Tiếp nối truyền thống ở một trung tâm bóng bàn

Khán giả Hải Phòng cổ vũ cho đội nhà tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44. (Ảnh: BẢO LONG)
Khán giả Hải Phòng cổ vũ cho đội nhà tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44. (Ảnh: BẢO LONG)

Với nền tảng phong trào rộng, hệ thống đào tạo được hình thành qua nhiều thế hệ và lực lượng vận động viên giàu tiềm năng, bóng bàn Hải Phòng đang đứng trước yêu cầu tạo dựng một chu kỳ phát triển mới. Việc đăng cai Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 tranh Cúp Phân bón Cà Mau mở thêm động lực để Hải Phòng củng cố vị thế, cụ thể định hướng phát triển thể thao gắn với văn hóa, đầu tư con người và hoàn thiện thiết chế.

Truyền thống tiếp sức cho thế hệ mới

Theo vận động viên bóng bàn đoàn Hải Phòng Nguyễn Duy Phong, truyền thống của địa phương, môi trường tập luyện và tinh thần đoàn kết trong đội tạo nên nền tảng để các vận động viên hướng tới những mục tiêu cao hơn.

Được thi đấu trên sân nhà là niềm vinh dự và cũng là động lực rất lớn. Em hy vọng thành phố tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo vận động viên trẻ và tạo thêm cơ hội thi đấu cọ xát.

Còn với Nguyễn Ngọc Kim Ngân, vận động viên trưởng thành từ tỉnh Hải Dương cũ, nay thuộc thành phố Hải Phòng, những tên tuổi như Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Đinh Thị Huệ, Bùi Ngọc Lan trở thành những nguồn cảm hứng để cô gái 17 tuổi học hỏi và tiếp tục theo đuổi con đường thi đấu.

“Em luôn tự hào về truyền thống lâu đời của quê hương, được mệnh danh là cái nôi của bóng bàn. Em mong muốn được tham dự thêm nhiều giải đấu để tích lũy kinh nghiệm”, Kim Ngân nói.

Những mong muốn của Duy Phong và Kim Ngân phản ánh nhu cầu rất thực tế của lực lượng kế cận, bởi tài năng cần được đặt trong môi trường có điều kiện tập luyện, thi đấu và tích lũy kinh nghiệm thường xuyên.

Huấn luyện viên của đoàn bóng bàn Hải Phòng Cao Anh Tuấn đánh giá: “Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân là giải đấu quan trọng nhất trong năm đối với các địa phương cũng như với bộ môn bóng bàn của Hải Phòng. Nhiều năm qua, bóng bàn Hải Phòng cũng đã đóng góp cho đội tuyển quốc gia những vận động viên ưu tú”.

Theo vị huấn luyện viên này, phong trào bóng bàn phát triển tại khu dân cư, cơ quan, trường học cùng sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đã tạo nguồn tuyển chọn cho bộ môn.

Tuy nhiên, cơ sở vật chất tập luyện đã qua nhiều năm sử dụng, một số hạng mục xuống cấp. Kinh phí tập huấn, thi đấu cũng cần được nâng lên để vận động viên có thêm cơ hội cọ xát.

Đây là những vấn đề cần được giải quyết để bóng bàn Hải Phòng duy trì chất lượng lực lượng qua các thế hệ. Một nền bóng bàn mạnh không thể chỉ dựa vào thành tích của nhóm vận động viên hiện tại, mà cần một chuỗi đào tạo liên tục và điều kiện thi đấu đủ dày.

Từ phong trào đến thể thao thành tích cao

Đánh giá về quá trình phát triển bóng bàn Hải Phòng, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Nguyễn Nam Hải nhận xét, địa phương có một lợi thế đáng kể là truyền thống tổ chức các giải đấu, nhất là từ thời Hải Dương trước đây. Đó là nền tảng cần được phát huy trong giai đoạn mới.

Trước tiên cần khôi phục các giải đấu từ phong trào đến nâng cao, rồi đến quốc tế. Các liên đoàn, hiệp hội của tỉnh và thành phố trước đây cần nhanh chóng thống nhất định hướng lại công tác tổ chức giải.

Địa phương từng duy trì các giải thanh thiếu niên, giải phong trào và những giải đấu có yếu tố quốc tế như: Cúp Truyền hình Hải Dương, Giải Long Hải, Cúp Quốc tế Côn Sơn. Việc khôi phục hệ thống này, đồng thời mở rộng các giải theo lứa tuổi, sẽ tạo thêm môi trường thi đấu cho vận động viên trẻ.

