Tiếp tục là cực tăng trưởng chiến lược, thành phố đáng sống hàng đầu

Chiều 29/3, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp của 2 địa phương.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo 2 địa phương báo cáo, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025. Tuy nhiên, cả hai địa phương đều đang đứng trước nhiều thách thức, đòi hỏi phải nghiên cứu, triển khai các mô hình phát triển mới, nhằm mở rộng dư địa tăng trưởng, tái cấu trúc không gian phát triển và bộ máy quản lý cho phù hợp với tầm nhìn dài hạn.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư khẳng định, chủ trương sáp nhập tỉnh, không tổ chức cấp huyện là một định hướng lớn, mang tầm chiến lược của Trung ương, đang được triển khai khẩn trương, kiên quyết, dứt khoát trên cơ sở tham vấn rộng rãi, đặt sự đồng thuận làm nền tảng. Đây là một cuộc cách mạng, là bước đột phá về thể chế để phát triển đất nước. Mọi cải cách thể chế đều phải vì lợi ích thiết thực và lâu dài của nhân dân. Sắp tới Trung ương và Quốc hội sẽ thảo luận về sáp nhập tỉnh, trong đó dự kiến Quảng Nam và Đà Nẵng sẽ sáp nhập. Đây là cơ hội để Quảng Nam và Đà Nẵng cùng nhau phát huy thế mạnh, xây dựng một trung tâm kinh tế, văn hóa, đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Chủ trương sáp nhập tỉnh, không tổ chức cấp huyện là một định hướng lớn, mang tầm chiến lược của Trung ương, đang được triển khai khẩn trương, kiên quyết, dứt khoát trên cơ sở tham vấn rộng rãi, đặt sự đồng thuận làm nền tảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm

Cho rằng một Đà Nẵng-Quảng Nam mới phải phát huy tốt hơn những tiềm năng và lợi thế vốn có của cả hai địa phương, Tổng Bí thư nêu rõ, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cần được đẩy mạnh hơn bao giờ hết, gắn với đổi mới mô hình tổ chức, siết chặt kỷ luật, nâng cao năng lực, phẩm chất cán bộ. Cán bộ phải thực sự là trung tâm đổi mới, là người gắn bó với dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và là người lan tỏa niềm tin trong nhân dân. Việc tinh giảm biên chế phải giữ lại được những người giỏi. Chính sách an sinh xã hội, người có công, người yếu thế cần tiếp tục là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt trong giai đoạn sáp nhập và sau sáp nhập. Tiếp tục gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống, xây dựng thành phố hiện đại nhưng giàu bản sắc, nhân văn, sáng tạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Định hướng một số nhiệm vụ, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải xây dựng Đà Nẵng-Quảng Nam mới thành một cực tăng trưởng của Việt Nam và là một thành phố có năng lực cạnh tranh cao của khu vực. Thành phố mới cần định vị mình không chỉ là trung tâm kinh tế-xã hội của miền trung mà còn thể hiện vai trò tiên phong dẫn dắt các địa phương khác trong quá trình phát triển hiện đại; cần đẩy mạnh tái cấu trúc kinh tế theo hướng nâng cao năng suất lao động và phát huy những tiềm năng, lợi thế; xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do, đô thị hiện đại, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch di sản chất lượng cao.

Trong không gian phát triển mới, cần xác định rõ vai trò và lợi thế chiến lược riêng như cực phát triển công nghiệp, logistics (Chu Lai), trung tâm du lịch văn hóa-sinh thái (Hội An – Mỹ Sơn), khu vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… Quy hoạch tổng thể phải bảo đảm phát triển cân bằng, không để xảy ra tình trạng tập trung quá mức vào Đà Nẵng mà lãng quên tiềm năng quý báu của Quảng Nam.

Tổng Bí thư cho rằng, thành phố mới phải trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và khởi nghiệp quốc gia, đồng thời tiên phong trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế biển.

Thành phố cần tiếp tục đi đầu trong xây dựng mô hình quản trị đô thị thông minh và chuyển đổi số toàn diện. Cần có chính sách thu hút, bồi dưỡng nhân tài trong nước và quốc tế đến sinh sống, làm việc, sáng tạo tại thành phố. Cùng với đó, thành phố phải tiên phong trong xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có tư duy chiến lược, phẩm chất đạo đức, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có lộ trình sắp xếp, bố trí minh bạch, công bằng, phát huy tối đa năng lực và vị trí xứng đáng cho cán bộ trong tổ chức bộ máy mới.

