Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới

Chiều 10/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Hagiuda Koichi (Ha-ghi-u-đa Kô-i-chi), Hạ Nghị sĩ, Trưởng Ban Nghiên cứu chính sách của Ðảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP - đảng cầm quyền tại Nhật Bản) đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Hagiuda Koichi, Trưởng Ban Nghiên cứu chính sách của Ðảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP). (Ảnh TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Hagiuda Koichi, Trưởng Ban Nghiên cứu chính sách của Ðảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP). (Ảnh TTXVN)

Chào mừng ông Hagiuda Koichi lần thứ 4 đến Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng chuyến thăm Việt Nam của ông sẽ góp phần tăng cường quan hệ giữa hai đảng cầm quyền, hai Chính phủ; cảm ơn tình cảm và đóng góp của ông Hagiuda vào sự phát triển mạnh mẽ quan hệ Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua; mong ông tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai nước thời gian tới.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu và lâu dài. Trên tinh thần “chân thành, tình cảm, tin cậy, hiệu quả, thực chất”, mong muốn ông Hagiuda Koichi tiếp tục quan tâm, góp phần thúc đẩy quan hệ Ðối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản phát triển thực chất, hiệu quả hơn nữa trên mọi lĩnh vực, phù hợp nguyện vọng của hai đất nước, hai dân tộc và nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và thế giới.

Thủ tướng đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, độc lập, tự chủ về kinh tế và hội nhập quốc tế sâu rộng; với mục tiêu đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao; nhất là cung cấp ODA thế hệ mới cho Việt Nam, đặc biệt là về phát triển hạ tầng và đào tạo nhân lực, hai trong ba đột phá chiến lược mà Việt Nam đang thực hiện. Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường giao lưu, tiếp xúc cấp cao; thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác địa phương, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu; xem xét mở cửa thị trường đối với hoa quả của Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam yên tâm học tập, làm việc tại Nhật Bản; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ; tăng cường hợp tác trao đổi học sinh, sinh viên hai nước...

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam ủng hộ vai trò của Nhật Bản trên trường quốc tế; đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam thực hiện các chương trình, sáng kiến liên quan chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ… Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng nhân lực để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản.

Ông Hagiuda Koichi khẳng định Nhật Bản mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ Ðối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu; thúc đẩy để các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam; thực hiện các cam kết hỗ trợ ODA cho Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có việc mở rộng tiếp nhận thực tập sinh; ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thực hiện mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050; đề nghị Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Ông cũng mong muốn Việt Nam tham gia và đóng vai trò cao hơn nữa trong quan hệ Nhật Bản-ASEAN, trước mắt đề nghị Việt Nam ủng hộ, tham gia tích cực Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Nhật Bản-ASEAN sắp tới.

Tại buổi tiếp, hai bên cũng thảo luận về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; trong đó, Nhật Bản ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN liên quan vấn đề Biển Ðông; duy trì tự do, an toàn hàng hải-hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, thực hiện đầy đủ DOC và hướng tới một COC hiệu quả, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

★ Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Shiota Koichi (Si-ô-ta Kô-i-chi), Thống đốc tỉnh Kagoshima, Nhật Bản đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc tỉnh Kagoshima (Nhật Bản) Shiota Koichi. (Ảnh NHẬT BẮC)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc tỉnh Kagoshima (Nhật Bản) Shiota Koichi. (Ảnh NHẬT BẮC)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng và hoan nghênh ngài Shiota Koichi cùng Ðoàn đại biểu tỉnh Kagoshima thăm Việt Nam đúng thời điểm hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản; cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Thống đốc dành cho Việt Nam thời gian qua; qua đó, hợp tác giữa Việt Nam với tỉnh Kagoshima được thúc đẩy, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, nông nghiệp, chế biến thủy sản và du lịch, tiếp nhận lưu học sinh, thực tập sinh; đặc biệt là các chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi cho cộng đồng hơn 5.000 người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại tỉnh Kagoshima - địa phương đầu tiên ở Nhật Bản tổ chức Lễ hội Tết cho người Việt Nam.

