Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Tọa đàm Kinh doanh Việt Nam–Nhật Bản

Chiều 21/5 (giờ địa phương), nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng tại Hiroshima, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Tọa đàm Kinh doanh Việt Nam-Nhật Bản do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) phối hợp một số cơ quan tổ chức.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Tọa đàm Kinh doanh Việt Nam - Nhật Bản.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Tọa đàm Kinh doanh Việt Nam - Nhật Bản.

Tại Toạ đàm, đại diện lãnh đạo JETRO, quan chức Nhật Bản bày tỏ sự vui mừng được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Hiroshima tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng; cho rằng, Tọa đàm này quy tụ nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nhật Bản có thành tích đầu tư ở Việt Nam ở mức hàng đầu, do đó sự kiện này có ý nghĩa rất lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp hai nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Các tập đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam; coi Việt Nam là điểm hấp dẫn trong đầu tư; nêu rõ, phát triển kinh tế của Việt Nam kéo theo nhu cầu gia tăng về năng lượng; việc trung hòa carbon có vai trò quan trọng trên thế giới, trong đó Nhật Bản có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, mong được chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam.

Các tập đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản đồng thời kiến nghị Chính phủ Việt Nam quan tâm hơn nữa trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, cấp phép kinh doanh…; thúc đẩy nguồn năng lượng xanh, cung cấp điện ổn định; kiểm soát chặt chẽ giá đất...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Tọa đàm Kinh doanh Việt Nam-Nhật Bản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Tọa đàm Kinh doanh Việt Nam-Nhật Bản.

Phát biểu ý kiến tại Tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vinh dự được đến Hiroshima – thành phố hòa bình; nêu rõ, Việt Nam là dân tộc rất yêu chuộng hòa bình, vì Việt Nam hiểu rõ cái giá của hòa bình.

Qua 9 ý kiến của các doanh nghiệp, Thủ tướng cảm ơn phía Nhật Bản luôn đồng hành, thể hiện quyết tâm đầu tư vào Việt Nam, thể hiện sự tin cậy, tình cảm, thấu hiểu, chia sẻ để đi đến thành công với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; thể hiện trách nhiệm, quyết tâm vượt qua khó khăn để phát triển.

Việt Nam là dân tộc rất yêu chuộng hòa bình, vì Việt Nam hiểu rõ cái giá của hòa bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản chưa bao giờ phát triển tốt đẹp như hiện nay, đúng tầm với quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng. Chúng ta đến với nhau chân thành, tình cảm, chia sẻ, vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Nhật Bản luôn là quốc gia viện trợ ODA hàng đầu cho Việt Nam. Qua các đời Thủ tướng Nhật Bản đều hướng đến phát triển hạ tầng chiến lược cho Việt Nam; hai bên đang thảo luận về ODA thế hệ mới.

Vấn đề nữa là hợp tác lao động, Thủ tướng nêu rõ, tốc độ người Việt Nam ở Nhật Bản tăng nhanh nhất trong 10 năm qua, họ là cầu nối quan trọng, kết nối hết sức ý nghĩa trong mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng. Những người này sẽ góp phần thúc đẩy, kết nối 2 nền kinh tế phát triển lên một tầm cao mới. Với đà này, trong 10 năm tới, con số này sẽ tăng cao hơn nữa.

Thủ tướng cũng chia sẻ một số yếu tố nền tảng của Việt Nam, theo đó Việt Nam đang thực hiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; nền dân chủ XHCN, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Việt Nam đang thực hiện 3 đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, đào tạo nguồn nhân lực, cải cách hành chính, chú trọng phát triển hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông để góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xuyên suốt quá trình này, Việt Nam coi con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực cho sự phát triển; không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Việt Nam luôn luôn lắng nghe ý kiến từ các doanh nghiệp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; giải quyết các vấn đề thực tế đặt ra phù hợp, hiệu quả.

Với tinh thần đó, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn luôn lắng nghe ý kiến từ các doanh nghiệp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; giải quyết các vấn đề thực tế đặt ra phù hợp, hiệu quả. Thủ tướng đề nghị các công việc hai bên đang làm thì đã tốt rồi thì tốt hơn nữa, hiệu quả rồi thì hiệu quả hơn nữa.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đang thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, giữ ổn định chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ, kết hợp hài hòa, hiệu quả hai chính sách này với nhau; cân bằng giữa lạm phát và tăng trưởng; khi lạm phát được kiểm soát thì Việt Nam ưu tiên tăng trưởng, tập trung 3 động lực tăng trưởng, đó là tiêu dùng trong nước, đó là miễn, giảm, gia hạn thuế, phí là lệ phí, cơ cấu lại nhóm nợ, giảm lãi suất ngân hàng để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng; hài hòa hợp lý giữa lãi suất và tỷ giá; hài hòa cung cầu; cân bằng yếu tố bên trong và bên ngoài.

