Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, bảo đảm an sinh xã hội

Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, Dương lịch 2023, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn đã tới thăm, chúc mừng các vị chức sắc, tăng ni, phật tử tại Văn phòng II, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà chúc mừng các vị chức sắc, tăng ni, phật tử tại Văn phòng II, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà chúc mừng các vị chức sắc, tăng ni, phật tử tại Văn phòng II, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trong không khí hoan hỉ của tăng ni, tín đồ Phật giáo cả nước đang đón mừng Đại lễ Phật đản, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà chúc Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và toàn thể đồng bào Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước đón một mùa Phật đản an vui, thắm tình đạo vị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã có nhiều đóng góp ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động.

"Đặc biệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã và đang tích cực tham gia đóng góp với số tiền đăng ký ủng hộ hàng chục tỷ đồng để xây nhà Đại đoàn kết cho đồng bào nghèo tỉnh Điện Biên nhân hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024); tham gia các hoạt động y tế, giáo dục, từ thiện nhân đạo với nhiều thành tựu đáng ghi nhận" - đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà nói.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng tăng ni, phật tử trong cả nước tiếp tục phát huy tốt hơn nữa truyền thống “Hộ quốc, an dân”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng và tham gia thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chương trình phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp và thống nhất hành động, chung tay xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh.

Tại Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp tích cực của các cấp Giáo hội trong những năm qua đã có nhiều nỗ lực và đóng góp tích cực thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tiêu biểu là các đóng góp của các cấp Giáo hội trong các hoạt động chăm lo sức khỏe và khám, chữa bệnh cho đồng bào, nhất là đối với những người có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Đặc biệt những đóng góp tiêu biểu trong thời gian chiến sĩ, đồng bào và nhân dân cả nước chung tay phòng, chống đại dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà kính chúc Cụ Chánh Hội trưởng Nguyễn Văn Tuy và các vị lãnh đạo Ban Trị sự Trung ương Giáo hội cùng toàn thể chức sắc, chức việc, tín đồ thuộc Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam luôn mạnh khỏe, an lạc và hoàn thành tốt đẹp mọi công tác Đạo sự và Thế sự mà Giáo hội đã đề ra.

Các vị lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan tâm đến đại lễ và các chức sắc, phật tử; đồng thời mong muốn tiếp tục đồng hành cùng với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt sẽ tham gia tích cực đối với các phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.