"Tiệm giặt là hạnh phúc" của cô gái khiếm thính

Không có khả năng nghe thấy âm thanh, nhưng Lương Thị Kiều Thúy (sinh năm 1991) lại làm được những điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Cô gái trẻ đã gây dựng thành công cơ sở giặt là tạo việc làm, dạy nghề cho người cùng cảnh ngộ và truyền cảm hứng đến cộng đồng.
Lương Thị Kiều Thúy (người đứng giữa) trao đổi công việc cùng các đồng nghiệp.
Lương Thị Kiều Thúy (người đứng giữa) trao đổi công việc cùng các đồng nghiệp.

Thúy không bị khiếm thính bẩm sinh, mà khi lớn lên đi học khả năng nghe cứ dần kém đi. "Khi mang thai mình, mẹ đã dùng nhiều thuốc kháng sinh. Dần dần, mẹ điếc hẳn còn mình thì…", Thúy bỏ lửng câu nói. Cô gái trẻ thi đỗ Trường cao đẳng Truyền hình, chuyên ngành báo chí. Tốt nghiệp ra trường, Thúy lập gia đình rồi sinh con, nhưng sức nghe ngày càng kém cho nên phải chuyển nghề để mưu sinh.

Năm 2019, Thúy quyết định nghỉ việc chăm sóc khách hàng để trải nghiệm công việc giặt là. Cô gái trẻ được trao cơ hội làm chủ một cửa hàng giặt là. Không có lương cứng, cô phải tự tìm kiếm và xây dựng lòng tin từ khách hàng, tự trả lương cho mình bằng doanh thu. Thu nhập không mấy khả quan khiến Thúy nhận ra rằng, công việc phù hợp với khả năng nhưng lại không có hệ thống để duy trì lợi nhuận. Cô xin vào làm cho một cơ sở giặt là lớn từ nước ngoài vào Việt Nam thông qua nhượng quyền kinh doanh để học hỏi kinh nghiệm.

Trước đó, Thúy được tin tưởng giao nhiệm vụ làm lễ tân, vận hành máy kiêm nhiệm quản lý nhân viên giao-nhận cho cửa hàng. Ở vị trí này cô gái trẻ được đào tạo vận hành giặt là và có nhiều kinh nghiệm từ công việc. Từ đó, Thúy xây dựng bộ tài liệu giảng dạy về quy trình giặt là, cách quản lý và hệ thống hóa quy trình tại cửa hàng để công việc diễn ra trơn tru nhất cho người điếc.

Là người năng động, nhanh nhạy và không chịu ngồi yên, Thúy luôn tìm cho mình cơ hội được học tập, được tham gia vào các hoạt động vì người khuyết tật. Cô tham gia khóa tập huấn về khởi nghiệp kinh doanh trong dự án "Nâng cao vị thế về kinh tế và xã hội cho người khuyết tật" do Quỹ Abilis Phần Lan tại Việt Nam tổ chức. Sau khi trải nghiệm, tích lũy kiến thức, Thúy quyết tâm phải xây dựng một mô hình thông minh, tạo cơ hội việc làm cho người khiếm thính và sử dụng lợi nhuận để phát triển cộng đồng bền vững.

Năm 2020, ý tưởng kinh doanh "Giặt là sáng" vinh dự nhận giải thưởng "Cánh én vàng" tại cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức và giải "Best performance" trong chương trình Ươm tạo khởi nghiệp tạo tác động xã hội (Youth co:lab) do UNDP tổ chức.

Tháng 12/2020, may mắn mỉm cười với Thúy khi cô liên danh cùng chuỗi nhượng quyền "Giặt ký" đầu tư với số vốn 101 triệu đồng và ra đời "Tiệm giặt là của người điếc" đầu tiên tại ven bờ sông Sét, phường Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Toàn bộ nhân viên trong cửa hàng đều là người khiếm thính, quy trình giao tiếp với khách hàng được thiết kế đặc biệt để vận hành trơn tru. Ðáng chú ý, hoạt động của cửa hàng được hỗ trợ đắc lực bằng nhiều ứng dụng công nghệ như Zalo, Facebook… Chính điều này khiến những khiếm khuyết vốn có của người điếc không còn là trở ngại.

