Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết Binh chủng Tăng thiết giáp

Chiều 19/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hướng tới kỷ niệm 55 năm Ngày ra quân đánh thắng trận đầu của Binh chủng Tăng thiết giáp ở Tà Mây-Làng Vây (7/2/1968-7/2/2023), Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Tăng thiết giáp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng.

Tại buổi đến thăm, thông qua cầu truyền hình trực tuyến, Thủ tướng đã thân mật nói chuyện, chúc Tết một số đơn vị của Binh chủng Tăng thiết giáp như Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1; Lữ đoàn Xe tăng 201.

Phát biểu ý kiến, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính thân ái gửi tới các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng Binh chủng Tăng thiết giáp lời chào trân trọng, lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nêu rõ, cách đây hơn 63 năm, ngày 5/10/1959, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Trung đoàn xe tăng đầu tiên. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của Quân đội ta trong quá trình xây dựng lực lượng lục quân cách mạng, chính quy, hiện đại. Và ngày 5/10 đã trở thành Ngày Truyền thống của Bộ đội Tăng thiết giáp Việt Nam anh hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; được sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước và nghệ thuật quân sự của dân tộc ta, Bộ đội Tăng thiết giáp đã lập nên những chiến công vang dội, cùng quân dân cả nước giành những thắng lợi hào hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

Từ chiến công đầu ở Tà Mây-Làng Vây (7/2/1968) đến Chiến dịch Đường 9-Nam Lào, Chiến dịch Trị-Thiên, Chiến dịch giải phóng Tây Nguyên, Huế-Đà Nẵng… và đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử tiến công các mục tiêu đầu não của chính quyền Sài Gòn với lực lượng Tăng thiết giáp đi đầu đột phá, hình ảnh xe tăng mang số hiệu 390 và 843 dũng mãnh húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập trong ngày 30/4/1975 đã in sâu trong tâm trí các thế hệ người Việt Nam và mãi mãi đi vào lịch sử của dân tộc ta như một biểu tượng sức mạnh chiến thắng của chính nghĩa, của đội quân Bộ đội Cụ Hồ anh hùng.

Phát huy tinh thần yêu nước và nghệ thuật quân sự của dân tộc ta, Bộ đội Tăng thiết giáp đã lập nên những chiến công vang dội, cùng quân dân cả nước giành những thắng lợi hào hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Trong hai cuộc chiến tranh biên giới, Bộ đội Tăng thiết giáp tiếp tục lập những chiến công to lớn, cùng quân dân cả nước bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Những chiến công vẻ vang đó là kết quả của sự rèn luyện gian khổ, tinh thần mưu trí sáng tạo, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể của Bộ đội Tăng thiết giáp và xây dựng nên truyền thống vẻ vang “Đã ra quân là đánh thắng”, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” của Quân đội Việt Nam anh hùng.

Để viết lên trang sử hào hùng ấy, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tăng thiết giáp đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hiểm nguy, vừa chiến đấu, vừa phát triển lực lượng, rất nhiều chiến sĩ Tăng thiết giáp đã ngã xuống.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn trân trọng những đóng góp, cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Tăng thiết giáp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cán bộ chiến sĩ Binh chủng Tăng Thiết giáp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cán bộ chiến sĩ Binh chủng Tăng Thiết giáp.

Thủ tướng nêu rõ, thời gian qua, Bộ đội Tăng thiết giáp đã tích cực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng ngày càng trưởng thành lớn mạnh, là lực lượng đột kích quan trọng trong tác chiến hiệp đồng quân-binh chủng, trong thế trận chiến tranh nhân dân hùng mạnh. Trên tinh thần đó, Thủ tướng nhấn mạnh một số kết quả nổi bật sau:

Binh chủng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, XII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…; đã tham mưu về một số chủ trương mang tầm chiến lược như điều chỉnh, sắp xếp tổ chức biên chế các đơn vị tăng thiết giáp; từng bước hiện đại hóa, mua sắm, sản xuất, chế tạo vũ khí trang bị, phương tiện. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện; tích cực tham gia phòng, chống thiên tai.

Binh chủng Tăng thiết giáp cũng thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác dân vận, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách; người có công, người nghèo, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Quân đội.

Đồng thời, Binh chủng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; công tác hậu cần, kỹ thuật được bảo đảm; chủ động nghiên cứu, cải tiến, mua sắm, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật mới cho lực lượng tăng thiết giáp toàn quân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng Thiết giáp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng Thiết giáp.

Bên cạnh đó, Binh chủng đoàn kết, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực vượt khó, vươn lên xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương những chiến công, thành tích mà Binh chủng Tăng thiết giáp và Lực lượng Tăng thiết giáp toàn quân đạt được thời gian qua.

Đồng thời Thủ tướng nêu rõ, thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục gay gắt... Tình hình trên đặt ra cho Quân đội nói chung, Lực lượng Tăng thiết giáp nói riêng nhiệm vụ nặng nề và phức tạp hơn.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng đề nghị Binh chủng Tăng thiết giáp cần nắm chắc tình hình, nhất là "đối tượng, đối tác" để nâng cao khả năng chiến đấu, phản ứng linh hoạt tình hình, tham mưu cấp thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về những hiện vật của Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về những hiện vật của Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp.

Ngoài ra, Binh chủng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương, các chiến lược, đề án quân sự, quốc phòng; tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ ứng trực, sẵn sàng chiến đấu; đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng Đảng bộ mẫu mực, trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tích cực giúp đỡ nhân dân trên tinh thần "quân với dân như cá với nước"; cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng; tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế theo Nghị quyết 05-NQ/TW của Bộ Chính trị với lộ trình, bước đi phù hợp, nhằm xây dựng Binh chủng “tinh, gọn, mạnh”, xuyên suốt quá trình này là coi trọng yếu tố con người là trung tâm, chủ thể, phát huy tối đa phẩm chất, trí tuệ, truyền thống của con người Việt Nam, phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ".

Thủ tướng đề nghị Binh chủng Tăng thiết giáp chú trọng nghiên cứu các hình thái chiến tranh, phương thức tác chiến mới để bổ sung, hoàn thiện nghệ thuật quân sự, lý luận quân sự, về đối tượng tác chiến, hướng tác chiến; duy trì nghiêm sẵn sàng chiến đấu, kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch chiến đấu ở tất cả các cấp; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, hoàn thiện trang bị, vũ khí, khí tài với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo; kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ về quân sự, quốc phòng.

Thủ tướng tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang của hơn 63 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Binh chủng Tăng thiết giáp và lực lượng Tăng thiết giáp toàn quân tiếp tục đoàn kết thống nhất, đổi mới sáng tạo, nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng mong Binh chủng Tăng thiết giáp phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, góp phần bảo vệ trật tự an toàn xã hội, giúp Đảng bộ, chính quyền nơi đóng quân làm tốt công tác hậu phương quân đội, bảo vệ nhân dân, làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần cùng với nhân dân địa phương đón Tết vui vẻ.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.