Tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Venezuela

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam mong muốn quan hệ với Venezuela sẽ đạt được những bước tiến quan trọng, phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của hai bên.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn với Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Boliva Venezuela Yvan Gil Pinto. (Ảnh: TTXVN)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn với Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Boliva Venezuela Yvan Gil Pinto. (Ảnh: TTXVN)

Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Boliva Venezuela, Yván Gil Pinto đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 7-8/6.

Tại cuộc hội đàm diễn ra sáng 8/6, hai Bộ trưởng Ngoại giao đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước; trao đổi các phương hướng, biện pháp tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Venezuela cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Yván Gil Pinto, thể hiện quyết tâm của Chính phủ Venezuela thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Toàn diện Việt Nam-Venezuela, đúng vào dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (18/12/1989-18/12/2024).

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn quan hệ hai nước sẽ đạt được những bước tiến quan trọng, phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của hai bên, đặc biệt về kinh tế-thương mại và đầu tư.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, trong đó có các đoàn doanh nghiệp và các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, kết nối doanh nghiệp, tạo điều kiện cho tiếp cận thị trường đối với các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của hai bên, cụ thể hóa các cơ hội hợp tác, đầu tư.

Bộ trưởng Yván Gil Pinto chia sẻ ấn tượng tốt đẹp lần đầu tiên đến thăm Việt Nam, đất nước mà từ lâu ông đã ngưỡng mộ bề dày lịch sử.

Bộ trưởng khẳng định Chính phủ Venezuela luôn coi trọng và ưu tiên tăng cường quan hệ với Việt Nam, đối tác quan trọng của Venezuela tại châu Á-Thái Bình Dương; bày tỏ mong muốn củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam cả trên bình diện song phương và đa phương, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Boliva Venezuela Yvan Gil Pinto. (Ảnh: TTXVN)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Boliva Venezuela Yvan Gil Pinto. (Ảnh: TTXVN)

Hai Bộ trưởng bày tỏ hài lòng về những tiến triển tích cực của quan hệ hai nước thời gian qua, trong đó nổi bật là kết quả chuyến thăm Venezuela của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vào tháng 4/2024.

Hai Bộ trưởng nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục phát huy hiệu quả và thực hiện linh hoạt cơ chế Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao và thúc đẩy sớm tổ chức kỳ họp Ủy ban hợp tác liên Chính phủ Việt Nam-Venezuela, rà soát và thúc đẩy đàm phán các thỏa thuận hợp tác, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt.

Hai bên thống nhất một số biện pháp nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian tới trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, nông nghiệp, năng lượng, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Hai bên nhất trí thúc đẩy tăng cường trao đổi đoàn các cấp, xúc tiến hợp tác trên các lĩnh vực mới như viễn thông, xây dựng và dược phẩm. Hai bên đánh giá cao tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, dược phẩm và thương mại.

Hai Bộ trưởng nhất trí duy trì phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc và Phong trào Không liên kết.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai Bộ trưởng nhất trí các tranh chấp cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, tôn trọng lợi ích chính đáng của các bên liên quan, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Yván Gil Pinto đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm khu di tích nhà sàn Bác Hồ và một số địa điểm lịch sử văn hóa tại thủ đô Hà Nội.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).

Đại sứ Hà Hoàng Hải phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Cộng đồng người Việt tại Ba Lan

Hòa chung không khí cả nước tưng bừng chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Hội người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên người Việt tại Ba Lan tiêu biểu năm học 2025-2026.

Một góc thành phố Quảng Ninh từ trên cao. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố

Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của Quảng Ninh.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing sắp thăm chính thức Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6/9/2026.