Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa nghị viện hai nước Việt Nam-Nhật Bản

Trong thời gian ở Nhật Bản tham dự Lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo, ngày 26/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hosoda Hiroyuki và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Hidehisa Otsuji.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hosoda Hiroyuki. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hosoda Hiroyuki. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ chia buồn sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam đến Hạ viện và Thượng viện cũng như nhân dân Nhật Bản về sự ra đi đột ngột của cố Thủ tướng Abe Shinzo; đánh giá cao và trân trọng những tình cảm, sự quan tâm và đóng góp đặc biệt của cố Thủ tướng Abe đối với quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản, cũng như trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa nghị viện hai nước có những bước phát triển vượt bậc trong những năm gần đây.

Chủ tịch Hạ viện Hosoda Hiroyuki và Chủ tịch Thượng viện Hidehisa Otsuji cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và qua Chủ tịch nước chuyển lời cảm ơn đến lãnh đạo Việt Nam đã cử đoàn cấp cao do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn đến dự Lễ quốc tang; coi đây là cử chỉ đặc biệt, thể hiện tình cảm và sự trân trọng của Việt Nam dành cho cố Thủ tướng Abe, là sự ghi nhận đối với tình cảm và cống hiến của cố Thủ tướng đối với quan hệ Việt Nam-Nhật Bản; nhắc lại những tình cảm và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản và khi sinh thời cố Thủ tướng Abe rất coi trọng vai trò của Việt Nam, đã dành nhiều tâm huyết vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng, giao lưu, hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Quốc hội, Nghị sĩ và Liên minh Nghị sĩ hữu nghị hai nước trong đó có Nhóm Nghị sĩ trẻ; khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn cùng Nhật Bản tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng, nhất là trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Hidehisa Otsuji. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Hidehisa Otsuji. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực để tiếp nối di nguyện của cố Thủ tướng Abe Shinzo; trong đó có việc tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, hợp tác giữa Quốc hội, các cơ quan lập pháp hai nước.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Hạ viện và Thượng viện ủng hộ Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng thông qua cung cấp nguồn vốn hợp tác phát triển chính thức ODA; thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, địa phương, giao lưu văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến Chủ tịch Hạ viện Hosoda Hiroyuki và Chủ tịch Thượng viện Hidehisa Otsuji.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hạ viện và Thượng viện ủng hộ Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng thông qua cung cấp nguồn vốn hợp tác phát triển chính thức ODA.

Nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hạ viện Hosoda Hiroyuki và Chủ tịch Thượng viện Hidehisa Otsuji chia sẻ tình cảm cá nhân dành cho đất nước và con người Việt Nam; nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng của Nhật Bản, đặc biệt là về kinh tế-thương mại và nguồn nhân lực; khẳng định Hạ viện và Thượng viện tiếp tục ủng hộ thúc đẩy quan hệ hai nước, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, ODA, chuyển giao công nghệ, mở rộng thị trường nông sản và lao động Việt Nam, trong đó có các địa phương Nhật Bản.

Để góp phần thúc đẩy và nâng tầm quan hệ hai nước, Chủ tịch Hạ viện Hosoda Hiroyuki hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Nhật Bản trong thời gian tới.

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Hidehisa Otsuji bày tỏ mong muốn thăm Việt Nam, cùng lãnh đạo Việt Nam trao đổi các vấn đề hợp tác song phương nhiều mặt, trong đó có hợp tác nghị viện.

Hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề quốc tế, ủng hộ vai trò và lập trường của ASEAN, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Một góc khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng: Tầm nhìn từ “bản giao hưởng xanh”

Lâm Đồng có ba vùng sinh thái gồm cao nguyên, trung du và duyên hải, tạo nên sự kết nối liền mạch từ đại ngàn xuống biển xanh. Trên nền tảng điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương đang kiến tạo tầm nhìn phát triển mới với cực tăng trưởng xanh, hiện đại và giàu bản sắc.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chúc mừng việc thành lập cơ quan Đảng ủy Chính phủ và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cơ quan. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Công bố quyết định thành lập cơ quan Đảng ủy Chính phủ

Chiều 7/7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự Hội nghị công bố các quyết định của Đảng ủy Chính phủ về cơ quan Đảng ủy Chính phủ

[Video] Thời sự 24h ngày 7/7/2026: Chống buôn lậu, gian lận thương mại có điểm bắt đầu, nhưng không có điểm dừng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/7/2026: Chống buôn lậu, gian lận thương mại có điểm bắt đầu, nhưng không có điểm dừng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Học viện Lục quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Gần 68.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 6 tháng; Cao tốc Cam Lộ - La Sơn cấm xe lưu thông ban đêm từ 10/7.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật

Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật đã ban hành Thông báo số 01-TB/BCĐTW ngày 6/7 về Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tại Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất do Chủ tịch nước tặng Học viện Lục quân tại lễ kỷ niệm.

Học viện Lục quân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

Sáng 7/7, tại phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Học viện Lục quân long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống (7/7/1946-7/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng dự và phát biểu.

[Video] Điểm tựa của đội cứu nạn cứu hộ động đất tại Venezuela

[Video] Điểm tựa của đội cứu nạn cứu hộ động đất tại Venezuela

Những ngày qua đoàn công tác của Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hỗ trợ tìm kiếm hàng chục nạn nhân. Song ít ai biết rằng phía sau những mũi tiến công tinh nhuệ trên hiện trường là một mặt trận thầm lặng nhưng có ý nghĩa sống còn đó là công tác hậu cần.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Phương, Hiệu trưởng Trường đại học Y-Dược Cần Thơ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Phương làm Hiệu trưởng Trường đại học Y-Dược Cần Thơ

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Minh Phương, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bí thư Đảng ủy Trường đại học Y-Dược Cần Thơ giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường đại học Y-Dược Cần Thơ. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 6/7.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Kết quả thực hiện Chiến dịch 45 ngày đêm là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân và người đứng đầu

Kết quả thực hiện chiến dịch phải được lượng hóa kết quả cụ thể của từng dự án, từng cơ quan, đơn vị, địa phương; lấy kết quả giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện các dự án làm một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương

Lãnh đạo xã Định Hòa trao quyết định kết nạp đảng cho Đại Đức Danh Minh Tuấn, đảng viên chi bộ ấp Hòa Hớn, xã Định Hòa.

“Gieo hạt giống đỏ” vùng đồng bào Khmer xã Định Hòa

Với đặc thù có hơn 55% dân số là đồng bào dân tộc Khmer, Đảng ủy xã Định Hòa, tỉnh An Giang xác định phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số không chỉ là nhiệm vụ tổ chức then chốt, mà còn là giải pháp căn cơ để củng cố hệ thống chính trị và thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân từ gốc rễ.