Đại tướng Lương Cường tiếp xúc cử tri, làm việc tại Thanh Hóa

Sáng 28/9, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thanh Hóa đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa thông tin nội dung Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, cử tri huyện Thọ Xuân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình phản ánh, kiến nghị giải quyết các vấn đề nảy sinh, đang đặt ra ở thực tiễn. Đó là khắc phục hiện trạng sạt lở ở xã Xuân Bái, khó khăn trong thực cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt tập trung ở các xã miền núi; quản lý, xử lý tài sản công sau sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã; lựa chọn, sử dụng các bộ sách giáo khoa chất lượng, hiệu quả theo chương trình đổi mới giáo dục phổ thông; tăng phụ cấp cho cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở, hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp thu, giải đáp các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp thu, giải đáp các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Lãnh đạo huyện Thọ Xuân và tỉnh Thanh Hóa trao đổi, giải đáp các ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền của huyện, của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Đại tướng Lương Cường thông tin về tình hình thế giới, khu vực tác động sâu sắc đến chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam và trao đổi: Với nỗ lực phấn đấu của toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; an ninh chính trị ổn định; đời sống nhân dân được cải thiện.

Đại tướng Lương Cường tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri huyện Thọ Xuân.

Đại tướng Lương Cường tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri huyện Thọ Xuân.

Đại tướng đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Thọ Xuân đạt được trong năm 2023; nhất là kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2023 của huyện đạt kết quả toàn diện, đáng khích lệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục là một trong những huyện dẫn đầu phong trào thi đua ở tỉnh Thanh Hóa.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, Đại tướng Lương Cường trao đổi, những vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương đã được lãnh đạo tỉnh trao đổi, làm rõ; đồng thời tiếp thu đầy đủ những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa sẽ có trách nhiệm chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương liên quan để nghiên cứu, xem xét giải quyết và trả lời cử tri theo thẩm quyền.

Trước đó, chiều 27/9, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thăm, làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Quang cảnh buổi làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Quang cảnh buổi làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Đại tướng Lương Cường ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Để hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023 và những năm tiếp theo, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nắm chắc tình hình, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn làm tốt công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, giữ vững an ninh chính trị địa bàn và triển khai toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của địa phương; quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên vững mạnh; chủ động điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án tác chiến; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Đại tướng Lương Cường chỉ đạo, cần thường xuyên giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, trước hết là trong cấp ủy, chỉ huy, với phương châm “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; cấp trên phải thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm của cấp dưới để quan tâm, giúp đỡ kịp thời. Chăm lo xây dựng các tổ chức đảng, lực lượng vũ trang trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc yêu cầu: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung; tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chủ động phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm để giải quyết kịp thời; thường xuyên quan tâm, chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, đặc biệt là tham gia làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, trực tiếp là của tỉnh Thanh Hóa với phương châm: Bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào; tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; góp phần nâng cao chất lượng, ổn định đời sống nhân dân; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng đường biên giới của tỉnh với nước bạn Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.