Tiếp tục củng cố, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào

Chiều tối ngày 22/9, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào do đồng chí Khamchanh Sotapaserth, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Quốc hội Lào làm trưởng đoàn, có chuyến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng.
Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì tiếp đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào.
Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì tiếp đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ trì tiếp đoàn.

Tham dự buổi làm việc, về phía Lào có đồng chí Souphanh Hadaoheuang, Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng; về phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại diện Văn phòng Quốc hội và Cục Quản trị III - Văn phòng Quốc hội.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết hoan nghênh và chúc mừng đồng chí Khamchanh Sotapaserth và đoàn đại biểu Ủy ban Dân tộc của Quốc hội Lào đến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết giới thiệu khái quát về Đà Nẵng, tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2023 của thành phố. Năm 2022, thành phố hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. 6 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP của Đà Nẵng tăng 3,74%, xếp thứ 3/5 thành phố trực thuộc Trung ương; xếp thứ 46/63 địa phương trên cả nước. Về quy mô GRDP, Đà Nẵng đứng thứ 4/5 thành phố trực thuộc Trung ương; xếp thứ 17 cả nước.

Đà Nẵng tập trung phát triển công nghiệp, với các sản phẩm chủ yếu là chế biến thủy sản, dệt may, da giày, cơ khí, vật liệu xây dựng, hàng thủ công mỹ nghệ… Công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là công nghiệp công nghệ thông tin, đang được thành phố tập trung phát triển trở thành một trong những ngành kinh tế chủ lực. Cơ cấu kinh tế của thành phố đang hướng đến “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp”.

Các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được đẩy mạnh. Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hợp tác với 47 địa phương của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ với 103 thỏa thuận được ký kết. Tổ chức nhiều hoạt động ngoại giao kinh tế quan trọng; đặc biệt, đã tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC 2017, mở ra cơ hội, thuận lợi cho thành phố về quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch.

Trên cơ sở quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt-Lào, thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với các địa phương của Lào. Khẳng định mối quan hệ vĩ đại giữa hai Đảng, hai nước Việt-Lào nói chung, giữa Đà Nẵng và các địa phương Lào sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

Tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

Đà Nẵng đã và đang tiếp tục phối hợp với 05 tỉnh Trung Nam Lào, triển khai nhiều chương trình hợp tác, tập trung các chương trình, dự án trên các lĩnh vực: xây dựng và nâng cấp các trường học, công trình công cộng, các trung tâm dạy tiếng Việt; cấp học bổng cho sinh viên theo học tại Đà Nẵng; cử giáo viên dạy tiếng Việt tại các Trung tâm tiếng Việt; tiếp nhận cán bộ sở, ngành thực tập và học tập kinh nghiệm tại thành phố Đà Nẵng... Giai đoạn 2018-2022, thành phố đã dành nguồn lực 115,924 tỷ đồng để hỗ trợ các tỉnh bạn Lào.

Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã kí kết 30 văn bản thỏa thuận và ghi nhớ với 07 địa phương của Lào, gồm: thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Xaynhaburi, tỉnh Savannakhet, tỉnh Champasak, tỉnh Sekong, tỉnh Salavan và tỉnh Attapeu.

Đầu tháng 7-2022, đoàn lãnh đạo cấp cao thành phố Đà Nẵng đã có chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh Nam, Trung Lào, ký các Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-2027 với các tỉnh Savannakhet, Champasak, Sekong, Salavane và Attapeu nhằm đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội, thương mại, đầu tư…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Khamchanh Sotapaserth, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Quốc hội Lào cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu, ấm tình đồng chí của lãnh đạo Đà Nẵng. Đồng chí Khamchanh Sotapaserth mong muốn Đảng, Nhà nước, Quốc hội hai nước tiếp tục củng cố, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào.

Với Đà Nẵng, đồng chí Khamchanh Sotapaserth cảm ơn lãnh đạo thành phố luôn quan tâm, hỗ trợ các địa phương của Lào trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thông qua các Chương trình hợp tác 05 năm, tập trung các chương trình, dự án... Đà Nẵng đã hỗ trợ xây dựng và nâng cấp các trường học, công trình công cộng, các trung tâm dạy tiếng Việt; cấp học bổng cho sinh viên theo học tại Đà Nẵng;

Đồng chí Souphanh Hadaoheuan trao tặng lãnh đạo Đà Nẵng biểu tượng của đất nước Lào anh em.
Đồng chí Souphanh Hadaoheuan trao tặng lãnh đạo Đà Nẵng biểu tượng của đất nước Lào anh em.

Đà Nẵng cũng cử giáo viên dạy tiếng Việt tại các Trung tâm tiếng Việt của Lào; tiếp nhận cán bộ sở, ngành thực tập và học tập kinh nghiệm tại thành phố Đà Nẵng; hỗ trợ về trồng trọt, chăn nuôi; hỗ trợ nghiên cứu quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội địa phương...

Chương trình học bổng của thành phố Đà Nẵng dành cho cán bộ, học sinh Lào học tập tại các trường đại học của Đà Nẵng là một điểm sáng về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với nhu cầu phát triển của Lào hiện tại và tương lai.

Đồng chí Khamchanh Sotapaserth cũng mong muốn Đà Nẵng mở rộng và nâng cao các chương trình hỗ trợ cho Lào, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của đại biểu Quốc hội tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.