Ông Nam Hải cũng đề xuất huy động nguồn lực xã hội hóa, tăng tính hấp dẫn về giải thưởng và cách thức tổ chức, qua đó thu hút vận động viên ở nhiều trình độ tham gia. Với đào tạo trẻ, các giải đấu thường xuyên giúp quá trình tập luyện có mục tiêu cụ thể và tạo cơ hội đánh giá năng lực qua thực tiễn.

Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ địa phương thông qua hoạt động đối ngoại: “Đối với phát triển đào tạo trẻ, các vận động viên cần thi đấu các giải của Hiệp hội Bóng bàn châu Á, Đông Nam Á hay thế giới thì Liên đoàn luôn hỗ trợ. Khi tổ chức các giải quốc tế tại địa phương, Liên đoàn cũng hỗ trợ mời các đội bạn, những đội chất lượng và hỗ trợ các thủ tục, thư mời, quan hệ quốc tế”.

Về phía địa phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Phạm Thị Tô Trang cho biết, thành phố xác định bóng bàn là một trong năm môn thể thao mũi nhọn cùng bóng đá, bóng chuyền, đua thuyền và bắn súng.

Thành phố đang xây dựng Đề án phát triển thể thao đến năm 2030, định hướng năm 2045, trong đó chú trọng phát triển các môn theo đặc thù từng địa bàn, gắn đầu tư thiết chế với thế mạnh truyền thống.

“Đối với môn bóng bàn, chúng tôi xác định đầu tư tại khu vực Hải Dương cũ, bởi đây là cái nôi của bóng bàn. Thành phố đặc biệt quan tâm phát triển theo đặc thù, giá trị truyền thống của từng môn thể thao”, bà Trang cho biết.

Một hướng đi cụ thể được ngành văn hóa, thể thao và du lịch Hải Phòng đặt ra là phối hợp Liên đoàn Bóng bàn thành phố tổ chức khoảng 10-15 giải mỗi năm.

Qua các giải theo nhóm tuổi, vận động viên có năng khiếu được tuyển chọn vào các tuyến đào tạo, tham dự giải trẻ, giải quốc gia rồi tiếp tục lựa chọn cho đội tuyển và tuyến thành tích cao.

Khi đó, sân chơi phong trào không tách rời đào tạo chuyên môn, còn đầu tư đỉnh cao có thêm nguồn vận động viên kế cận. Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 cũng cho thấy giá trị của việc đưa sân chơi đỉnh cao về một địa phương giàu truyền thống.

Gần 100 vận động viên bóng bàn đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hải Phòng có cơ hội trực tiếp theo dõi các trận đấu, học hỏi chuyên môn và tiếp nhận tinh thần thi đấu của những thế hệ đi trước.

Bà Tô Trang cho biết, giải đấu mang môn bóng bàn đến với người dân và tạo cơ hội để các vận động viên trẻ được xem, nghiên cứu, tiếp nhận tinh thần thi đấu của các anh chị đi trước.

Sau chín ngày thi đấu, chiều nay, 16/8, Ban tổ chức tổ chức bế mạc, giải đấu trở thành một kỷ niệm đáng nhớ với bóng bàn Hải Phòng. Và quan trọng hơn là sau những ngày tranh tài, thành phố có thêm cơ sở để nhìn lại cách phát triển một môn thể thao giàu truyền thống.

Định hướng này phù hợp với tinh thần Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới, trong đó đặt yêu cầu nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, phát triển thể thao quần chúng, tăng cường đầu tư và huy động các nguồn lực xã hội; đồng thời, cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển con người toàn diện.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Khoảng cách cần vượt qua của Việt Nam

ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) đã khép lại sau hơn hai tuần tranh tài với 54 kỷ lục thế giới, 89 kỷ lục châu Á, 212 kỷ lục Đại hội và 11 kỷ lục thế giới trẻ. 

