Thông báo về Đại hội XIV tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Dự thảo Báo cáo chính trị và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV xác định trong giai đoạn mới cần tập trung vào 3 đột phá chiến lược và xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm để đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao phát biểu tại buổi thông báo. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)
Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao phát biểu tại buổi thông báo. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Chiều 7/1, tại Hà Nội, được sự ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao và các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đã đồng chủ trì buổi Thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Tại buổi thông báo, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp với thuận lợi, thời cơ đan xen với khó khăn, thách thức, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV mang ý nghĩa bước ngoặt, là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển đất nước; là dịp quan trọng để đánh giá, tổng kết 40 năm kể từ khi tiến hành Đổi mới và 5 năm nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (2021-2026) để từ đó đưa ra những mục tiêu, phương hướng phát triển toàn diện trong tất cả các lĩnh vực trong kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.

Với ý nghĩa hết sức quan trọng đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV được Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo chặt chẽ, sát sao trên tất cả các mặt.

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên xã hội chủ nghĩa” của Đại hội đã thể hiện sự cổ vũ, động viên, định hướng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, sâu rộng công cuộc đổi mới, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (1930-2030) và hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2045).

Về quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội, đồng chí Lê Hoài Trung cho biết công tác xây dựng văn kiện có sự đổi mới căn bản với việc Báo cáo chính trị lần đầu tiên tích hợp nội dung 3 văn kiện Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế-xã hội, Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng, qua đó, thể hiện tinh thần tiếp tục đổi mới về cách làm và tư duy. Văn kiện đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu và lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân, cả trong nước và ở nước ngoài. Về công tác nhân sự Đại hội, đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định nhiệm vụ đặc biệt hệ trọng này được tiến hành kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chính xác và coi đây là điều kiện tiên quyết để “đưa tầm nhìn, khát vọng thành kết quả”.

Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về những kết quả quan trọng của nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và 40 năm Đổi mới. Theo đó tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025 đạt bình quân 6,3%/năm, thuộc nhóm nước tăng trưởng cao của khu vực và thế giới; chất lượng tăng trưởng có những bước chuyển biến tích cực, các nguồn lực đầu tư phát triển được huy động và sử dụng hiệu quả hơn; tăng trưởng kinh tế gắn kết chặt chẽ hơn với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, tăng cường; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế được nâng tầm. Công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được nhiều kết quả rất quan trọng; cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đã đạt được những kết quả mang tính đột phá.

Đồng chí Lê Hoài Trung cho biết, Dự thảo Báo cáo chính trị và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV xác định trong giai đoạn mới cần tập trung vào 3 đột phá chiến lược và xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm để đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới.

Về đường lối đối ngoại trong các văn kiện Đại hội, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh tính kế thừa đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới đồng thời bổ sung quan điểm chỉ đạo tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Chủ trương nhất quán của Việt Nam là độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc, hợp tác bình đẳng cùng có lợi; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; tham gia chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh công tác tổ chức cho đến nay được chuẩn bị chu đáo, an ninh, an toàn, theo đúng các quy định của Đảng và Việt Nam đã sẵn sàng cho kỳ Đại hội quan trọng lần này sẽ diễn ra từ 19-25/1/2026 và trân trọng chuyển lời mời tới đại diện các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đến dự phiên khai mạc và phiên bế mạc của Đại hội.

img-9066-8571.jpg
Các đại biểu đến dự buổi thông báo. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Tại buổi thông báo, nhiều đại sứ, trưởng các cơ quan ngoại giao đã có những chia sẻ, đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam trong thời gian qua và những kỳ vọng vào những định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Earthavanh cho rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV đánh dấu một cột mốc mới trong thời kỳ phát triển của Việt Nam sau 40 năm kể từ thời kỳ Đổi mới, là một sự kiện chính trị quan trọng đối với Việt Nam và với bạn bè quốc tế, các nước láng giềng, các đối tác chiến lược của Việt Nam.

Đại sứ Khamphao Earthavanh đánh giá những thành tựu Việt Nam đạt được ngày càng khẳng định mạnh mẽ hơn khả năng lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự đoàn kết, gắn kết của toàn thể dân tộc Việt Nam và bày tỏ với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo và phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV sẽ đưa ra những định hướng toàn diện, là nền tảng cho Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển mới bền vững hơn, thành công hơn,quan hệ Việt Nam-Lào sẽ liên tục được tăng cường, vì lợi ích của người dân hai nước và vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Trưởng Đoàn Ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam Saadi Salama tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV sẽ đưa ra những quyết sách lớn, lấy lợi ích của nhân dân Việt Nam là tự chủ, độc lập, tự cường, phục vụ cho lợi ích phát triển của đất nước, phục vụ cho việc cùng nhau hợp tác, phục vụ cho hòa bình lâu dài không chỉ ở khu vực mà còn trên thế giới.

Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis đã đánh giá những thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế mạnh mẽ. Bà Pauline Tamesis nhấn mạnh Việt Nam đã trở thành một nước tự cường và với GDP cao, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao và giữ vị trí cao trong các chỉ số về con người; câu chuyện của Việt Nam đã truyền cảm hứng không chỉ ở con số mà thể hiện ở sự quyết tâm trong việc đảm bảo tăng trưởng, những chính sách được triển khai thực tiễn, đặt con người vào trung tâm của phát triển và củng cố thể chế. Các đại sứ, đại diện cơ quan nước ngoài tại Việt Nam tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Kết thúc buổi thông báo, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hợp tác chặt chẽ của các quốc gia đối tác, các tổ chức quốc tế trong quá trình xây dựng và phát triển Việt Nam và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt hơn 930 tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ, thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới.

Cộng đồng quốc tế đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam

Trước tình hình quốc tế phức tạp, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, trong nước hứng chịu thảm họa thiên tai cực đoan chưa từng thấy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, sâu sát của Đảng, Chính phủ, Việt Nam nổi lên như một “điểm sáng” về ổn định vĩ mô và tăng trưởng kinh tế.

Ngay khi Đảng công bố dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị lập tức gia tăng sử dụng chiêu bài “góp ý”, “phản biện” để rêu rao những luận điệu không đúng sự thật. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Vạch trần thủ đoạn chống phá Đại hội XIV của Đảng

Trước Đại hội XIV, nhằm chống phá Đại hội của Đảng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang đẩy mạnh công kích, tung ra nhiều luận điệu sai trái, xuyên tạc sự thật, xuyên tạc nhiều nội dung dự thảo các văn kiện với luận điệu hết sức nguy hiểm, đòi hỏi phải tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn đó.

Đại sứ Lê Quang Long thông tin tới các cơ quan truyền thông Cuba về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Thông tin về Đại hội Đảng lần thứ XIV tới báo chí Cuba

Các cơ quan thông tấn báo chí của Cuba khẳng định sẽ thông tin đậm nét về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; qua đó góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy chính trị và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống Việt Nam-Cuba.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Nhất trí giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 8/1, Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tọa đàm “Đảng Cộng sản Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới” do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức ngày 8/1/2026. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Giới học giả Campuchia đánh giá cao vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Tham gia Tọa đàm “Đảng Cộng sản Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới”, các diễn giả đều đánh giá cao các chủ trương, đường lối đối ngoại của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, có vị thế và uy tín ngày càng cao ở cả trong khu vực và trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương

Sáng 8/1, tại Trụ sở Chính phủ, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương do Chính phủ tổ chức. Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu tại sự kiện. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đồng chí Bùi Quang Huy phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang.

Kiểm tra công tác bầu cử tại Tuyên Quang

Chiều 7/1, Đoàn công tác Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Bầu cử quốc gia do đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Tuyên Quang về công tác bầu cử.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự buổi lễ.

Ra mắt Chuyên trang "Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng" trên Báo điện tử Công an Nhân dân

Sáng 7/1, Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức trọng thể Lễ ra mắt Chuyên trang "Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng" trên Báo điện tử Công an Nhân dân (https://daihoidang.Công an Nhân dân.vn). Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Giáo sư Cốc Nguyên Dương (bên phải) và phu nhân tại lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Học giả Trung Quốc: Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam

Vị học giả Trung Quốc có uy tín cao trong nghiên cứu về Việt Nam và quan hệ Việt-Trung đánh giá, Đại hội XIV là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của Việt Nam, là dấu mốc góp phần nhìn lại chặng đường 5 năm của nhiệm kỳ qua, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, sẽ nhận được sự quan tâm rộng rãi của quốc tế.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội tra cứu tại Trung tâm Thông tin-Thư viện trường. (Ảnh DƯƠNG TÂM)

Giáo dục đại học Việt Nam tạo dấu ấn xếp hạng quốc tế

Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu ít nhất 8 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á và một cơ sở thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực...

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Khai mạc Triển lãm ảnh "80 năm Quốc hội Việt Nam" tại Nghệ An

Sáng 5/1, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An) đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm ảnh “80 năm Quốc hội Việt Nam”. Đây là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, góp phần tái hiện sinh động chặng đường hình thành, phát triển của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nhân dân.

Diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Từ nền tảng tinh thần đến sức mạnh nội sinh của dân tộc

Nhiệm kỳ Đại hội XIII, một tinh thần mới về phát triển văn hóa-con người Việt Nam đã lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội: coi con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của tiến trình phát triển; coi văn hóa là chiều sâu, là linh hồn của mọi chiến lược kiến thiết đất nước trong kỷ nguyên đổi mới và hội nhập.