Thủ tướng Pakistan kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ các nạn nhân lũ lụt

Thủ tướng Pakistan Shahbaz Sharif ngày 26/8 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ chống chọi với những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do lũ lụt gây ra ở quốc gia nghèo khó này.
Người dân tại Dera Allah Yar, huyện Jafferabad, tỉnh Balochistan, Pakistan, bị mất nhà ở do mưa lũ. (Ảnh: Reuters)
Người dân tại Dera Allah Yar, huyện Jafferabad, tỉnh Balochistan, Pakistan, bị mất nhà ở do mưa lũ. (Ảnh: Reuters)

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Chính phủ Pakistan ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với lũ lụt từ tháng 6. Thảm họa lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của hơn 930 người và đang ảnh hưởng đến hơn 4 triệu người khác.

Trong lời kêu gọi được đăng tải trên trang Twitter, Thủ tướng Sharif cũng gửi lời cảm ơn các quốc gia và tổ chức đã và đang hỗ trợ Pakistan. Ông nhấn mạnh: “Cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng lại cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Thủ tướng Sharif cũng đã gặp các nhà ngoại giao nước ngoài và đại diện các cơ quan viện trợ quốc tế để thông báo về mức độ thiệt hại do đợt lũ lụt lần này gây ra. Tuyên bố của Chính phủ Pakistan dẫn lời ông Sharif xác nhận 300 trẻ em nằm trong số những nạn nhân thiệt mạng.

Mức độ tàn phá do mưa lũ năm nay còn nghiêm trọng hơn năm 2010 khi lũ lụt cướp đi sinh mạng của 1.700 người. Ông cho rằng biến đổi khí hậu là “thủ phạm” gây ra thảm họa này.

Cùng ngày, Bộ Nội vụ Pakistan đã cho phép triển khai quân đội tại toàn bộ 4 tỉnh - gồm Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa và Balochistan - để hỗ trợ chính quyền các địa phương đề phòng tình huống khẩn cấp do mưa lớn và lũ lụt gây ra.

Thông cáo báo chí của Bộ Nội vụ Pakistan cho biết bản tóm tắt về quyết định triển khai quân đội theo Điều 245 của Hiến pháp đã được gửi đến Nội các liên bang để phê duyệt lần cuối. Quyết định trên được cơ quan đưa ra theo đề nghị của chính quyền 4 địa phương.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Rana Sanaullah, các lực lượng vũ trang đang được triển khai để hỗ trợ chính quyền dân sự trong hoạt động cứu trợ, cứu nạn theo Điều 245 của Hiến pháp Pakistan.

Bộ Nội vụ Pakistan đã thành lập phòng kiểm soát để thường xuyên theo dõi tình hình lũ lụt. Do vậy, các nạn nhân sẽ không bị bỏ rơi và cứu sống họ là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Pakistan.

Cũng theo ông Sanaullah, Chính phủ liên bang đang cung cấp các nguồn nhân lực và tài chính cần thiết cho tất cả các tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trong một động thái liên quan, EU ngày 26/8 thông báo sẽ cung cấp 1,8 triệu euro viện trợ nhân đạo cho những gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ quét trên khắp các khu vực rộng lớn của Pakistan.

Nguồn viện trợ sẽ được chuyển tới những người bị ảnh hưởng ở một số huyện bị lũ lụt tàn phá nặng nề nhất của 4 tỉnh Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa và Balochistan.

Ủy viên EU phụ trách xử lý khủng hoảng Janez Lenarcic bày tỏ: “Trong khi công tác đánh giá trên thực địa đang diễn ra, chúng tôi dự đoán sẽ có hơn 1 triệu người bị mất nhà cửa và cần được hỗ trợ trực tiếp. Sự đóng góp của EU khẳng định cam kết của chúng tôi đối với người dân Pakistan và cho phép các đối tác của chúng tôi cung cấp viện trợ cho những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất”.

Nguồn viện trợ được phân bổ cho các đối tác nhân đạo của EU hoạt động trên thực địa để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các gia đình bị lũ lụt, thông qua việc cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp tạm thời, thực phẩm và nước sạch, chuyển tiền mặt và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Khoản tài trợ mới nhất này được bổ sung cho khoản viện trợ trị giá 350.000 euro hồi tuần trước để giúp đỡ người dân ở tỉnh Balochistan bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

EU tài trợ cho các hoạt động viện trợ nhân đạo ở Pakistan kể từ năm 2016.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Các nghệ nhân vừa nghe nhạc vừa vẽ tranh. (Ảnh: THÙY VÂN)

Zhostovo - thương hiệu khay vẽ thủ công nổi tiếng của Nga

Phong cách nghệ thuật Zhostovo với những bó hoa rực rỡ đầy biểu cảm và hài hòa khó có thể nhầm lẫn với bất kỳ nghệ thuật nào khác trên thế giới. Đằng sau mỗi chiếc khay được vẽ là lịch sử nghệ thuật dân gian Nga, đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, vẫn giữ được giá trị và chỉ cần nhìn thấy là đã cảm nhận được "chất Nga".

Hình ảnh một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong chương trình chiếu tại ga tàu Seoul, Hàn Quốc.

Kêu gọi duy trì ổn định an ninh quốc tế

Theo truyền thông Hàn Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản cùng 37 quốc gia vừa ra tuyên bố chung kêu gọi các nước thực hiện thông báo trước và đầy đủ đối với các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và phương tiện phóng vào không gian, nhằm giảm nguy cơ tính toán sai lầm...

Cảnh đổ nát sau cuộc tấn công của Israel tại trại tị nạn Al-Shati, phía tây Gaza, ngày 9/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hòa bình tại Gaza: Cánh cửa hé mở nhưng các bên vẫn khó qua

Hy vọng mới cho hòa bình tại Gaza đang được nhen nhóm, sau khi Hội đồng Hòa bình do Mỹ bảo trợ hồi cuối tháng 7/2026 công bố lộ trình 15 điểm nhằm chấm dứt chiến sự. Cánh cửa hòa bình đã hé mở, song không dễ dàng, bởi vẫn còn tồn tại nhiều “nút thắt” khó gỡ trong quá trình thực thi.

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.

Người di cư vượt biên trái phép tiến vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, ngày 30/7/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bất đồng sâu sắc về vấn đề di cư

Làn sóng di cư đổ vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi đã kéo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào cuộc tranh cãi căng thẳng. Tây Ban Nha và Italia đã đưa ra các biện pháp “ăn miếng, trả miếng” về kiểm soát biên giới, trong khi châu Âu bất đồng sâu sắc trong nỗ lực tìm lời giải cho “bài toán di cư”.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.