Vấn đề liên quan đầu tư, Thủ tướng chia sẻ, Việt Nam lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực phát triển đất nước; động lực cho xuất khẩu, vì hiện nay, thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam đều đang bị ảnh hưởng, giảm tổng cầu, ảnh hưởng xuất khẩu của Việt Nam thì phải đa dạng hóa sản phẩm, chuỗi cung ứng, thị trường. Việt Nam nỗ lực giải quyết các vấn đề về lao động việc làm: tìm các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu Nhật Bản tham dự Toạ đàm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu Nhật Bản tham dự Toạ đàm.

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam đang tập trung cho đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ; do đó, các doanh nghiệp Nhật Bản cần tập trung đầu tư vào Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, chống biến đổi khí hậu; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu; thực hiện trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Thủ tướng mong các doanh nghiệp hướng sản phẩm giảm phát thải carbon. Việt Nam cũng kêu gọi các nước phát triển giúp đỡ Việt Nam về vốn, công nghệ, quản trị, thể chế để thực hiện cam kết giảm phát ròng bằng 0 vào năm 2050.

Thủ tướng cảm ơn các doanh nghiệp Nhật Bản thời gian qua dù khó khăn do đại dịch Covid-19 nhưng vẫn quyết tâm vào Việt Nam đầu tư, thể hiện tình cảm chân thành với Việt Nam; cảm ơn Chính phủ Nhật Bản, các doanh nghiệp nhân dân đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc phòng, chống dịch Covid-19. Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản làm ăn thuận lợi, hiệu quả tại Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn hai bên cùng nhau đóng góp cho mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng đơm hoa kết trái.

Có thể bạn quan tâm

Hạ tầng số được đầu tư đồng bộ tại xã biên giới Bù Gia Mập, thành phố Đồng Nai. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Động lực phát triển vùng biên giới phía nam

Chuyển đổi số ở vùng biên giới khu vực phía nam theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân, củng cố quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng chính quyền hiện đại.

[Video] Thời sự 24h ngày 12/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Australia

[Video] Thời sự 24h ngày 12/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Australia

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Australia; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới New Zealand; Sản lượng điện toàn hệ thống đạt 32,03 tỷ kWh trong tháng 7.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8

Ngày 12/8, tại Canberra, Australia, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8 (FMM-8).

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm việc với Đoàn Trung tâm Fidel Castro Ruz (Cộng hòa Cuba) do Tiến sĩ René González Barrios, Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn, nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào ngày 18/5/2026. (Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

Tăng cường hợp tác trao đổi lý luận giữa Tư tưởng Hồ Chí Minh với Tư tưởng lãnh tụ lịch sử Fidel Castro tại Việt Nam và Cuba trong thời gian tới

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Cuba, việc duy trì, bảo vệ nền tảng tư tưởng cách mạng: Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam, Tư tưởng lãnh tụ lịch sử Fidel Castro ở Cuba có ý nghĩa quan trọng, mang tầm chiến lược đối với cách mạng mỗi nước.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng trao Kỷ niệm chương cho 3 cá nhân có đóng góp xuất sắc trong công tác gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Lan tỏa phong trào gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức, tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, giảng dạy, tôn vinh tiếng Việt; vận động các nước có đông người Việt đưa tiếng Việt vào chương trình giáo dục; hỗ trợ đào tạo giáo viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số.

Các đại biểu, giảng viên và 50 học viên kiều bào tham gia Khóa tập huấn chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Khai mạc Khóa tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài

Công tác dạy và học tiếng Việt vừa là nhiệm vụ lâu dài, vừa là việc làm thiết thực đưa tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài vào cuộc sống; góp phần giúp thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài hiểu về cội nguồn, nuôi dưỡng tình cảm với quê hương, đất nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam viếng và dự Lễ truy điệu đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ truy điệu đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào

Ngày 12/8, tại thủ đô Viêng Chăn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam viếng và dự Lễ truy điệu đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.