Huấn luyện viên Kim Sang Sik tại buổi họp báo sau trận đấu. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên Kim Sang Sik nhận trách nhiệm sau thất bại trước Malaysia

Sau trận thua Malaysia 0-1 ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và nhận trách nhiệm về kết quả của đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết đội tuyển sẽ nhìn lại những hạn chế để chuẩn bị tốt hơn cho Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Đội hình ra quân của đội tuyển Pháp. (Ảnh: UEFA)

Cục diện khó đoán tại bảng A1 UEFA Nations League

Trước lượt trận 4, bảng A1 UEFA Nations League 2026-2027 đang chứng kiến một cuộc cạnh tranh khốc liệt cho các suất vào vòng tứ kết. Ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ đang tỏ ra “hụt hơi” khi phải đối đầu với những cái tên quá vượt trội, 3 cái tên còn lại là Pháp, Bỉ, Italia vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh cho 2 suất vào vòng tứ kết.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Đức trong trận đấu làm khách trên đất Hy Lạp. (Ảnh: Germany Football Team)

Hà Lan duy trì chuỗi trận bất bại, Đan Mạch nuôi hy vọng đi tiếp

Sáng 5/10, lượt 4 UEFA Nations League diễn ra một số trận đấu thuộc League B và League A. Trong đó, tâm điểm là chuyến hành quân đến đất Hy Lạp của đội tuyển Đức, và cuộc tiếp đón đội tuyển Na Uy của Bồ Đào Nha trong bối cảnh không có siêu sao Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, cả Đức và Bồ Đào Nha có kết quả khá trái ngược nhau.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Asian Games: Tạm biệt Aichi-Nagoya, hẹn gặp lại tại Doha 2030

Tối 4/10, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (Asian Games 2026) chính thức khép lại tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), kết thúc hơn hai tuần tranh tài của các vận động viên hàng đầu châu lục. Lễ bế mạc cũng đánh dấu thời khắc chuyển giao quyền đăng cai cho Doha (Qatar), chủ nhà của Asian Games 2030.

(Ảnh: Đoàn thể thao Việt Nam)

[Infographic] Asian Games 2026: Việt Nam xếp thứ 20 toàn đoàn, thứ 5 Đông Nam Á

Trên bảng tổng sắp huy chương Asian Games 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Bạc và 19 Đồng, xếp hạng 20 toàn đoàn và đứng thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á. Trung Quốc dẫn đầu với 169 Huy chương Vàng, trong khi Thái Lan là đoàn Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 7.

Niềm vui của đội tuyển cầu mây sau trận chung kết nội dung 4 nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Việt Nam đoạt Huy chương vàng thứ ba

Ngày thi đấu thứ 14 (3/10) tại ASIAD 20, cầu mây nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ở đấu trường châu lục khi đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết nội dung 4 nữ, qua đó bảo vệ thành công Huy chương vàng (HCV) từng giành được tại ASIAD 19.

Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển nữ Nhật Bản ăn mừng cùng Huy chương Vàng Asian Games 2026. (Ảnh: JFA)

Nhật Bản khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ châu Á

Vượt qua Triều Tiên sau loạt sút luân lưu trong trận chung kết, đội tuyển nữ Nhật Bản lần thứ ba liên tiếp giành Huy chương Vàng Asian Games. Thành công trên sân nhà Aichi-Nagoya không chỉ nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Nadeshiko Japan, mà còn một lần nữa cho thấy chiều sâu và nền tảng vững chắc của bóng đá nữ Nhật Bản.

Kỳ thủ hàng đầu Việt Nam - Lê Quang Liêm. (Ảnh: bielchessfestival)

Lê Quang Liêm tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới 2026

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm nằm trong danh sách 24 kỳ thủ tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới (Total Chess World Championship) 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 20/11 tại Budapest (Hungary). Giải quy tụ nhiều kỳ thủ hàng đầu, trong đó có Magnus Carlsen, Fabiano Caruana và Nodirbek Abdusattorov.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Cục trưởng Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh trao thưởng cho đội tuyển cầu mây nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Đội tuyển cầu mây nữ được thưởng nóng sau khi đem về cho Đoàn Việt Nam chiếc HCV thứ 3

Ngay sau khi đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung quadrant nữ tại ASIAD 20, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương toàn đội và chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thực hiện thưởng nóng cho các vận động viên, Ban huấn luyện.

Pháp không thể kéo dài chuỗi thắng lên ba trận. (Ảnh: FIGC)

Italia cầm hòa Pháp, De Bruyne giúp Bỉ thắng đậm

Lượt trận thứ ba UEFA Nations League 2026-2027 tối 2/10 và rạng sáng 3/10 chứng kiến đội tuyển Pháp bị Italia cầm hòa 1-1 ngay trên sân Stade de France, qua đó chấm dứt mạch hai trận thắng dưới thời huấn luyện viên Zinedine Zidane. Ở trận còn lại của bảng A1, Kevin De Bruyne lập cú đúp giúp Bỉ thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0.