Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm làm việc tại Công ty Star Telecom

Chiều 8/10, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Công ty Star Telecom (Thương hiệu Unitel, công ty mẹ là Tập đoàn Viettel). Cùng dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm làm việc tại Công ty Star Telecom (Thương hiệu Unitel). (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm làm việc tại Công ty Star Telecom (Thương hiệu Unitel). (Ảnh: THANH GIANG)

Sau 15 năm kinh doanh, Unitel trở thành nhà mạng viễn thông lớn nhất, là một trong những công ty đóng góp ngân sách nhiều nhất, tạo được uy tín rất lớn với Chính phủ và nhân dân Lào. Mặc dù Lào là đất nước dân số ít (chỉ khoảng 7,5 triệu người), mật độ dân số thưa (chỉ 26 người/km2), tiêu dùng viễn thông cũng thuộc trong những nước thấp nhất thế giới. Nhưng vì trách nhiệm với xã hội, vì mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào. Unitel đã đưa Lào trở thành một trong những nước có hạ tầng viễn thông tốt nhất Đông Nam Á, từ đó nhận được sự tin tưởng ủng hộ của Chính phủ và người dân Lào. Một số kết quả nổi bật mà Unitel đạt được có thể kể đến: thị phần chiếm tới 57% trong khi thị trường có tới 5 nhà mạng cạnh tranh rất khốc liệt. Các nhà mạng là các công ty liên doanh của Lào với các doanh nghiệp.

Trong năm 2023 vừa qua, Unitel không những tiếp tục giữ được đà tăng trường mà còn có những bước tiến đột phá: doanh thu tăng trưởng 17,6%, cao nhất trong 8 năm qua. 9 tháng năm 2024 vẫn tiếp đà tăng trưởng đạt mốc 24,6%; doanh thu lũy kế đến hết tháng 9/2024 vượt 2,3 tỷ USD; lợi nhuận trước thuế năm 2023 tăng trường mạnh, xấp xỉ 65,4%; 9 tháng đầu năm 2024 tiếp tục tăng trưởng thêm 28,4%; lợi nhuận lũy kế hết tháng 9/2024 đạt hơn 876 triệu USD; cổ tức chia cho 2 cổ đông lũy kế đạt gần 521 triệu USD, trong đó: lũy kế cổ tức chuyển về Việt Nam đạt hơn 255 triệu USD, cao gấp 8,7 lần so với số vốn đầu tư ban đầu (~ 29,14 triệu USD).

Hằng năm, Unitel nộp ngân sách nhà nước hơn 40 triệu USD, lũy kế tới hết tháng 9/2024 là 613 triệu USD, đứng thứ hai tại Lào và thứ nhất trong khối viễn thông. Tạo công ăn việc làm cho hơn 27.000 lao động. Thu nhập bình quân 9 tháng năm 2024 tăng khoảng 27% so cùng kỳ năm 2023, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống cho cán bộ, nhân viên trong bối cảnh tình hình lạm phát tại Lào tăng cao. Kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, Unitel có nhiều hỗ trợ tích cực cho Chính phủ Lào trong chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử; thực hiện nhiều chương trình xã hội ý nghĩa với tổng trị giá tài trợ trên 41 triệu USD...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi đến thăm làm việc với Công ty Star Telecom. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi đến thăm làm việc với Công ty Star Telecom. (Ảnh: THANH GIANG)

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những thành tựu ấn tượng mà Unitel đạt được, thể hiện đúng bản chất Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”; bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nói chung, Bộ Quốc phòng Lào nói riêng; cảm ơn Đại tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng thể hiện tình cảm với Việt Nam nói chung, Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng, hỗ trợ cho Unitel phát triển.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng báo cáo Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: NHẬT BẮC)

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng báo cáo Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: NHẬT BẮC)

Thủ tướng đề nghị Unitel hoạt động ở Lào không đơn thuần là kinh doanh mà là nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào; góp phần tăng cường quan hệ giữa Bộ Quốc phòng hai nước gắn bó keo sơn, cùng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc, niềm vinh dự; kinh doanh phải cố gắng có lãi, tuân thủ luật pháp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo các bộ, ngành với lãnh đạo Công ty Star Telecom. (Ảnh: NHẬT BẮC)

Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo các bộ, ngành với lãnh đạo Công ty Star Telecom. (Ảnh: NHẬT BẮC)

Nhấn mạnh hiện nay là thời đại chuyển đổi số, Thủ tướng mong Unitel tiên phong trong các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn đối với Lào; làm tốt công tác an sinh xã hội, thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái", “tình đồng chí, nghĩa đồng bào”, phát huy tinh thần đoàn kết như anh em một nhà, chung một chiến hào; thắt chặt tình cảm giữa quân đội hai nước; luôn đổi mới sáng tạo, thích ứng tình hình diễn biến nhanh cả về kinh doanh, công nghệ, tình hình chính trị, giữ vững bản lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam, tô thắm thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trên đất nước Lào.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.