Thủ tướng cho rằng giữa tỉnh Kagoshima và các địa phương của Việt Nam có nhiều thế mạnh có thể bổ sung cho nhau, tiềm năng hợp tác còn rất lớn; đề nghị Thống đốc và chính quyền Kagoshima khuyến khích các doanh nghiệp của tỉnh đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam trong các lĩnh vực tỉnh có thế mạnh như ô-tô, điện tử bán dẫn, nông nghiệp, chế biến nông sản và công nghiệp hỗ trợ. Trong đó, triển khai hiệu quả các ký kết với tỉnh Hải Dương và Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đưa quan hệ đi vào thực chất, hiệu quả; đồng thời tiếp tục mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như văn hóa, du lịch, ẩm thực và với các tỉnh, thành phố khác của Việt Nam, nhất là trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thủ tướng mong muốn chính quyền tỉnh Kagoshima tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh; hỗ trợ, tổ chức các hoạt động kết nối cộng đồng Việt Nam và người dân Kagoshima…, qua đó tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước; tin tưởng, với sự nỗ lực, tình cảm hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Kagoshima và các địa phương Việt Nam sẽ trở thành điểm sáng mới, là điển hình cho quan hệ Ðối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.

Thống đốc tỉnh Shiota Koichi nhấn mạnh, Kagoshima mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, nông nghiệp, chế biến thủy sản và du lịch; tiếp nhận lưu học sinh, thực tập sinh. Trong chuyến thăm lần này, Thống đốc sẽ thăm tỉnh Hải Dương, ký kết Bản ghi nhớ với Học viện Nông nghiệp Việt Nam, làm việc với một số doanh nghiệp lớn của Nhật Bản như Aeon Mall, Akuruhi…; mong muốn mở đường bay thẳng từ tỉnh Kagoshima tới Việt Nam, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực; góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng thiết thực, hiệu quả.

★ Ngày 10/7, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, tiếp ông Hagiuda Koichi. Ðồng chí chúc mừng về những thành công của LDP; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Việt Nam-Nhật Bản và đánh giá cao hợp tác phát triển, đầu tư của Nhật Bản tại Việt Nam. Ðồng chí đề nghị Nhật Bản cùng củng cố nền tảng của quan hệ hai Ðảng, tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy hợp tác thiết thực, tiếp tục cung cấp ODA phù hợp nhu cầu phát triển của Việt Nam; phối hợp tại các diễn đàn đa phương và ủng hộ Việt Nam duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác trên Biển Ðông theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Trưởng Ban nghiên cứu chính sách LDP nhấn mạnh, coi trọng Việt Nam và mong muốn phối hợp với Việt Nam tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, thực hiện các nội dung trao đổi giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch LDP, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio (Ki-si-đa Phư-mi-ô) tại cuộc hội đàm cấp cao trực tuyến tháng 2/2023. Ông Hagiuda Koichi khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai Ðảng, phối hợp với Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, triển khai tốt dự án Trường đại học Việt-Nhật, thúc đẩy giao lưu giữa các cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp, người dân. Ông đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản; cho biết Nhật Bản sẽ mở rộng tiếp nhận lao động tay nghề cao của Việt Nam.

Ông Hagiuda Koichi cũng bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ giữa Nhật Bản và ASEAN trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Nhật Bản-ASEAN; thúc đẩy hợp tác trong việc củng cố trật tự quốc tế trên cơ sở thượng tôn pháp luật.

★ Cùng ngày, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại Trung ương, đã hội đàm với ông Hagiuda Koichi và Ðoàn. Ðồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bộ trưởng Công thương có cuộc làm việc với Ðoàn. Tại các cuộc hội đàm và làm việc, hai bên trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trên kênh Ðảng, Nhà nước, tăng cường giao lưu nhân dân, địa phương và hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại và đầu tư, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.