Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt bà con cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ

Tối 17/9 (giờ địa phương), ngay sau khi tới San Francisco (Hoa Kỳ) bắt đầu chuyến tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm chính thức Brazil, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi gặp gỡ bà con cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ. Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt bà con cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt bà con cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ.

Tại buổi gặp mặt, đại diện bà con bày cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, Hoa Kỳ nói riêng; vui mừng trước những thành tựu to lớn về kinh tế-xã hội của đất nước; bày tỏ mong muốn Nhà nước có nhiều cơ chế, chính sách để những trí thức người Việt Nam đang sinh sống, học tập ở nước ngoài có điều kiện đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước; mong muốn tăng cường giảng dạy tiếng Việt cho con em kiều bào; tăng cường kết nối những tinh hoa người Việt Nam trên thế giới để đóng góp cho Tổ quốc; Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, xứng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vừa mới được thiết lập.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với bà con cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với bà con cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, bày tỏ vui mừng được gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại San Francisco và các vùng lân cận; thay mặt Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới tất cả các đại biểu có mặt tại buổi gặp gỡ ngày hôm nay cùng toàn thể bà con ta ở Hoa Kỳ lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Nhân dịp này, Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới bà con đang sinh sống tại Hoa Kỳ nói chung, San Francisco nói riêng.

Trong Tuyên bố chung của hai nước, Hoa Kỳ tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam; Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam và Hoa Kỳ vừa thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là cả quá trình, trong đó có đóng góp của cộng đồng người Việt Nam sinh sống ở Hoa Kỳ nói chung. Vừa qua, Tổng thống Joe Biden cũng đánh giá cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ là một trong những cộng đồng thành công, năng động, sáng tạo, đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước. Chúng ta rất tự hào về việc thúc đẩy quan hệ hai nước, tự hào có sự đóng góp của bà con trong suốt hàng chục năm qua, “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai” thể hiện vai trò, tầm vóc của Việt Nam trên thế giới. Hiện nay, trong Tuyên bố chung của hai nước, Hoa Kỳ tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam; Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng.

Các nghệ sĩ trong nước sang biểu diễn chương trình nghệ thuật 'Một thoáng quê hương".

Các nghệ sĩ trong nước sang biểu diễn chương trình nghệ thuật 'Một thoáng quê hương".

Thủ tướng nêu rõ, cộng đồng kiều bào nói chung ngày càng tăng về số lượng và mở rộng về địa bàn với khoảng 6 triệu người tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 0,6 triệu là chuyên gia, trí thức; trong đó, cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ tiếp tục phát triển lớn mạnh, có khoảng 2,2 triệu người, là cộng đồng người Việt đông nhất trên toàn thế giới. Trong đó, riêng bờ Tây số người Việt lên đến hơn 1 triệu người, trong đó tại San Francisco có 700 nghìn người. Đây là cộng đồng thành công, sáng tạo, đóng góp nhiều cho Hoa Kỳ và quan hệ hai nước. Thủ tướng cho biết, kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt 123 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ hơn 100 tỷ USD; rất đông sinh viên Việt Nam sang học tập ở đây, nhiều người Việt Nam thành đạt tại Hoa Kỳ…

Cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ tiếp tục phát triển lớn mạnh, có khoảng 2,2 triệu người, là cộng đồng người Việt đông nhất trên toàn thế giới. Trong đó, riêng bờ Tây số người Việt lên đến hơn 1 triệu người, trong đó tại San Francisco có 700 nghìn người.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng cảm ơn và mong muốn bà con tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước; nêu rõ, tình hình thế giới hiện nay có nhiều thay đổi, các vấn đề toàn cầu nổi lên nhiều hơn như đại dịch Covid-19, xung đột ở Ukraine, phân hóa và cạnh tranh giữa các nước lớn, khủng hoảng về năng lượng, lương thực… Trong bối cảnh đó, Việt Nam phải tự mình vươn lên. Năm qua, tình hình kinh tế-xã hội đất nước có nhiều khởi sắc, đó là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm tăng trưởng, các cân đối lớn. Việt Nam nằm trong top 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới; hiện thu nhập bình quân đầu người đã đạt hơn 4.000 USD. Đây là sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Vị thế và uy tín của Việt Nam đang ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Thủ tướng vui mừng về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng lớn mạnh, là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam; Đảng, Nhà nước luôn đánh giá cao vai trò, sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trên các lĩnh vực; người Việt Nam đi đâu cũng tự hào về dân tộc. Thủ tướng mong bà con tiếp tục đoàn kết, thống nhất để thành công.

Thủ tướng cho rằng, sau khi nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ, Việt Nam sẽ tập trung vào kinh tế, thương mại và đầu tư vì Hoa Kỳ là cường quốc kinh tế số 1 thế giới, hai nước còn dư địa để phát triển hơn nữa, chắc chắn đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam sẽ tăng lên mạnh mẽ. Việt Nam đang cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó có cải thiện thủ tục visa, giấy phép lao động thuận lợi cho người người ngoài làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước chủ trương phát triển mạnh mẽ lĩnh vực văn hóa vì “văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”, “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lắng nghe ý kiến phát biểu của đại diện bà con kiều bào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lắng nghe ý kiến phát biểu của đại diện bà con kiều bào.

Đối với những nguyện vọng, đề xuất của bà con, Thủ tướng chia sẻ, ghi nhận các ý kiến và sẽ đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung rà soát, nghiên cứu, sớm có giải pháp phù hợp trên tinh thần kịp thời, thấu đáo. Thủ tướng chúc bà con cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Tại buổi gặp mặt, bà con được thưởng thức chương trình nghệ thuật “Một thoáng quê hương” do các nghệ sĩ ở trong nước sang biểu diễn với những tiết mục đặc sắc tình quê hương.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.