Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân gặp gỡ bà con cộng đồng người Việt Nam tại Qatar

Tối 30/10, giờ địa phương, ngay sau khi tới thủ đô Doha trong chuyến thăm chính thức Nhà nước Qatar, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Qatar. Cùng dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và các thành viên Đoàn công tác.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, bà con cộng đồng người Việt Nam tại Qatar. (Ảnh: Thanh Giang)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, bà con cộng đồng người Việt Nam tại Qatar. (Ảnh: Thanh Giang)

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phu nhân và Đoàn công tác, Đại sứ Việt Nam tại Qatar Nguyễn Huy Hiệp cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Qatar với khoảng 450 người, chủ yếu là làm việc trong lĩnh vực xây dựng, dầu khí, học tập, nghiên cứu, kinh doanh, có người làm việc trong cơ quan công tố của Qatar. Trong đó, có tới hơn 300 người là kỹ sư trong các doanh nghiệp dầu khí tại Qatar. Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar không nhiều, song bà con luôn đoàn kết, tuân thủ pháp luật sở tại; chăm chỉ lao động, học tập, công tác; luôn giữ gìn, phát huy, tinh thần tự tin dân tộc; quảng bá hình ảnh, các giá trị văn hoá dân tộc trên đất bạn; đặc biệt luôn hướng về quê hương, đóng góp trí tuệ, tinh thần, vật chất xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Những năm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar luôn nỗ lực triển khai tốt tất cả các mặt công tác, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Qatar ngày càng phát triển; quảng bá hình ảnh, đất nước con người Việt Nam tại Qatar. Cùng với đó, Đại sứ quán cũng làm tốt công tác bảo hộ công dân, giải quyết, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Qatar, nhất là trong những lúc khó khăn như dịch bệnh…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Thanh Giang)

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của đất nước, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và ở Qatar nói riêng, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đề nghị Thủ tướng Chính phủ có thêm tiếng nói để chính quyền Qatar tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cộng đồng người Việt Nam tại Qatar làm việc, sinh sống; hai bên có hiệp định về hợp tác lao động; đàm phán để Qatar dành học bổng nhiều hơn cho sinh viên Việt Nam; có chính sách thị thực cởi mở hơn, tạo điều kiện cho giao lưu nhân dân, du lịch thuận lợi hơn. Đặc biệt, bà con đề nghị hỗ trợ mở lớp dạy học tiếng Việt cho con em người Việt Nam tại Qatar; khi lao động làm việc tại Qatar về nước được tạo điều kiện về việc làm tại các cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ân cần thăm hỏi, mang tình cảm từ quê hương tới cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Qatar, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động trước tình cảm, sự chân thành của bà con và cảm ơn bà con có nhiều hoạt động hướng về quê hương; chúc mừng những thành quả mà bà con, cộng đồng đã đạt được trong thời gian qua.

Thủ tướng cho biết, Đảng, Nhà nước xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; luôn chăm lo cho nhân dân bất kể là người Việt Nam ở trong nước hay ở nước ngoài; vì Đảng, Nhà nước ta không có mục tiêu nào cao hơn là mang lại cuộc sống ngày càng hạnh phúc, ấm no cho người dân.

Quang cảnh buổi gặp mặt (Ảnh: Thanh Giang).

Quang cảnh buổi gặp mặt (Ảnh: Thanh Giang).

Thủ tướng Chính phủ chia sẻ với những khó khăn của bà con đã trải qua, nhất là trong thời gian dịch bệnh và ảnh hưởng bởi các xung đột, biến động trong khu vực; vui mừng vì cộng đồng người Việt Nam đã bằng ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết vượt qua khó khăn.

Thủ tướng cho biết, qua tiếp xúc với lãnh đạo các nước khu vực Trung Đông, Thủ tướng cho biết lãnh đạo các nước đều có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, hành động quyết liệt, công việc rõ ràng, coi trọng thời gian, trí tuệ và đều mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ mong muốn bà con học hỏi, thích ứng, hòa nhập với sở tại và yên tâm làm việc, công tác.

Thủ tướng cho biết, quan hệ Việt Nam-Qatar nói riêng và các nước Trung Đông nói riêng phát triển tốt đẹp, song quan hệ kinh tế còn hạn chế, chưa tương xứng với quan hệ chính trị, ngoại giao, tiềm năng và mong muốn của người dân. Do đó, trong chuyến công tác này, Thủ tướng và các nhà lãnh đạo các nước sẽ thảo luận thúc đẩy hợp tác kinh tế, trên tinh thần "đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện".

Cho biết, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có khoảng 6 triệu người, tại khoảng 130 quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, tuân thủ pháp luật sở tại; chăm chỉ lao động, học tập, công tác; luôn giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá dân tộc; đặc biệt là vận động, giúp đỡ, tìm kiếm công ăn, việc làm, tìm kiếm học bổng, cơ hội đầu tư để đưa anh em, bạn bè sang học tập, nghiên cứu, sinh sống lâu dài tại sở tại.

Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của bà con, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đại sứ quán luôn quan tâm, tăng cường sự gắn kết với bà con, để Đại sứ quán và cộng đồng trở thành những chỗ dựa tin cậy khi bà con gặp khó khăn, hoạn nạn, "tối lửa tắt đèn có nhau", "lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều", bà con giúp đỡ nhau trong mọi tình huống.

Đánh giá cao hoạt động của Ban Liên lạc người Việt Nam tại Qatar, giải đáp các đề nghị của cộng đồng người Việt Nam tại Qatar, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục có giải pháp, mô hình quản lý lao động tại nước ngoài phù hợp, hiệu quả để kịp thời nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tâm tư của bà con; các cơ quan liên quan đàm phán với phía bạn để có chính sách visa cởi mở, phù hợp hơn; các cơ quan nghiên cứu việc tiếp nhận người Việt Nam lao động về nước có tay nghề, kỹ năng, kinh nghiệm với các quy định, quy chuẩn rõ ràng…

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.