Tiếp tục củng cố và tăng cường sự gắn bó, tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Campuchia

Chiều 25/7 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp thân mật với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen nhân dịp sang dự Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen những bức ảnh kỷ niệm mối quan hệ Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen những bức ảnh kỷ niệm mối quan hệ Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn Chủ tịch Hun Sen và Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia, cho biết, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức xúc động khi nhận được những lời chia buồn sâu sắc từ Quốc vương, Đảng Nhân dân Campuchia, Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ và nhiều cơ quan, tổ chức của Campuchia về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Thủ tướng khẳng định đây là sự động viên lớn đối với nhân dân Việt Nam, thể hiện tình cảm chân thành, gắn bó của Campuchia, trong đó có tình cảm đặc biệt của cá nhân Chủ tịch Hun Sen đối với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng mong hai nước sẽ có hình thức tuyên truyền sâu rộng về nghĩa cử cao đẹp này để các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, hiểu được truyền thống cao đẹp giữa hai dân tộc để cùng chung tay vun đắp hơn nữa cho quan hệ hai nước.

Chủ tịch Hun Sen cho rằng, sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát to lớn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ và nhân dân Việt Nam cũng như đối với Lãnh đạo và nhân dân Campuchia. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia không ngừng củng cố và phát triển, đem lại lợi ích to lớn cho nhân dân hai nước.

Quang cảnh cuộc gặp thân mật.
Quang cảnh cuộc gặp thân mật.

Đánh giá cao những thành tựu hợp tác đã đạt được trong thời gian qua, hai bên khẳng định truyền thống lịch sử trong quan hệ hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước là quy luật sống còn, là nhân tố khách quan bảo đảm sự thắng lợi của cách mạng mỗi nước. Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa hai nước không ngừng củng cố và phát triển. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội. Các cơ chế hợp tác giữa hai nước được tổ chức đều đặn và tiếp tục phát huy hiệu quả.

Nhằm đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố và tăng cường sự gắn bó, tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai Nhà nước, phối hợp thực hiện tốt các Tuyên bố chung, Hiệp định, thỏa thuận hợp tác, mở rộng trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, phát huy các cơ chế hợp tác sẵn có, cũng như thúc đẩy hợp tác, giao lưu giữa các bộ, ngành, địa phương, đoàn thể nhân dân. Hai bên nhất trí đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Campuchia, đồng thời đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá, chia rẽ quan hệ hai nước.

Chủ tịch Hun Sen khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trên cơ sở những di sản quý báu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhấn mạnh hợp tác an ninh-quốc phòng luôn là rường cột trong quan hệ hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định, thịnh vượng và coi đó là lợi ích của chính Việt Nam. Hai bên tái khẳng định nguyên tắc không cho phép bất cứ thế lực thù địch nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia; nhất trí chủ động phối hợp ứng phó không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển bền vững, quản lý tốt và thúc đẩy giải quyết vấn đề phân giới, cắm mốc biên giới trên bộ, tăng cường phối hợp giữa lực lượng chấp pháp trên bộ và trên biển, kịp thời xử lý thỏa đáng các vấn đề phát sinh. Hai bên nhất trí tăng cường kết nối hai nền kinh tế, đẩy mạnh thương mại biên giới, hợp tác phát triển kinh tế khu vực giáp biên, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp hai nước.

Cảm ơn Chủ tịch Hun Sen và chính quyền Campuchia đã luôn quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia trong thời gian qua, nhất là liên quan đến giấy tờ pháp lý, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong Chủ tịch Hun Sen quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục tạo điều kiện cho người đã đủ điều kiện được nhập quốc tịch; tháo gỡ khó khăn đối với các loại giấy tờ hành chính, cho phép tất cả các trẻ em có giấy khai sinh được đi học tại các trường công của Campuchia; bảo đảm các quyền lợi chính đáng cho người gốc Việt đã có thẻ thường trú ngoại kiều; bảo đảm các điều kiện an sinh cơ bản và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người gốc Việt ở khu vực Biển Hồ.

Về quan hệ Campuchia-Lào-Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn ví quan hệ giữa ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam vững chắc như chiếc kiềng ba chân. Thực tiễn lịch sử đấu tranh giành độc lập, cũng như bảo vệ, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế đã khẳng định việc không ngừng củng cố, thắt chặt quan hệ hợp tác giữa ba nước là nhu cầu tất yếu khách quan, đồng thời có ý nghĩa chiến lược quan trọng.

Thủ tướng cho rằng, Hội nghị cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 12 tại Campuchia cuối năm 2024 với thành phần mở rộng hơn gồm nhiều địa phương hơn, sẽ là dịp để ba nước cùng trao đổi và thống nhất giải pháp nhằm tăng cường hợp tác hiệu quả, vì lợi ích của mỗi nước và cả ba nước.

Nhân dịp này, hai bên nhất trí tăng cường giao lưu giữa thế hệ trẻ ba nước, trong đó có việc mở rộng thành phần tham dự Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo trẻ các tỉnh biên giới khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.