Thủ tướng dự khánh thành Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ và khởi động xây dựng cầu Rào

Chiều 13-10, tại Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và cắt băng khánh thành công trình tuyến đường vào và Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ, tại xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng). Đây là sự kiện quan trọng chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ TP Hải Phòng và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành công trình.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành công trình.

Cùng dự, có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, cùng các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng và đại diện các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các nhà khoa học...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khánh thành tuyến đường vào và Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ -0
 Quang cảnh nhà bảo tồn bãi cọc.

Ngay sau khi phát lộ bãi cọc Cao Quỳ tại xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên vào cuối năm 2019, TP Hải Phòng đã triển khai xây dựng công trình tuyến đường vào và Khu bảo tồn bãi cọc tại đây. Sau năm tháng thi công khẩn trương, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trong đó, Khu bảo tồn bãi cọc có diện tích khoảng 3ha, gồm: cổng chính rộng 22m kết cấu bằng bốn trụ bê-tông cốt thép tượng trưng cho cọc Bạch Đằng; hệ thống tường bao; nhà đón tiếp, trưng bày và giới thiệu hiện vật có diện tích 360m²; nhà mái che khu bảo tồn tại chỗ rộng hơn 2.000m²…. Tuyến đường vào khu bãi cọc Cao Quỳ có chiều dài gần 3,5km, nối Quốc lộ 10 với khu vực bãi cọc thuộc các xã: Lưu Kỳ, Liên Khê. Đường rộng 18 đến 22m, trong đó mặt đường rộng 12m, vỉa hè đoạn rẽ vào bãi cọc rộng 5m lát đá, bãi đỗ xe rộng 1ha. Dọc tuyến đường bố trí hệ thống điện chiếu sáng, trồng cây xanh bóng mát như: xà cừ, đa, bồ đề…

Trong phạm vi mặt bằng khu bảo tồn tại chỗ, diện tích 225m², 18 cọc gỗ được mở, xây kè bằng sỏi cuội, chống thấm, ngâm nước bảo vệ cọc gỗ; các cọc còn lại được bảo tồn theo cách lấp đất và phỏng dựng cọc gỗ thay thế lộ thiên phục vụ khách tham quan. Cùng với đó là hệ thống sân vườn, thảm cỏ, cây xanh, vườn lim, vườn na, hệ thống chiếu sáng cùng các tiện ích khác…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khánh thành tuyến đường vào và Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ -0
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chăm sóc cây tại Khu bảo tồn.

Công trình có tổng vốn đầu tư 362,5 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Sau khi hoàn thành, công trình không chỉ bảo tồn, phát huy truyền thống của dân tộc trong hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, mà còn tạo kết nối giao thông giữa các khu di tích lịch sử Bạch Đằng trên địa bàn từ thị trấn Minh Đức đến xã Lại Xuân (huyện Thủy Nguyên). Mặt khác, công trình còn góp phần từng bước hoàn thiện đường vành đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thủy Nguyên và thành phố Hải Phòng. Đồng thời, công trình cũng góp phần cải thiện môi trường, cảnh quan, tăng khả năng khai thác hoạt động du lịch và bảo vệ môi trường, tạo thuận lợi thu hút đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, công nghiệp, nông nghiệp…

*Chiều 13-10, tại TP Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn nút khởi động Dự án đầu tư xây dựng cầu Rào - cây cầu kết nối có vai trò quan trọng trong hệ thống giao thông đường bộ của thành phố Cảng.

Thủ tướng dự khánh thành tuyến đường vào và Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ -0
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu nhấn nút khởi động dự án. 

Cầu Rào là công trình giao thông cấp đặc biệt, vĩnh cửu bằng thép, bê-tông cốt thép và bê-tông cốt thép dự ứng lực, thay thế cho cầu Rào cũ nhỏ, hẹp, đã hư hỏng, xuống cấp. Cầu Rào mới có cầu chính dài 456,5m, rộng 30,5m, gồm ba vòm thép và sáu nhịp dẫn bằng dầm bản rỗng, quy mô bốn làn xe cơ giới, hai làn xe hỗn hợp, dải phân cách, dải an toàn, vỉa hè hai bên.

Các cầu nhánh phía đường Lạch Tray gồm hai nhánh rẽ lên xuống, có kết cấu dầm bản bê-tông cốt thép, dạng hoa thị đơn trộn dòng. Cầu có bề rộng mặt cắt ngang 9m, kết nối với nút giao tầng một tạo thành nút giao hình xuyến kết hợp kênh hóa bằng các đảo giao thông ở tầng một để đi các hướng đường Ngô Gia Tự, Thiên Lôi, 353 và đường Lạch Tray. Cầu được lắp đặt đồng bộ hệ thống chiếu sáng, chiếu sáng mỹ thuật, biển báo hiệu đường thủy, đường bộ.

Cùng với đó, hai đầu cầu được xây dựng công viên cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến đường Lạch Tray. Dự án có tổng mức đầu tư 2.265 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Thủ tướng dự khánh thành tuyến đường vào và Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ -0
 Phối cảnh cầu Rào mới.

Công trình cầu Rào mới được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của Hải Phòng trong những năm tới. Đồng thời, đây cũng là công trình điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan ở cửa ngõ phía nam, góp phần thay đổi diện mạo đô thị thành phố Cảng theo hướng văn minh, hiện đại.

Dự kiến, công trình hoàn thành vào năm 2022.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.