Chỉ sau gần một năm, "Tiệm giặt là của người điếc" đã tiếp nhận hơn 1.000 lượt khách hàng, giúp những người điếc và khiếm thính dần ổn định về việc làm, thu nhập. Doanh thu hằng ngày của tiệm đạt khoảng gần 1,5 triệu đồng. Nhiều người đồng cảnh ngộ gọi vui đây là "tiệm giặt là hạnh phúc" vì không chỉ tạo việc làm cho những người yếu thế, mà còn giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống. Ngoài cơ sở đầu tiên ở số 7 bờ sông Sét, "Tiệm giặt là của người điếc", hiện mới có thêm một cơ sở khác tại ngõ 41 đường Láng (phường Ngã Tư Sở, quận Ðống Ða, Hà Nội).

Ðể có thành quả đó, Thúy đã trải qua không ít khó khăn, nhất là thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, bằng nghị lực và khát khao thể hiện bản thân, cô gái trẻ đã vượt qua tất cả. Thúy kiên trì với ước mơ xây dựng mô hình "nhượng quyền kinh doanh xã hội" trên quy mô toàn quốc. Một mô hình mới với người khuyết tật, nhưng nếu thành công sẽ giúp cô gái trẻ thể hiện đam mê cống hiến cho cộng đồng của mình.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn viên, thanh niên xã Phù Đổng (Hà Nội) tích cực thực hiện chiến dịch “90 ngày đêm làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai”.

Xung kích trong chiến dịch số hóa dữ liệu đất đai

Thực hiện Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 16/9/2025 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, tuổi trẻ Thủ đô đã đồng loạt ra quân, góp sức cùng chính quyền và người dân thực hiện chiến dịch.

Các bạn trẻ giao lưu, thể hiện tài năng âm nhạc tại Liên hoan "Thanh âm- Thanh xuân" năm 2025.

Sân chơi nghệ thuật lành mạnh của tuổi trẻ

Từ ngày 25/10 đến giữa tháng 12/2025, Liên hoan nhóm nhạc dành cho sinh viên, thanh niên Thủ đô năm 2025 mang tên “Thanh âm-Thanh xuân” diễn ra với tần suất hai ngày/tuần tại khu vực Phố đi bộ Trần Nhân Tông.

Ngô Thu Hà được kết nạp Đảng từ khi còn là sinh viên Trường đại học Y Hà Nội.

Khát vọng cống hiến của nữ bác sĩ trẻ

Tốt nghiệp loại giỏi Trường đại học Y Hà Nội năm 2025 và được vinh danh “Thủ khoa xuất sắc” của Thủ đô, bác sĩ Ngô Thu Hà sinh năm 2001 đã chọn chuyên ngành ung thư - lĩnh vực nhiều thử thách nhưng chứa đựng khát vọng cống hiến, mang lại hy vọng cho người bệnh.

Tiến sĩ Lê Duy Dũng (người đứng) hướng dẫn, đào tạo về công nghệ trí tuệ nhân tạo cho đội ngũ giáo viên tin học của hệ thống trường VinSchool.

Công trình giảm phát thải tích hợp AI

Tiến sĩ Lê Duy Dũng là "đầu tàu" nghiên cứu về công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trường đại học VinUni (Hà Nội), đồng thời vừa lọt vào danh sách 20 ứng viên sáng giá nhất cho Giải thưởng khoa học kỹ thuật Quả cầu vàng năm 2025.

Đoàn viên, thanh niên thôn Xuân Trạch trở thành “tài xế” miễn phí chở du khách vào tham quan triển lãm.

Nghĩa tình từ những chuyến xe miễn phí

Những ngày qua, người dân thôn Xuân Trạch (xã Đông Anh, Hà Nội) đã không quản ngại vất vả, lập đội xe chở khách miễn phí, dẫn đường, giữ xe, phân luồng giao thông… cho khách tham quan Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia.

