Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh chính trị nội bộ

Chiều 19/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an. Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an.
Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng đến thăm Cục An ninh chính trị nội bộ - đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhân dịp Xuân mới Quý Mão năm 2023, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Thủ tướng gửi tới những tình cảm thắm thiết, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất; đồng thời, gửi lời thăm hỏi và tri ân đến các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh chính trị nội bộ qua các thời kỳ.

Thủ tướng nêu rõ, trong những ngày lễ Tết này, lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh chính trị nội bộ không có ngày nghỉ. Đảng, Nhà nước hết sức chia sẻ và luôn quan tâm lực lượng Công an nhân dân, lực lượng an ninh chính trị nội bộ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ.

Thủ tướng nêu rõ, trong những năm qua, Cục An ninh chính trị nội bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, đặc biệt đã góp phần quan trọng bảo vệ thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Đặc biệt, các đồng chí đã tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trương, giải pháp, biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh chính trị nội bộ, nhất là âm mưu, ý đồ của bên ngoài tác động, chuyển hóa nội bộ...; đồng thời đấu tranh, trấn áp, xử lý đối tượng tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước; tổ chức các chiến dịch để thúc đẩy thông tin tích cực trên không gian mạng; thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh chính trị nội bộ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh chính trị nội bộ.

Cục An ninh chính trị nội bộ đạt được kết quả trên là do đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ; khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, thống nhất, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết hiệp đồng tác chiến với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài ngành. Cục An ninh chính trị nội bộ đã nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời, chính xác cho Đảng, Nhà nước những lĩnh vực thuộc chức năng, quyền hạn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu, những chiến công, thành tích và đóng góp quan trọng của Cục An ninh chính trị nội bộ trong năm 2022.

Quang cảnh buổi lễ.

Quang cảnh buổi lễ.

Đồng thời, Thủ tướng nêu rõ, năm 2023 và những năm tiếp theo, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây bất ổn, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục quyết liệt; xung đột Nga-Ukraine đang diễn biến phức tạp.

Trong nước, các thế lực thù địch, phản động, chống đối tiếp tục chống phá Đảng, Nhà nước, do đó chúng ta cần thống nhất nhận thức, hành động.

Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh kinh tế có chiều hướng diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động nhằm hình thành “báo chí, xuất bản tư nhân”.

Bối cảnh trên đặt ra nhiệm vụ nặng nề, khó khăn, phức tạp hơn cho lực lượng Công an nhân dân, trong đó có Cục An ninh chính trị nội bộ. Trên tinh thần đó, Thủ tướng nhấn mạnh một số vấn đề sau:

Cục An ninh chính trị nội bộ tiếp tục cụ thể hóa tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; làm tốt tham mưu chiến lược trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác quan điểm, sai trái thù địch; đổi mới tư duy và cách tiếp cận mới; đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông, lan tỏa thông tin tích cực, định hướng dư luận đối với các vấn đề, vụ việc phức tạp; tăng cường đấu tranh, xử lý các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng; không để Đảng, Nhà nước bị đột xuất, bất ngờ về an ninh quốc gia, an ninh chính trị nội bộ.

Đồng thời, Cục cần nắm sát, đánh giá, dự báo đúng diễn biến tình hình từ cơ sở, từ sớm, từ xa, từ bên ngoài về các nguy cơ, hoạt động tấn công vào nội bộ để kịp thời tham mưu, đưa ra giải pháp phòng ngừa, bảo vệ, đấu tranh một cách khôn khéo; nghiên cứu, đề xuất những điểm mới, nội dung mới bổ sung vào Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ công an.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ công an.

Bên cạnh đó, Cục kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tác động nội bộ, can thiệp quá trình xây dựng, sửa đổi pháp luật; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động lợi dụng tổ chức của người lao động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, không để hình thành tổ chức kiểu “Công đoàn độc lập” ở Việt Nam.

Ngoài ra, Cục An ninh chính trị nội bộ tăng cường quản lý an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông; tham mưu, đề xuất các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số...; tăng cường bảo vệ bí mật Nhà nước; tham mưu triển khai hiệu quả Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn, thi hành; làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hoạt động thu thập, tấn công, chiếm đoạt bí mật Nhà nước; đồng thời đẩy mạnh xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới tinh thần Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thủ tướng tin tưởng rằng, Cục An ninh chính trị nội bộ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân anh hùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của lãnh đạo Bộ Công an và của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.