Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Hạ viện Philippines

Nhân dịp tham dự Đại hội đồng AIPA lần thứ 44 tại Jakarta, Indonesia, chiều ngày 6/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Philippines Ferdinand Martin Romualdez.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Hạ viện Philippines Martin Romualdez. (Ảnh: DOÃN TẤN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Hạ viện Philippines Martin Romualdez. (Ảnh: DOÃN TẤN)

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Philippines bày tỏ vui mừng gặp lại và nhắc lại kỉ niệm về chuyến thăm Philippines hết sức thành công vào năm 2022 của Chủ tịch Quốc hội và việc Hạ viện Philippines đã thông qua Nghị quyết hoan nghênh chuyến thăm.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh những bước phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines, nhất là tiếp xúc cấp cao.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại và đầu tư, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Philippines Martin Romualdez cùng đại biểu hai nước dự buổi gặp. (Ảnh: DOÃN TẤN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Philippines Martin Romualdez cùng đại biểu hai nước dự buổi gặp. (Ảnh: DOÃN TẤN)

Trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp hiện nay, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Việt Nam và Philippines cần hợp tác để phát triển chuỗi cung ứng, tạo thuận lợi cho việc nhập khẩu những mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của Việt Nam, trong đó có gạo, nguyên vật liệu xây dựng và các mặt hàng Philippines có tiềm năng và Việt Nam có nhu cầu.

Hai bên cũng nhất trí hợp tác trong hai lĩnh vực quan trọng là chuyển đổi số và chuyển đổi năng lượng.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước, mở ra các hợp tác mới, cả song phương và đa phương; thúc đẩy trao đổi đoàn, hợp tác giữa Lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn của Quốc hội; trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghị viện.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ đa phương; ủng hộ các sáng kiến của nhau tại AIPA, tăng cường hơn nữa đoàn kết, sức mạnh và vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì tiếng nói chung trong các vấn đề an ninh khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Quốc hội Philippines cử đoàn tham gia Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 sắp được tổ chức tại Hà Nội. Chủ tịch Hạ viện Philippines khẳng định sẽ cử đoàn tham dự hội nghị.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội trân trọng mời Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện Philippines sớm sang thăm Việt Nam. Chủ tịch Hạ viện Philippines vui vẻ nhận lời và khẳng định sẽ sớm thăm Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.