Các bạn trẻ dọn rác sau buổi tổng hợp luyện A80 ngày 22/8.

Lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường

Sau mỗi buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, các bạn trẻ chủ động thu gom rác thải, trả lại không gian xanh.

“Trợ lý số” của người dân phường Ngọc Hà

Với tinh thần “Số hóa - Sẵn sàng - Sáng tạo”, Đội hình thanh niên chuyển đổi số cộng đồng “S-Youth” phường Ngọc Hà (Hà Nội) đã trở thành lực lượng tiên phong, gần gũi và tận tâm trong hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, tạo niềm tin và sự thuận lợi trong hành trình chuyển đổi số.

Tấm lòng tri ân của thế hệ trẻ

Mỗi dịp tháng 7, tuổi trẻ Thủ đô lại triển khai những công trình, phần việc thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Năm nay, Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy sáng tạo, khéo léo ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả, ý nghĩa hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Mang “Mùa hè xanh” về những thôn, bản xa

Trong không khí sôi nổi, hàng chục nghìn sinh viên thành phố Hà Nội vừa lên đường đến với 16 tỉnh, thành phố trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chiến dịch “Mùa hè xanh” năm nay, lực lượng sinh viên tình nguyện của Thủ đô tập trung hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp và đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”.

Xung lực đổi mới sáng tạo từ trí thức trẻ

Trong khuôn khổ Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ sáu, hàng trăm người Việt trẻ ưu tú, tiêu biểu từ khắp năm châu đã cùng nhau hiến kế, xác lập giải pháp căn cơ, hướng tới những xung lực, chuyển động mới nhằm cụ thể hóa “bộ tứ” nghị quyết trụ cột phát triển đất nước.

Đoàn viên, thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân xã Minh Châu làm thủ tục hành chính công tại trụ sở xã.

Những “kỹ sư số cộng đồng” trong màu áo tình nguyện

Sáng sớm 7/7, trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân xã Minh Châu tấp nập hơn thường lệ. Người dân xã đảo duy nhất của Thủ đô truyền tai nhau rằng, thời gian tới, các công đoạn xử lý thủ tục hành chính công gắn với chuyển đổi số của địa phương sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Các bạn trẻ hào hứng trải nghiệm đặc sản truyền thống của Hà Nội tại Ngày hội.

Tạo chỗ đứng vững chắc cho hàng hóa nội địa

Ngày hội “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Thành đoàn Hà Nội tổ chức ngày càng cho thấy hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về hàng hóa sản xuất trong nước. Thành công của ngày hội góp phần tăng mức bán lẻ hàng hóa nội địa của Thủ đô và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần dân tộc, bản sắc truyền thống.

Lực lượng tình nguyện viên “Tiếp sức mùa thi” năm 2025 hỗ trợ thí sinh Thủ đô trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập.

Ấm lòng sĩ tử mùa thi

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm 2025 tại Hà Nội ghi dấu những hình ảnh đẹp về nghĩa tình và tinh thần sẻ chia. Ở mỗi điểm thi, bên cạnh gương mặt lo lắng của thí sinh, phụ huynh là những mầu áo xanh tình nguyện, sẵn sàng hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho các sĩ tử.

Đội tuyển Robotics Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam xuất sắc giành ngôi Á quân tại Vòng chung kết giải đấu robot lớn nhất thế giới The FIRST Tech Challenge World Championship tại Hoa Kỳ ngày 20/4/2025.

