Thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Sơn La

Sáng 22/3, tại tỉnh Sơn La, Đoàn kiểm tra số 1911 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.
Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.
Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 1911 chủ trì hội nghị. Đồng chí Lê Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng Đoàn thường trực và Tô Duy Nghĩa, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra số 1911.

Theo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, kịp thời việc quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kết luận 121-KL/TW ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết Nghị quyết 18, gắn với việc thành lập và hoạt động của các đảng bộ mới.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 1911 phát biểu tại hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 1911 phát biểu tại hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La cũng đã nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kết luận số 118-KL/TW ngày 18/1/2025 điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Chỉ thị 35.

Theo dự thảo báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La cũng đã quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thực hiện tốt Kết luận số 123-KL/TW ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên đối.

Các đồng chí trong Đoàn kiểm tra số 1911 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Các đồng chí trong Đoàn kiểm tra số 1911 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Các đại biểu cũng đã thống nhất cao với nội dung dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La; tiến hành thảo luận để làm rõ thêm những nội dung trong dự thảo báo cáo cũng như các nội dung có liên quan và ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Đoàn kiểm tra…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nói: Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La sẽ kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch tiếp tục phát huy những ưu điểm đạt được. Đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La nhận thấy qua kiểm tra đã giúp tỉnh Sơn La nhận thức sâu sắc, đầy đủ, toàn diện hơn đối với các chủ trương, định hướng của trung ương về các nội dung trên, góp phần thay đổi tư duy, nhận thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo bảo đảm đúng, trúng và cụ thể...

Đồng chí Tô Duy Nghĩa, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra số 1911 phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Tô Duy Nghĩa, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra số 1911 phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra số 1911 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đánh giá cao việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương.

Đồng chí Lê Hoài Trung, nói: Cuộc kiểm tra lần này có nội dung nhiều, phạm vi rộng, yêu cầu cao. Các chuyên đề kiểm tra hết sức quan trọng đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổng kết, đánh giá.

Các đại biểu cũng đã tiến hành thảo luận để làm rõ thêm những nội dung trong dự thảo báo cáo của Đoàn kiểm tra số 1911 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Các đại biểu cũng đã tiến hành thảo luận để làm rõ thêm những nội dung trong dự thảo báo cáo của Đoàn kiểm tra số 1911 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đây là dịp để các địa phương phát hiện những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để cùng chỉ đạo tháo gỡ; ghi nhận những cách làm mới, cách làm sáng tạo của các tỉnh nói chung, Sơn La nói riêng để nhân rộng, phổ biến.

Đồng chí Lê Hoài Trung đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tiếp tục thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo thuận lợi cho việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.