Thông điệp Liên bang lần thứ 19 của Tổng thống Putin

Ngày 29/2, tại Trung tâm triển lãm Gostiny Dvor ở thủ đô Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trình bày Thông điệp Liên bang trước Quốc hội. Đây là Thông điệp Liên bang lần thứ 19 của Người đứng đầu Nhà nước Nga.
Tổng thống Nga Putin đọc Thông điệp Liên bang trước Quốc hội Liên bang Nga. (Ảnh: kremlin.ru)
Tổng thống Nga Putin đọc Thông điệp Liên bang trước Quốc hội Liên bang Nga. (Ảnh: kremlin.ru)

Thông điệp Liên bang của Tổng thống Putin năm nay kéo dài hơn 2 giờ với các nội dung trọng tâm là các kế hoạch chiến lược của đất nước, chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, hỗ trợ các gia đình có trẻ em, phát triển du lịch và mở rộng các dự án cơ sở hạ tầng hiện có...

Theo Tổng thống Putin, kinh tế Nga năm 2023 tăng trưởng nhanh. Hiện nay, Nga là nền kinh tế lớn nhất ở châu Âu và lớn thứ 5 trên thế giới (GDP tính theo sức mua tương đương). Nga đang cố gắng tiến thêm một bước nữa để trở thành nền kinh tế thứ 4 thế giới. Các nền tảng được hình thành trong nhiều thập kỷ qua đã đóng vai trò to lớn trong tăng trưởng kinh tế nước Nga.

Về việc giảm nghèo và hỗ trợ các gia đình đông con, ông Putin nhấn mạnh, tỷ lệ nghèo đói trong nước đang giảm. Vì vậy, cần động viên người dân sinh con và coi gia đình đông con là chuẩn mực. Theo Tổng thống Putin, hiện nay, các nước phát triển đang phải đối mặt với tình trạng tỷ lệ sinh giảm. Điều này bị ảnh hưởng bởi các giá trị cuộc sống. Do đó, Nga coi việc hỗ trợ các gia đình có trẻ em là “lựa chọn” đạo đức cơ bản.

Thông điệp Liên bang nhấn mạnh, Chính quyền cần đặt ra các mục tiêu rõ ràng và nhất quán trong việc hướng tới đạt được các mục tiêu đề ra: Đến năm 2030, tỷ lệ nghèo ở Nga giảm xuống dưới 7% và tỷ lệ nghèo trong các gia đình đông con giảm hơn 2 lần, xuống ít nhất 12%. Theo đó, tại Nga cần khởi động dự án “Gia đình”, trong đó các khu vực có thể thực hiện các dự án riêng song hành với các chương trình liên bang. Chính quyền địa phương sẽ nhận được hỗ trợ từ trung tâm.

Các đại biểu tham dự. (Ảnh: 1TV.ru)

Các đại biểu tham dự. (Ảnh: 1TV.ru)

Về chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Người đứng đầu Nhà nước Nga cho biết, Nga sẽ làm tất cả để giải quyết các nhiệm vụ đặt ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo ông Putin, hiện nay các đơn vị quân đội Nga giữ vững thế chủ động, tự tin tiến quân trên một số hướng chiến lược. Các lực lượng vũ trang Nga đã có nhiều kinh nghiệm chiến đấu và ngày càng mạnh lên.

Trong Thông điệp Liên bang, Tổng thống Putin đặc biệt lưu ý đến vấn đề du lịch. Theo đó, ông đề nghị phát triển các cơ sở hạ tầng ở tất cả các công viên quốc gia để phục vụ du khách và xây dựng khách sạn bờ biển ở các vùng biển Caspian, Biển Đen, Baltic, Azov…

Bên cạnh đó, Tổng thống chỉ đạo Chính phủ chuẩn bị phương án cấp vốn xây dựng đường cao tốc Dzhubga-Sochi. Trong năm 2024, đường cao tốc M12 sẽ được mở tới Ekaterinburg và tới Tyumen năm 2025. Trong tương lai, tuyến đường này sẽ đi qua các khu vực trên cả nước.

Ngoài ra, theo ông Putin, Nga cần phát triển hàng không để bảo đảm duy trì mục tiêu - đi lại bằng đường không của công dân Nga phải tăng gấp rưỡi vào năm 2030. Trong 6 năm tới, cơ sở hạ tầng của ít nhất 75 sân bay cần được hiện đại hóa.

Về quan hệ quốc tế, ông Putin tuyên bố Moskva sẵn sàng đối thoại với Mỹ về vấn đề ổn định chiến lược trên cơ sở tính đến lợi ích quốc gia Nga, đồng thời chỉ trích phương Tây khi cáo buộc Nga là "mối đe dọa".

Khẳng định sự chủ động hội nhập quốc tế của đất nước, Tổng thống Putin nhấn mạnh, hiện nay, Nga tích cực hợp tác trong lĩnh vực kinh tế với các đối tác Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS), các nước thuộc Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU), tăng cường hợp tác nhiều mặt với các nước ASEAN. Bên cạnh đó, Moskva cũng phối hợp, hợp tác hiệu quả với các nước Arab và châu Phi.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.