Khẳng định Đà Nẵng, Quảng Nam sau sáp nhập tiếp tục kế thừa các định hướng phát triển về cơ chế chính sách đặc thù cho Đà Nẵng, Tổng Bí thư lưu ý, phải tăng cường liên kết vùng, phát triển theo tư duy không biên giới hành chính giữa các địa phương, mà phải đặt trong logic chuỗi giá trị: liên kết du lịch-công nghiệp-logistics-giáo dục-y tế.

Chính quyền cần dẫn dắt doanh nghiệp và cộng đồng dân cư tham gia sâu vào mạng lưới liên kết để phát huy hiệu quả đầu tư, giảm chi phí xã hội. Phải nâng cao chất lượng sống; chăm lo đời sống, công ăn việc làm cho người dân, nhất là cho thanh niên, sinh viên. Quan tâm phát triển doanh nghiệp tư nhân. Tăng cường thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc; phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Tổng Bí thư đề nghị các cơ quan Trung ương, nhất là Quốc hội và Chính phủ, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để địa phương thực hiện tốt các chủ trương lớn của Đảng, nhất là những đề xuất có tính đột phá về cơ chế tài chính, quy hoạch, tổ chức bộ máy, thử nghiệm các lĩnh vực mới nhằm tạo động lực phát triển không chỉ cho Đà Nẵng-Quảng Nam mới, mà cho cả khu vực miền trung và đất nước.

Tổng Bí thư tin tưởng với truyền thống cách mạng vẻ vang, tư duy đổi mới mạnh mẽ và khát vọng vươn lên không ngừng nghỉ, thành phố mới sẽ tiếp tục là cực tăng trưởng chiến lược, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố đáng sống hàng đầu, góp phần đưa Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên hội nhập, phát triển bền vững và thịnh vượng.

* Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm, kiểm tra tiến độ, động viên người lao động tại Dự án cảng Liên Chiểu. Cảng được quy hoạch trở thành 1 cảng cửa ngõ quốc tế, thu hút các hãng vận tải logistics trên thế giới, tiếp cận được cỡ tàu lớn, giúp hàng hóa xuất nhập khẩu có thể đi thẳng từ các quốc gia châu Âu, châu Mỹ, tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, nâng cao vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm dự án đầu tư, xây dựng Bến cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm dự án đầu tư, xây dựng Bến cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đánh giá cao việc chuẩn bị mặt bằng thực hiện dự án, Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong quy hoạch cảng, cần phải tính tới quy hoạch đường sắt, khu công nghiệp và ứng dụng công nghệ để tăng cường tự động hóa, giúp giảm thời gian chờ đợi, tăng hiệu quả trung chuyển hàng hóa. Trong quá trình này, Đà Nẵng cần học hỏi các nước có kinh nghiệm trong phát triển cảng biển như Singapore. Tổng Bí thư chỉ ra những yếu tố quan trọng cần lưu ý như vấn đề logistics, ứng dụng công nghệ và đặc biệt lưu ý tới tiêu chí xanh để tăng sức cạnh tranh, hướng tới phát triển bền vững.

Thăm Công viên Phần mềm số 2 Đà Nẵng, Tổng Bí thư đánh giá cao việc khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất của công viên và thu hút số lượng đáng kể công ty đăng ký hoạt động, giúp quy tụ được nhiều chuyên gia giỏi.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Khu Công viên Phần mềm số 2. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Khu Công viên Phần mềm số 2. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng, dành cho sinh viên tài năng tại Đà Nẵng, tiến tới đào tạo hàng ngàn học viên trong tương lai, Tổng Bí thư nhấn mạnh, khoa học công nghệ tiên tiến là con đường bắt buộc để “đi tắt, đón đầu”, thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững.

Đánh giá cao nỗ lực của các doanh nghiệp trong tiếp cận, phát triển các công nghệ hiện đại, nhất là tính nhanh nhạy, hiệu quả của doanh nghiệp tư nhân, Tổng Bí thư cho biết Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục cải cách thủ tục, tạo điện kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, Tổng Bí thư đề nghị doanh nghiệp cần tiếp tục nhận thức rõ vai trò quan trọng của khoa học công nghệ và mong muốn sớm được chứng kiến thành công của các doanh nghiệp ở lĩnh vực này.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh cuộc họp giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia. (Nguồn: Thế giới và Việt Nam)

Mở rộng cơ hội hợp tác thương mại Việt Nam-Indonesia

Ngày 13/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia trao đổi các biện pháp, phương hướng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Indonesia.

Hòm phiếu được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kiều bào ở các nước luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm không chỉ của người dân trong nước mà cả kiều bào sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Họ luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

Du khách chiêm ngưỡng hòm phiếu đặc biệt.

Hòm phiếu của niềm tin

Trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một hiện vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chiếc hòm phiếu từng được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (trước đây).

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.