Thúc đẩy tăng trưởng dựa trên thương mại quốc tế

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ngày càng phức tạp, các mô hình tăng trưởng truyền thống đang bộc lộ những giới hạn căn bản. Việc thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới dựa trên thương mại quốc tế năng động, đổi mới sáng tạo mang tính chuyển đổi, và phát triển bao trùm ngày càng trở nên cấp thiết.

Hội thảo “Kiến tạo tương lai: Thương mại, đổi mới sáng tạo và phát triển bao trùm” diễn ra ngày 22/10 tại Hà Nội.
Hội thảo “Kiến tạo tương lai: Thương mại, đổi mới sáng tạo và phát triển bao trùm” diễn ra ngày 22/10 tại Hà Nội.

Ngày 22/10, trong khuôn khổ Hội thảo về Hợp tác và Hội nhập kinh tế quốc tế lần thứ 13, Trường đại học Kinh tế , Đại học quốc gia Hà Nội, phối hợp với Trường đại học Adelaide (Australia), Đại học Sofia (Bulgaria), Confab 360 degree (Ấn Độ), Đại học Rangsit (Thái Lan), Đại học Ngoại thương (Việt Nam), Học viện Ngoại giao (Việt Nam), Trường đại học Kinh tế quốc gia thế giới (Bulgaria) và Glocal Venture Inc (Mỹ) tổ chức Hội thảo “Kiến tạo tương lai: Thương mại, đổi mới sáng tạo và phát triển bao trùm”.

Phát biểu khai mạc, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chỉ ra, trong bối cảnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, hội nhập kinh tế quốc tế, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bao trùm là những động lực then chốt hướng tới tương lai bền vững và khả năng phục hồi của mỗi quốc gia.

Những định hướng này cũng được thể hiện rõ trong các văn kiện, nghị quyết quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, đặc biệt là Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về thúc đẩy hội nhập quốc tế, khoa học-công nghệ và khu vực tư nhân như các động lực tăng trưởng chính; Nghị quyết số 59-NQ/TW về tăng cường và nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh mới.

dsc04131-5873.jpg
Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu tại hội thảo.

Các định hướng chiến lược này hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn phát triển của Việt Nam đến năm 2045, trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao, tự cường và hội nhập sâu rộng với thế giới.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Trung Thành, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội cho biết Hội thảo diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang chuyển biến sâu sắc, vì vậy thông qua hội thảo, các diễn giả đề xuất giải pháp để Việt Nam phát triển bền vững với các lĩnh vực then chốt như: Thương mại xanh và thương mại số; đổi mới công nghệ và khởi nghiệp bền vững; trao quyền cho phụ nữ và nhóm yếu thế trong phát triển kinh tế; tăng cường hợp tác quốc tế cho tăng trưởng sáng tạo, bao trùm và bền vững.

dsc04253-6116.jpg
Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Trung Thành, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội kỳ vọng Hội thảo CIECI 2025 góp phần đưa ra những khuyến nghị chính sách thiết thực nhằm thúc đẩy phát triển bao trùm và bền vững ở Việt Nam và trên thế giới.

Logistics là một trong những lĩnh vực quan trọng của thương mại quốc tế. Phó giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thanh Hương, Phó Trưởng Khoa phụ trách, Khoa Kinh tế và kinh doanh quốc tế, Trường đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội đã đề cập đến vấn đề “Logistics trong Friendshoring: Lợi thế cạnh tranh và rủi ro địa chính trị”.

Bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng và chuỗi cung ứng toàn cầu bị phân mảnh, đã hình thành xu hướng “friendshoring” (chuyển dịch chuỗi cung ứng sang các quốc gia đồng minh). Bà cho rằng, các nền kinh tế mới nổi cần coi logistics là lợi thế chiến lược dài hạn, ưu tiên đầu tư hạ tầng quy mô lớn, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường hợp tác khu vực để đa dạng hóa tuyến vận chuyển và ứng phó rủi ro.

Một vấn đề quan trọng khác được đề cập trong thương mại quốc tế, đó là thương mại điện tử. Bà Lê Thị Hà, Trưởng phòng Quản lý hoạt động Thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương Việt Nam, đề xuất cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý để quản lý các mô hình kinh doanh mới, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ) chuyển đổi số, và các giải pháp nhằm thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới.

dsc04323.jpg
Các diễn giả tham dự hội thảo.

Nối tiếp các bài tham luận là phiên hỏi đáp và thảo luận với chủ đề “Mối quan hệ giữa đổi mới sáng tạo và phát triển bao trùm trong bối cảnh Việt Nam”. Trong phiên này, các diễn giả tập trung thảo luận vai trò của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, trách nhiệm của doanh nghiệp và chính phủ, và các bài học kinh nghiệm quốc tế cho Việt Nam.

Buổi chiều cùng ngày, 4 phiên thảo luận song song được tiến hành với các chủ đề: thương mại quốc tế là động lực cho trao quyền trong tương lai; thúc đẩy phát triển bao trùm vì một tương lai thịnh vượng (Trực tuyến); đổi mới sáng tạo và công nghệ để trao quyền cho tương lai ; và sự hiệp lực vì sự trao quyền toàn diện trong tương lai.

dsc04121-2776.jpg
Quang cảnh hội thảo.

