Tiếp nối thành công trong hợp tác Nga-châu Phi

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov khẳng định Nga sẽ tiếp tục hợp tác thúc đẩy thương mại và hỗ trợ các quốc gia châu Phi trong một loạt lĩnh vực, trong đó có cuộc chiến chống khủng bố. Nga sẽ duy trì cải thiện các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, tìm giải pháp hậu cần hiệu quả và sử dụng các công cụ mới để thúc đẩy hợp tác thương mại với các nước châu Phi.
Các nhà lãnh đạo Nga và các nước châu Phi họp bàn biện pháp tăng cường hợp tác.
Các nhà lãnh đạo Nga và các nước châu Phi họp bàn biện pháp tăng cường hợp tác.

Nga đã khai mạc Hội nghị Bộ trưởng đầu tiên của Diễn đàn Ðối tác Nga-châu Phi tại thành phố Sochi, với mục đích tăng cường quan hệ với các quốc gia châu Phi. Hội nghị thu hút sự tham dự của khoảng 1.500 người, bao gồm hơn 40 bộ trưởng ngoại giao, kinh tế, y tế, phát triển kỹ thuật số và giáo dục đến từ các nước châu Phi.

Các đại diện cấp cao từ Liên minh châu Phi và các tổ chức hội nhập khu vực, cùng lãnh đạo các doanh nghiệp, tổ chức tài chính, học viện và truyền thông của Nga và châu Phi cũng tham dự hội nghị. Với gần 20 cuộc thảo luận nhóm về hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, kinh tế, phát triển kỹ năng, quản trị kỹ thuật số, chăm sóc sức khỏe và đào tạo ngoại giao, hội nghị là cơ hội để Nga và châu Phi tìm kiếm và mở rộng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực quan trọng.

Hội nghị này tiếp nối thành công của hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi được tổ chức vào mùa hè năm 2023. Những năm gần đây, Nga tăng cường phát triển quan hệ hợp tác với châu Phi dựa trên quan điểm tôn trọng, cân bằng lợi ích của các nước. Mối quan hệ giữa hai bên ngày càng tốt đẹp. Nga hỗ trợ các nước châu Phi bảo đảm lương thực, phân bón và các nguồn năng lượng, cũng như thực hiện những dự án thúc đẩy phát triển quốc tế.

Ở hướng ngược lại, các nước châu Phi mở ra cánh cửa hợp tác và những cơ hội mới cho Nga, trong bối cảnh Mỹ và các nước đồng minh phương Tây áp đặt trừng phạt Moskva. Hiện châu Phi là điểm đến của nhiều mặt hàng xuất khẩu từ Nga, trong đó chủ yếu là ngũ cốc, dầu mỏ... Kim ngạch thương mại giữa Nga và châu Phi năm 2023 tăng 30%, lên mức 25 tỷ USD. Hai bên vẫn còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại.

Diễn ra một tháng sau khi Nga đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), hội nghị này là một cơ hội khác để Nga thúc đẩy tầm nhìn về một thế giới đa cực. Nga đã mở rộng ảnh hưởng ở châu Phi trong những năm gần đây. Bộ trưởng Ngoại giao Burkina Faso Karamoko Jean-Marie Traore cho biết, quan hệ đối tác với Nga là phù hợp với đất nước của ông.

Rwanda cũng là một trong số nhiều quốc gia châu Phi đã ký thỏa thuận với Moskva để được hỗ trợ xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Bộ trưởng Ngoại giao Rwanda Olivier Nduhungirehe cho biết, hàng trăm sinh viên Rwanda đã tốt nghiệp các trường đại học Nga, trong đó có những người chuyên về khoa học hạt nhân. Một số công ty Nga cũng nắm giữ các khoản đầu tư đáng kể vào lục địa này, chẳng hạn như công ty khai thác kim cương Alrosa ở Angola và Zimbabwe và công ty năng lượng khổng lồ Lukoil ở Nigeria, Ghana, Cameroon và Congo.

Nga cho biết, đã thành lập các ủy ban liên chính phủ song phương về hợp tác thương mại, kinh tế và khoa học-kỹ thuật với nhiều quốc gia châu Phi. Tại hội nghị này, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga dẫn tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, Moskva sẽ tiếp tục cung cấp mọi hỗ trợ có thể cho các nước châu Phi trong nhiều lĩnh vực gồm phát triển bền vững, chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, ngăn ngừa dịch bệnh, giải quyết vấn đề lương thực và khắc phục hậu quả thiên tai.

Sự kiện này sẽ giúp củng cố các thỏa thuận đã được ký kết giữa hai bên và trở thành một cột mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ Nga-châu Phi. Thông qua hội nghị này, Tổng thống V.Putin đã khẳng định, Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ toàn diện cho những người bạn châu Phi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ðó cũng chính là những vấn đề cấp bách và thách thức mà các nước châu Phi đang phải đối mặt.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.