canada; có chính sách visa cởi mở hơn đối với công dân Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đề nghị hai bên tiếp tục ủng hộ, phối hợp chặt chẽ hơn trên các diễn đàn đa phương, Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Canada tăng cường sự hiện diện tại khu vực và thúc đẩy hợp tác với ASEAN và các cơ chế khu vực do ASEAN dẫn dắt; mong muốn Canada làm cầu nối để Việt Nam tham gia vào các hoạt động hợp tác mà Canada có vai trò; tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN về thúc đẩy tự do thương mại và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế tại khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, thông qua Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ gửi lời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm hỏi, chúc mừng năm mới và lời mời Thủ tướng Canada sớm thăm Việt Nam.

Vui mừng và trân trọng cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp đoàn, Bộ trưởng Phát triển quốc tế Canada Randeep Sarai chuyển lời chào của Thủ tướng Canada Mark Carney tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Nhất trí với đánh giá của Thủ tướng Chính phủ về quan hệ hai nước, Bộ trưởng Randeep Sarai cho biết, Canada thực hiện Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì lợi ích hai bên, trong đó coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN và các cơ chế đa phương tại khu vực hai bên tham gia.

Chúc mừng kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và chia sẻ về những thiệt hại mà Việt Nam phải gánh chịu do thiên tai, Bộ trưởng Phát triển quốc tế Canada cho biết, Canada sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam trong chống biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng, chuyển đổi năng lượng, khai thác chế biến các khoáng sản thiết yếu, đầu tư các các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam để xuất khẩu đi các nước…

Cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Canada rất đông đảo, hiện diện ở khắp đất nước Canada, thậm chí bạn thân của con trai Bộ trưởng cũng là người gốc Việt, Bộ trưởng Randeep Sarai nhất trí cao và bày tỏ tin tưởng thời gian tới hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác, với các chương trình, dự án cụ thể như Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.