Phần thưởng xuất sắc từ niềm đam mê với khoa học

Xuất sắc giành ngôi Á quân tại Vòng chung kết giải đấu robot lớn nhất thế giới The FIRST Tech Challenge World Championship tại Hoa Kỳ với 256 đội thi đến từ hơn 52 quốc gia, quy tụ hơn 50 nghìn thí sinh tham dự, thầy và trò Trường trung học phổ thông (THPT) chuyên Hà Nội - Amsterdam đã làm nên kỳ tích từ niềm đam mê lớn với khoa học ứng dụng AI, Robotics …

Ngóng rét

Mùa đông năm nay dường như đến muộn hơn, cho nên ta có cảm giác như mùa thu được kéo dài. Chút se lạnh buổi sáng thoáng qua nhường chỗ cho nắng ấm nhoài lên, thời tiết cũng theo đó mà ấm dần, cho dù đã sang tháng 12. Nhiều năm trở lại đây, thời tiết đã có nhiều biến đổi, không còn theo quy luật tự nhiên. Nhưng nỗi nhớ thì vẫn theo mùa mà khiến lòng ta bâng khuâng mãi.
Bàn giao công trình sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện cho gia đình cựu thanh niên xung phong Nguyễn Ba Thuyết.

Sửa chữa hệ thống điện cho gia đình có công

Sau thời gian thực hiện các hạng mục như thay thế thiết bị điện bị hỏng, đi dây điện nổi…, công trình thanh niên "Sửa chữa, nâng cấp trang bị hệ thống điện" đã hoàn thành, mang đến niềm vui cho các gia đình cựu thanh niên xung phong trên địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội).
Ðoàn viên thanh niên xã Tam Hưng thuyết minh giới thiệu về di tích lịch sử cấp Quốc gia chùa Bối Khê cho các em học sinh.

Người trẻ Tam Hưng số hóa di tích

Tự hào về di tích lịch sử cấp quốc gia chùa Bối Khê, trong đó có hầm địa đạo từ kháng chiến chống thực dân Pháp, các bạn đoàn viên thanh niên xã Tam Hưng (huyện Thanh Oai) đã dày công nghiên cứu, sưu tầm tư liệu về di tích, rồi số hóa để thuận tiện lan tỏa thông tin đến cộng đồng.
Thanh niên xã Cấn Hữu (huyện Quốc Oai) gia cố đê phòng chống ngập lụt.

Xung kích hỗ trợ người dân vùng ngập lụt

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đoàn thanh niên các địa phương, đơn vị ven sông Tích, sông Bùi đã thành lập đội hình “Thanh niên tình nguyện phòng chống thiên tai”. Những người trẻ này sẵn sàng tham gia cùng chính quyền địa phương trong công tác hộ đê, phòng chống lụt úng, vận chuyển nhu yếu phẩm, di dời tài sản và gia súc, gia cầm hỗ trợ người dân.
Một lớp học đá bóng cho trẻ em trong dịp hè tại Trung tâm Thể dục thể thao quận Hoàn Kiếm. (Ảnh ĐĂNG ANH)

Mùa hè cho con

Mọi ngả đường Hà Nội đều đang ngợp trong sắc tím tha thiết của bằng lăng, sắc đỏ rực của phượng vĩ. Hai loài hoa ấy xuất hiện cũng là khi học sinh đã kết thúc một kỳ thi quan trọng và sắp sửa được nghỉ hè. Một kỳ nghỉ dài ngày với biết bao hứa hẹn đón đợi các em.
Dùng TikTok đưa hoa hồng Mê Linh đi muôn phương

Dùng TikTok đưa hoa hồng Mê Linh đi muôn phương

Giống như nhiều bạn trẻ khác, Lê Văn Cả (trong ảnh) ở huyện Mê Linh (Hà Nội) thích dùng mạng xã hội, nhất là TikTok. Tuy nhiên, chàng trai này biết biến TikTok thành công cụ quảng bá và đưa sản phẩm hoa hồng Mê Linh đến với người tiêu dùng cả nước, đạt thu nhập cao.
Nguyễn Thị Hồng (giữa) giao lưu cùng các bạn trẻ.

Nghị lực tạo nên thành công

Với thân hình bé nhỏ, bị khiếm thị, Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1998 ở huyện Phúc Thọ (Hà Nội) thiệt thòi hơn rất nhiều người khác. Tuy nhiên, cô gái ấy đã nỗ lực để đến với bộ môn cờ vua và đạt nhiều thành tích đáng nể ở đấu trường trong nước và khu vực.