Các thảo luận trong các phiên này vượt ra ngoài khuôn khổ thương mại hàng hóa truyền thống, đi sâu vào mối liên hệ giữa thương mại, đổi mới sáng tạo và phát triển bao trùm trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế xanh. Các phiên cũng phân tích các động lực tăng trưởng mới, từ khả năng phục hồi đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI sau thuế tối thiểu toàn cầu, kinh tế sáng tạo, đến vai trò của đổi mới đối với sự tham gia thị trường lao động của nữ giới. Những hàm ý chính sách đã được các tác giả đưa ra nhằm giúp các chính phủ và doanh nghiệp vượt qua những thách thức nảy sinh.

Có thể bạn quan tâm

Ông Lê Hoàng Chính Quang - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Bảo vệ khách hàng trước lừa đảo công nghệ cao

Theo ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước), tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi thủ đoạn, sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói, tìm cách vượt qua các lớp xác thực và chiếm đoạt tài sản.

Toàn cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: Việt Phong)

Chủ động điều hành chính sách tiền tệ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Chín tháng năm 2026, chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định thị trường và cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, áp lực lạm phát, biến động thị trường quốc tế và yêu cầu vốn cho tăng trưởng tiếp tục đặt ra bài toán cân đối giữa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh với bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Rà soát dữ liệu người nộp thuế gắn với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. (Ảnh: M.P)

Ngăn mạo danh, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế

Không thành lập doanh nghiệp, không nhận thu nhập nhưng thông tin cá nhân vẫn xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, kê khai thuế. Những phản ánh được tiếp nhận đặt ra yêu cầu xác minh kịp thời, tách bạch trách nhiệm của người bị mạo danh và ngăn việc lợi dụng dữ liệu cá nhân ngay từ khâu đăng ký.

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Ngày 5/10, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%) lên mức 1.753,20 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực với 155 mã tăng giá, 151 mã giảm giá và 49 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm mạnh 29,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 281,8 tỷ đồng trên HoSE.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng gần 16 điểm, VIC và VHM nâng đỡ thị trường

Phiên giao dịch ngày 5/10, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các mã VIC, VHM đóng góp đáng kể vào đà tăng của các chỉ số chính, trong khi thanh khoản suy giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy dòng tiền vẫn có sự thận trọng. Chốt phiên, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%), lên mức 1.753,2 điểm.

[Infographic] Chứng khoán tuần 28/9-2/10/2026: Thị trường có tuần thứ 2 liên tiếp giảm điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán tuần 28/9-2/10/2026: Thị trường có tuần thứ 2 liên tiếp giảm điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Thị trường tuần 28/9-2/10/2026 có 5 phiên liên tiếp giảm điểm với áp lực bán tăng mạnh trong phiên cuối tuần. Kết tuần VN-Index giảm 2,66% về mức 1.737,71 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Độ rộng thị trường trong tuần tiêu cực, hầu hết các nhóm ngành đều chịu áp lực điều chỉnh. 

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 1/10: VN-Index giảm sâu, cổ phiếu bất động sản và ngân hàng chịu áp lực bán

Phiên giao dịch ngày 1/10, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến kém tích cực trong bối cảnh nhóm bất động sản và ngân hàng chịu áp lực điều chỉnh. VN-Index giảm 19,32 điểm, xuống 1.749,3 điểm. Thanh khoản toàn thị trường tăng, trong khi nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng hơn 3.120 tỷ đồng, tập trung vào MSR.

Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa VNX và SGX về phát triển sản phẩm chứng chỉ lưu ký (DR). (Ảnh: VŨ TRÀ)

Tăng cường kết nối thị trường vốn Việt Nam-Singapore

Chiều 30/9, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước Vũ Thị Chân Phương có cuộc họp song phương với ông Lim Tuang Lee, Trợ lý Giám đốc điều hành, Khối Thị trường vốn, Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS), trao đổi về định hướng tăng cường hợp tác và thúc đẩy kết nối thị trường vốn giữa Việt Nam và Singapore.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 30/9: Áp lực bán gia tăng cuối phiên, VN-Index giảm tiếp hơn 9 điểm

Phiên giao dịch ngày 30/9, sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng và bán lẻ, áp lực bán dâng cao tại nhóm cổ phiếu năng lượng và bất động sản vẫn khiến chỉ số VN-Index giảm điểm. Chốt phiên, VN-Index giảm 9,11 điểm (-0,51%), xuống mức 1.768,62 điểm.

Giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được thực hiện trên hệ thống của HNX. (Ảnh: HNX)

Trái phiếu riêng lẻ: Kiểm soát giao dịch, theo sát nghĩa vụ phát hành

Từ ngày 1/10/2026, quy trình giao dịch và công bố thông tin đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được thực hiện theo Thông tư số 138/2026/TT-BTC. Trách nhiệm của từng chủ thể được xác định từ khâu kiểm tra nhà đầu tư, thanh toán giao dịch đến việc cung cấp thông tin trong suốt thời gian trái phiếu còn dư nợ.