Đà Nẵng tiếp nhận sinh viên Lào về ở nhà dân

Ngày 5/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào thành phố Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng và Tổng Lãnh sự quán nước CHDCND Lào tại Đà Nẵng phối hợp tổ chức Lễ phát động và tiếp nhận sinh viên Lào về ở nhà dân (homestay) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022.
Chủ tịch UBND quận Sơn Trà trao kinh phí hỗ trợ sinh hoạt cho sinh viên Lào.
Chủ tịch UBND quận Sơn Trà trao kinh phí hỗ trợ sinh hoạt cho sinh viên Lào.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Theo đó, UBND các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu tiếp nhận và bố trí gần 100 sinh viên Lào đang học tập tại các trường đại học thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng vào ở, học tập, sinh sống tại nhà các hộ dân trên địa bàn, nhằm giúp các em có cơ hội trau dồi tiếng Việt, tiếp xúc học hỏi phong tục, tập quán và đời sống của người Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Lào thành phố Đà Nẵng khẳng định: Năm 2022 đánh dấu sự kiện đặc biệt quan trọng trong quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam-Lào, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Năm 2022, Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam-Lào cùng tổ chức những hoạt động kỷ niệm trang trọng, phong phú, thiết thực và sôi động, nhất là chú trọng tổ chức giao lưu thanh niên, sinh viên, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam để các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước, để từ đó ý thức rõ được trách nhiệm và thêm quyết tâm trong việc bảo vệ và gìn giữ mối quan hệ vô giá này.

Lễ phát động và tiếp nhận sinh viên Lào về ở nhà dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022 là một trong chuỗi các hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng, đồng thời góp phần giúp các em sinh viên Lào trau dồi kỹ năng giao tiếp tiếng Việt và khả năng hòa nhập cuộc sống của người Việt Nam, qua đó tăng cường tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cấp ủy, chính quyền thành phố Đà Nẵng; các trường trực thuộc Đại học Đà Nẵng; chính quyền quận, huyện; các bậc phụ huynh đã giúp đỡ to lớn và quý báu trong việc đào tạo các lưu học sinh Lào thời gian qua, đồng chí Souphanh HadaoHeung, Tổng Lãnh sự nước CHDCND Lào tại Đà Nẵng nhấn mạnh: Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng có mối quan hệ đặc biệt, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kai Son Phomvihan dày công xây dựng, vun đắp. Hai Đảng, hai Nhà nước luôn coi mối quan hệ Việt-Lào, Lào Việt là mối quan hệ chiến lược sinh tử đối với mỗi quốc gia.

Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực là lĩnh vực luôn được Chính phủ hai nước ưu tiên hàng đầu. Đồng chí Souphanh HadaoHeung cho rằng, để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì phải có đội ngũ nhân lực chất lượng, là nhân tố quyết định sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào luôn nhận thức sâu sắc rằng Việt Nam là người bạn thân thiết nhất, tin cậy nhất và mong muốn nhận được sự giúp đỡ quý báu thân tình anh em dành cho nhân dân Lào. Vì vậy, Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào luôn yên tâm, tin tưởng khi lựa chọn cho con em mình học tập tại Việt Nam, đặc biệt là tại thành phố Đà Nẵng.

Nữ sinh viên Đa Li Van được gia đình bà Ngô Thị Hường, phường Thạch Thang, quận Hải Châu đón tiếp vui vẻ, nồng ấm.

Nữ sinh viên Đa Li Van được gia đình bà Ngô Thị Hường, phường Thạch Thang, quận Hải Châu đón tiếp vui vẻ, nồng ấm.

Từ năm 2002 đến nay, Đại học Đà Nẵng đã tiếp nhận hơn 1.000 sinh viên Lào sang học tập tại trường. Đến nay, nhiều người đã trưởng thành sau khi ra trường, nhiều người đã trở thành cán bộ chủ chốt, những nhân viên giỏi trong tất cả các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương, nhiều người đã trở thành những doanh nghiệp thành đạt với năng lực toàn diện trên đất nước Lào.

Là một trong số sinh viên Lào được về ở chung nhà dân Đà Nẵng, nữ sinh viên Đa Li Van xúc động nói: Homestay là một chương trình hết sức thiết thực và quan trọng đối với chúng em. Tham gia chương trình này, chúng em có cơ hội được tiếp xúc, giao lưu, tìm hiểu văn hóa, phong tục, tập quán của người Việt Nam; được rèn luyện, trau dồi kỹ năng tiếng Việt để chuẩn bị nền tảng cho các năm học tiếp theo.

Trong những năm qua, Đà Nẵng chi hàng chục tỷ đồng học bổng dành cho sinh viên Lào theo học tại các trường đại học trên địa bàn thành phố; ký kết 35 văn bản thỏa thuận và ghi nhớ với 7 địa phương của Lào, như thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Xaynhaburi, và đặc biệt là 5 tỉnh nam-trung Lào gồm Savannakhet, Champasak, Sekong, Salavan và Attapeu.

Trong đó, Chương trình hợp tác giai đoạn 2018-2022 giữa Đà Nẵng với 5 tỉnh nam-trung Lào tập trung vào các chương trình, dự án hỗ trợ các địa phương bạn trên các lĩnh vực: xây dựng và nâng cấp các trường học, công trình công cộng, các trung tâm giảng dạy tiếng Việt; cấp học bổng cho sinh viên Lào tại các trường đại học ở Đà Nẵng.

Hiện có 279 sinh viên Lào được nhận học bổng của UBND thành phố đang theo học tại Đại học Đà Nẵng; cử giáo viên dạy tiếng Việt tại các trung tâm tiếng Việt; tiếp nhận cán bộ sở, ngành thực tập và học tập kinh nghiệm tại thành phố Đà Nẵng; hỗ trợ về trồng trọt, chăn nuôi; hỗ trợ nghiên cứu quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội địa phương... với tổng kinh phí đã thực hiện gần 776 tỷ đồng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương Lào.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.