Thủ môn Croatia Dominik Livakovic - “hiện tượng” World Cup 2022

Dominik Livakovic đã có một màn trình diễn tuyệt vời làm Brazil thất vọng và giúp Croatia giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu, thẳng tiến vào bán kết World Cup 2022.
Thủ môn Croatia Dominik Livakovic đã chơi xuất sắc trong trận đấu với Brazil, ngày 9/12, tại vòng tứ kết World Cup 2022. (Ảnh: Getty Images)
Thủ môn Croatia Dominik Livakovic đã chơi xuất sắc trong trận đấu với Brazil, ngày 9/12, tại vòng tứ kết World Cup 2022. (Ảnh: Getty Images)

Trong trận đấu đêm qua (9/12) ở vòng 1/8, bất chấp sự hiện diện của những ngôi sao nổi tiếng như Neymar, Vinicius Junior, Luka Modric và Ivan Perisic trên sân, thủ môn 27 tuổi của Croatia mới là người nổi bật nhất. Livakovic đã từ chối bàn thắng của Neymar bốn lần, Lucas Paqueta hai lần và Vinicius và Antony mỗi người một lần để giữ sạch lưới cho Croatia trong 90 phút thi đấu.

Livakovic cũng đã chơi xuất sắc trong thời gian bù giờ và chỉ để bị thủng lưới ở cuối hiệp phụ thứ nhất, khi anh bị Neymar qua người và ghi bàn giúp Brazil vượt lên dẫn trước.

(Ảnh: Getty Images)

(Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, Croatia đã tấn công trở lại, san bằng tỷ số trong hiệp phụ thứ hai và Livakovic vẫn mạnh mẽ bảo vệ khung thành cho Croatia, đưa trận đấu đến loạt luân lưu. Trong suốt 120 phút, Livakovic đã thực hiện 11 pha cứu thua đáng kinh ngạc, trong khi thủ môn Alisson của Brazil không có pha cứu thua nào.

Và rồi, phong độ xuất sắc của Livakovic tiếp tục được thể hiện trong loạt sút luân lưu giữa Croatia và Brazil, khi anh cản phá cú sút đầu tiên của Brazil đưa Croatia dẫn trước. Chung cuộc, Croatia đã giành chiến thắng khi cầu thủ Marquinhos của Brazil sút trúng cột dọc ở lượt sút cuối cùng.

Dominik Livakovic là ai?

Livakovic đến từ lò đào tạo trẻ NK Zagreb ở Croatia và đã tạo dựng được tên tuổi của mình trong 4 năm ở đội một. Năm 2015, Livakovic chuyển đến chơi cho một trong những "ông lớn" của bóng đá Croatia là Dinamo Zagreb. Và hiện anh là thủ môn số 1 của câu lạc bộ này.

Vào tháng 1/2017, Livakovic có trận ra mắt với đội tuyển quốc gia Croatia nhưng phải đến năm 2019, Livakovic mới được ra sân thường xuyên cho đội tuyển quốc gia. Anh hiện đã có 262 lần ra sân cho Dinamo và 39 lần cho Croatia.

Livakovic đã ba lần cản phá thành công pha sút luân lưu của Nhật Bản, ở vòng 16 đội World Cup 2022. (Ảnh: Reuters)

Livakovic đã ba lần cản phá thành công pha sút luân lưu của Nhật Bản, ở vòng 16 đội World Cup 2022. (Ảnh: Reuters)

Trận đấu với Brazil không phải là trận đầu tiên Livakovic thi đấu nổi bật tại World Cup. Thủ môn này được xem như là “vị cứu tinh” cho đội tuyển Croatia khi họ đánh bại Nhật Bản trong loạt sút luân lưu ở vòng 16 đội. Tại trận đấu này, Livakovic đã ba lần cản phá thành công pha sút luân lưu của Nhật Bản và trở thành cầu thủ thứ ba từng làm được điều này tại World Cup.

Trong trận tứ kết với Brazil, Livakovic đã thực hiện nhiều pha cứu thua trước Brazil hơn bất kỳ thủ môn Croatia nào từng thực hiện trong một trận đấu tại World Cup, với 8 pha cứu thua trong 90 phút đầu tiên của trận đấu.

(Ảnh: Getty Images)

(Ảnh: Getty Images)

Livakovic chắc chắn sẽ trở thành một trong những ngôi sao của World Cup lần này nhờ những màn thể hiện mạnh mẽ và quyết đoán của mình trong màu áo đội tuyển Croatia.

Chiến thắng trước Brazil đã giúp Croatia thẳng tiến vào bán kết World Cup. Với phong độ xuất sắc trong những trận đấu vừa qua, huấn luyện viên Zlatko Dalic có thể phần nào yên tâm khi có Livakovic trấn giữ khung thành trong trận bán kết sắp tới với Argentina.

Goal, The Sporting News

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.