Thường trực Ban Bí thư Lương Cường tiếp xúc cử tri thành phố Thanh Hóa

Sáng 30/6, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XV tiếp xúc cử tri thành phố Thanh Hóa.
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường với cử tri thành phố Thanh Hóa.
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường với cử tri thành phố Thanh Hóa.

Nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa thông tin kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, cử tri thành phố Thanh Hóa vui mừng trước những quyết nghị đã thông qua tại kỳ họp; đánh giá cao hoạt động của các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách tại kỳ họp Quốc hội.

Đại diện tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng đồng chí Lương Cường được Trung ương Đảng phân công giữ trọng trách Thường trực Ban Bí thư.

Đại diện tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng đồng chí Lương Cường được Trung ương Đảng phân công giữ trọng trách Thường trực Ban Bí thư.

Cử tri bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong quá trình phát triển đất nước, xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng hiện đại và đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trình Quốc hội sửa đổi quy định chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con theo hướng chỉ thừa nhận chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con là văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.

Các cử tri đề nghị Quốc hội có ý kiến với Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, tham mưu điều chỉnh nội dung chỉ đạo về việc bố trí kinh phí thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo hướng: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí đủ kinh phí thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên. Nếu chi phí lớn thì bố trí tối thiểu 10% tổng số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được Hội đồng nhân dân cùng cấp giao hằng năm sau khi trừ các chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ khai thác nguồn thu từ đất để thực hiện đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa có ý kiến với Bộ Giao thông vận tải sớm giải quyết dứt điểm các vướng mắc về hợp đồng dự án, đôn đốc Công ty BOT sửa chữa cải tạo, sửa chữa tuyến đường tránh thành phố Thanh Hóa phía đông.

Cử tri thành phố Thanh Hóa còn kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự, quan tâm nghiên cứu tiếp tục sửa đổi, bổ sung Luật Di sản văn hóa cùng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhất cho bảo vệ, phát huy giá trị di sản; đề xuất nên công nhận liệt sĩ cho thương binh có tỷ lệ thương tật 81% chết do vết thương tái phát, cấp giấy giới thiệu cho thân nhân liệt sĩ di chuyển hài cốt liệt sĩ; lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết trong việc tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; phản ánh vướng mắc trong thực hiện biên chế giáo viên và hợp đồng theo Nghị định số 111/NĐ-CP, quy định xóa đăng ký thường trú, công tác cai nghiện ma túy…

Đồng chí Lương Cường phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Thanh Hóa.

Đồng chí Lương Cường phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Thanh Hóa.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường trân trọng các ý kiến phát biểu sâu sát, thẳng thắn, tâm huyết, đồng thời thông tin tới cử tri tình hình thế giới, trong nước. Chúc mừng, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng và kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hóa nói chung và thành phố Thanh Hóa nói riêng đã đạt được; đồng chí Lương Cường mong thời gian tới cấp ủy, chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hóa và thành phố Thanh Hóa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả vì sự phát triển của thành phố để thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, từng bước hiện thực hóa mục tiêu, nâng tầm thành phố Thanh Hóa là thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại, kiểu mẫu của cả nước.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp thu đầy đủ các ý kiến cử tri để tổng hợp báo cáo với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương có liên quan nghiên cứu, xem xét giải quyết và đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố Thanh Hóa tiếp thu xem xét, giải quyết theo thẩm quyền trong thời gian sớm nhất, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.